Sau khi được Đường Tăng giải thoát khỏi núi Ngũ Hành, Tôn Ngộ Không tưởng rằng mình đã gặp được minh sư, nguyện một lòng theo hầu thầy sang Tây Trúc thỉnh kinh. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, mâu thuẫn giữa hai thầy trò đã bùng nổ khiến Ngộ Không bỏ đi. Vì sao Hành Giả không trở về Hoa Quả sơn ngay mà lại tìm đến Đông Hải Long Vương?
Nguyên nhân khiến Tôn Ngộ Không bỏ đi
Ngay ở những chặng đường đầu tiên trên đường đi thỉnh kinh, khi gặp 6 tên cướp, Ngộ Không không chút ngần ngại dùng gậy Như Ý đánh chết cả sáu. Hành động ấy khiến Đường Tăng kinh hãi, cho rằng đồ đệ của mình quá tàn nhẫn, không có lòng từ bi – một phẩm chất quan trọng của người tu hành. Ngộ Không, vốn tính nóng nảy và tự cao, không chịu nổi những lời trách móc liên tục của sư phụ, bèn nổi giận cưỡi mây bay thẳng về hướng Đông, bỏ Đường Tăng lại phía sau.
Tuy nhiên, thay vì trở về núi Hoa Quả Sơn ngay, Ngộ Không lại ghé đến nơi ở của Đông Hải Long Vương.
Tôn Ngộ Không đến gặp Long Vương để tìm kiếm sự an ủi.
Tại sao lại là Đông Hải Long Vương?
- Long Vương từng là bạn cũ: Trước khi bị giam dưới núi Ngũ Hành, Ngộ Không từng xuống Lung Cung để gặp Long Vương, thậm chí còn "mượn" Định Hải Thần Châm (sau này trở thành gậy Như Ý).
- Tìm người hiểu mình: Đông Hải Long Vương biết rõ tính cách của Ngộ Không, không phán xét mà còn khuyên nhủ. Khi nghe chuyện, Long Vương không trách mắng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Cần một lời khuyên khôn ngoan: Đông Hải Long Vương gián tiếp nhắc nhở Ngộ Không về ơn cứu mạng của Đường Tăng và ý nghĩa của việc tu tâm dưỡng tính, giúp Hành Giả nguôi giận và quyết định quay lại.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.