Tại sao UAE lại rời OPEC lúc này?

Thứ 4, 29/04/2026 08:00 GMT+7

UAE là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Việc rời tổ chức này nhiều khả năng là bước dọn đường cho việc tăng sản lượng dầu.

Hôm thứ Ba, UAE cho biết sẽ rời OPEC – Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, nơi điều phối sản lượng giữa các quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu.

Việc rời OPEC có thể khiến UAE tăng sản lượng năng lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, vẫn chưa rõ lượng sản xuất tăng thêm có thể nhanh chóng đến được thị trường toàn cầu hay không.

"Hậu rời khỏi tổ chức, UAE sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm, đưa thêm sản lượng ra thị trường một cách dần dần và có kiểm soát, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thị trường", hãng thông tấn nhà nước của nước này cho biết.

Trong những năm gần đây, sản lượng dầu của UAE đứng thứ ba trong OPEC, chỉ sau Ả Rập Xê Út và Iraq.

Tại sao UAE lại rời OPEC lúc này?- Ảnh 2.

Toàn cảnh đường chân trời Dubai, bao gồm cả tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở trung tâm, thuộc UAE. (Ảnh: Christopher Pike/Bloomberg qua Getty Images file/NBCnews)

"Mặc dù sự biến động ngắn hạn, bao gồm các gián đoạn tại Vịnh Ả Rập và eo biển Hormuz, tiếp tục ảnh hưởng đến động lực cung, các xu hướng nền tảng cho thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn", UAE cho biết trong tuyên bố đăng trên trang web của hãng thông tấn nhà nước.

"Việc UAE rút khỏi OPEC đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với OPEC", nhà phân tích năng lượng Jorge Leon của Rystad cho biết. "Mặc dù tác động ngắn hạn có thể không đáng kể do những gián đoạn đang diễn ra ở eo biển Hormuz, nhưng hệ quả lâu dài là một OPEC yếu hơn về mặt cấu trúc".

Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 10/4, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran không đạt được tiến triển đáng kể.

Giá dầu Brent cũng tăng mạnh trong đầu phiên ngày 28/4, lên gần 113 USD/thùng.

Ngày thứ Ba, giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ đạt 4,18 USD/gallon, mức cao nhất từ đầu năm đến nay, theo AAA.

Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran vào ngày 7/4, giá dầu Brent đã giảm hơn 17% vào ngày 17/4, khi Iran cho biết eo biển Hormuz mở cửa cho tàu thương mại.

Tuy nhiên, khi điều đó không trở thành hiện thực, giá dầu lại quay đầu tăng trở lại.

Hôm thứ Bảy (25/4), ông Trump đã hủy chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tới Pakistan để gặp phái đoàn Iran, đồng thời duy trì lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các cảng của Iran. Iran cũng đe dọa chặn các tàu rời khỏi eo biển Hormuz trong thế bế tắc với Mỹ.

Chủ nhật (26/4), Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu vào cuối năm, đồng thời lùi thời điểm dự kiến xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư trở lại bình thường sang cuối tháng 6. Ngân hàng này cũng cho rằng sẽ có "sự phục hồi sản lượng chậm hơn, với rủi ro nghiêng về cú sốc nguồn cung kéo dài và giá cao hơn".

Trước đó, Goldman Sachs dự báo giá dầu thô Mỹ khoảng 75 USD trong quý IV, nhưng nay đã nâng lên 83 USD. Dự báo giá Brent cũng tăng thêm 10 USD lên 90 USD/thùng.

Citi cũng nâng dự báo, cho rằng giá Brent có thể tăng tới 150 USD/thùng và duy trì trung bình 130 USD/thùng trong quý III, trước khi giảm về khoảng 100 USD vào quý IV.

Các nhà phân tích hàng hóa của Goldman Sachs cho biết, hiện có khoảng 14,5 triệu thùng/ngày sản lượng dầu tại khu vực Vịnh Ba Tư bị gián đoạn do xung đột với Iran.

Xung đột cũng làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu máy bay. Các hãng hàng không trên toàn cầu đã bắt đầu cắt giảm công suất trong những tuần gần đây do giá nhiên liệu tăng cao.

Thế Hải (Theo CNBC, NBCnews)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.