Tại sao Nga chi 'khủng' thuê đội bay Trung Quốc trình diễn?

Tại sao Nga chi 'khủng' thuê đội bay Trung Quốc trình diễn?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:24
0
Phó thủ tướng Nga, Minister Dmitry Rogozin vừa lên tiếng gạt bỏ nhiều quan ngại trước việc Nga phải trả chi phí “khủng” cho màn trình diễn của đội nhào lộn trên không Trung Quốc có tên gọi “Bát nhất” tại triển lãm hàng không MAKS-2013 sắp tới tại Moscow.

Ông Rogozin cho hay, “đây không phải là điều gì bất thường đối với mối quan hệ đối tác gần gũi như giữa Nga và Trung Quốc”. Trên Twitter, ông cho biết, “nếu Nga từng trình diễn bay lượn, nhào lộn tại Trung Quốc thì họ cũng sẽ đáp lại như vậy”.

Trong một vài phỏng vấn với RBTH Châu Á Thái Bình Dương, ông Sergey Kuznetsov - người từng biểu diễn trong chương trình Smotr của Đài truyền hình Nga NTV xác nhận, theo thông lệ quốc tế, nước chủ nhà sẽ phải trả chi phí cho các đội khách trình diễn nhào lộn trên không.

Ông nói thêm, trong trường hợp này, phí nhiên liệu và phí bảo dưỡng sẽ được tài trợ miễn phí cho những đội biểu diễn đó.

Quân sự - Tại sao Nga chi 'khủng' thuê đội bay Trung Quốc trình diễn?

Một màn trình diễn của Đội Bát Nhất Trung Quốc

Chi phí do doanh nghiệp nhà nước trả

Trước đây, nhật báo quốc gia Nga Kommersant, từng trích lời một nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các công ty nhà nước và Bộ quốc phòng Nga phải phân chia trả chi phí cho màn trình diễn của đội “Bát Nhất” tại MAKS-2013.

Được biết, các công ty có khả năng tham gia tài trợ là Rostekh, Tổng công ty máy bay thống nhất, Tổng công ty tên lửa chiến thuật. Dự kiến, họ sẽ đóng góp khoảng 1 triệu USD.

Cũng theo tờ Kommersant, việc cấp phép cho đội nhào lộn Trung Quốc biểu diễn tại Moscow được đưa ra sau cuộc thảo luận kéo dài diễn ra hôm 27/7 sau khi Tổng thống Vladimir Putin “ủng hộ đề nghị do Bộ quốc phòng Nga đưa ra”.

Tỉ lệ phân chia chi phí

Tờ Kommersant trích lời các nguồn tin từ Bộ công thương tiết lộ thông tin về chi phí mà mỗi đơn vị trong ba công ty trên sẽ phải đóng góp.

Theo đó, ban tổ chức triển lãm hàng không MAKS-2013 (một công ty con của Rostekh) sẽ phải trả khoảng 9 triệu rúp (tương đương 300,000 USD) phí dịch vụ cho trường bay Ramenskoye, bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba trong suốt các chuyến bay, các dịch vụ xuất khẩu vũ khí độc quyền của Rosoboronexport – nơi sẽ cấp giấy phép cần thiết cho các hoạt động nhập khẩu tạm thời máy bay của đội bay Trung Quốc.

Thêm vào đó, ba Tổng công ty trên sẽ trả khoảng 19,2 triệu rúp nhằm “thể hiện một thực tế rằng việc tạo điều kiện để hợp tác quân sự - kỹ thuật gần gũi hơn với Trung Quốc sẽ là những mối quan tâm hàng đầu của các công ty này”.

RBTH Châu Á – Thái Bình Dương chưa xác nhận được liệu những khoản tiền bổ sung này có dùng để trả chi phí cho màn biểu diễn của đội nhào lộn Trung Quốc hay không.

Chi tiết về đội phi công Trung Quốc biểu diễn tại MAKS

Đội bay biểu diễn “Bát Nhất” được thành lập năm 1962 và đến nay đã thực hiện hơn 300 lần biểu diễn ở 100 nước trên thế giới.

“Bát Nhất” Trung Quốc sẽ biểu diễn tại Ramenskoye ngay ngoại ô Moscow. Họ sẽ lái khoảng 10 máy bay chiến đấu đa nhiệm J10 do Tổng công ty máy bay Chengdu sản xuất và được trang bị bằng các động cơ AL-31FN của Nga. Ngoài bảy chiếc J10, lực lượng quân đội Trung Quốc sẽ đưa tới Moscow hai máy bay Il-76.

Đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ bao gồm tổng cộng 95 người trong đó có 15 đại diện của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, 11 phi công, 44 kỹ thuật viên, cộng với các phí đoàn viên của hai chiếc Il – 76.

Bộ quốc phòng Nga cho phép đoàn đại biểu Trung quốc sử dụng căn cứ không quân Ob (tại Novosibirsk), phi trường Chkalovskiy (tại khu vực Moscow) và phi trường Koltsovo (tại Novosibirsk) để tiếp nhiên liệu trong suốt chuyến bay dài từ Trung Quốc.

Thông tin về các “ông lớn” vũ khí tham gia tài trợ

Rostekh bao gồm 600 chi nhánh tham gia vào việc chế tạo,  sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao cả quân sự và dân sự.

Tổng công ty máy bay thống nhất sở hữu rất nhiều công ty hàng không hàng đầu của Nga.

Tổng công ty tên lửa chiến thuật hiện đang là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga.

Rosoboronexport là một công ty trung gian quốc doanh của Nga thực hiện các công việc xử lý việc nhập khẩu, xuất khẩu vũ khí số lượng lớn và các loại vũ khí công dụng kép.

Được biết, MAKS là một sự kiện rất quan trọng đối với các doanh nghiệp của Nga. Dù nó được khởi đầu chủ yếu như một sự kiện giải trí, nhưng sau đó buổi trình diễn này đã nhanh chóng trở thành một nơi hội họp của các hãng sản xuất máy bay của Nga, với cuộc triển lãm này, các doanh nghiệp có thể tìm thấy những hợp đồng xuất khẩu và phi cơ của Nga có thể được các đối tác quốc tế để ý.

B.T (Theo rbth)

Nga xuất khẩu hơn 6,5 tỷ đô la vũ khí 6 tháng đầu 2013

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:26
Ngày 15/08/2013, công ty sản xuất vũ khí quốc gia Nga Rostec thông báo nửa đầu năm nay Nga bán được tổng cộng 6,5 tỷ USD trang thiết bị quân sự. Rostec hy vọng doanh thu xuất khẩu vũ khí của Nga năm nay sẽ vượt năm ngoái.

'Giọt nước tràn ly' trong quan hệ hợp tác quân sự Nga-Ấn

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:25
Vụ nổ tàu ngầm Kilo của Ấn Độ đã tạo ra một vết đen lớn đe dọa hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga-Ấn.

Hình ảnh bắn đạn thật trong tập trận Nga - Trung

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:04
Cuộc tập trận chống khủng bố “Sứ mệnh hòa bình Nga-Trung 2013” được tiến hành tại căn cứ Chbarkil, Chelyabinsk, Nga kết thúc vào hôm nay 15/8 với những hình ảnh bắn đạn thật của Quân đội Trung ương Nga và Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Trung Quốc 'nhòm ngó' Bắc Cực, Nga dè chừng

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:41
Bắc Kinh đang có những bước tiến hướng tới Bắc Cực nhằm vào nguồn tài nguyên khí đốt và dầu của khu vực này.

Nga bác bỏ lỗi kỹ thuật trên tàu ngầm Ấn Độ bị cháy

Thứ 4, 14/08/2013 | 15:35
Một công ty Nga khẳng định tàu ngầm vừa bị cháy của hải quân Ấn Độ đã được tu sửa và trang bị đầy đủ, trước khi bàn giao cho New Deilhi hồi đầu năm.

Trung Quốc tập trận 4 ngày trên biển Hoa Đông

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:23
Trung Quốc ra Ủy ban ranh giới thềm lục địa của LHQ giành thềm lục địa.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.