Tài xế sử dụng ma tuý gây tai nạn: Kiến nghị phạt nặng chủ doanh nghiệp

Tài xế sử dụng ma tuý gây tai nạn: Kiến nghị phạt nặng chủ doanh nghiệp

Thứ 5, 10/01/2019 | 11:41
1
Năm 2019, bộ GTVT sửa đổi luật Đường bộ nên sẽ kiến nghị để nâng mức phạt lên nhiều lần đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi có lái xe gây tai nạn nghiêm trọng.

Trong những ngày đầu năm mới 2019, liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng để lại hậu quả thương tâm, có những người đã ra đi mãi mãi không thể trở về, cũng có người phải sống chung với những đau thương từ vụ tai nạn để lại.

Đau thương là thế, mất mát là thế, nhưng cần phải làm gì để hạn chế các vụ tai nạn thảm khốc?, có lẽ vẫn là câu hỏi đối với cộng đồng.

Nhìn từ vụ tai nạn do xe container gây ra ở Long An làm cho nhiều người thương vong khi đang dừng chờ đèn đỏ theo đúng luật giao thông là rất đau lòng.

Sau đó, lại tới lượt chiếc xe chở sinh viên bị lật ở đèo Hải Vân khiến 1 nữ sinh viên đang ở tuổi đôi mươi phải bỏ dở tương lai để ra đi mãi mãi. Đây là những điều gây bức xúc trong nhân dân và khiến cho tâm lý người tham gia giao thông trở nên bất an.

Tin nhanh - Tài xế sử dụng ma tuý gây tai nạn: Kiến nghị phạt nặng chủ doanh nghiệp

Hiện trường vụ tai nạn ở đèo Hải Vân.

Đánh giá về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Long An, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về vụ tai nạn, nhưng từ các thông tin ban đầu cho thấy tại hiện trường không có dấu của vết phanh xe. Qua đó, nhiều người suy đoán lái xe đã không đạp phanh trước khi đâm vào những người phía trước.

Cơ quan chức năng xác định tài xế đã sử dụng rượu bia, chất ma túy lúc tham gia giao thông. Việc một lái xe sử dụng chất kích thích, dẫn đến mất kiểm soát để xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy cho thấy công tác sử dụng người lao động của các DN vận tải đang thực sự có vấn đề.

Qua đó, để đảm bảo an toàn giao thông, ông Huyện cho biết, doanh nghiệp vận tải, ngoài lợi nhuận thì cần phải quan tâm hơn đến môi trường và sự an toàn của người dân. Nếu các công ty không nâng cao trách nhiệm lựa chọn lái xe có phẩm chất tốt, coi như hình thức tiếp tay làm tăng nguy cơ tai nạn, gián tiếp cướp đi mạng sống của người khác.

“Năm 2019, bộ GTVT sửa đổi luật Đường bộ nên sẽ kiến nghị để nâng mức phạt lên nhiều lần đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi có lái xe gây tai nạn nghiêm trọng”, ông Huyện cho hay.

Theo ông Huyện, trong các thông tư, nghị định đã quy định rất rõ trách nhiệm quản lý lái xe và các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông của chủ doanh nghiệp, cụ thể: Công ty vận tải phải kiểm tra sức khỏe lái xe 6 tháng/lần, chấp hành đúng tải trọng, bố trí hai tài xế trên một phương tiện đối với chặng đường đi trên 300km.

Trong đó, có vai trò của tổ giám sát hành trình mà doanh nghiệp lập ra theo quy định của nhà nước. Phía cơ quan nhà nước cũng phải tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải, ưu tiên việc kiểm tra đột xuất.

Vụ xe lao xuống đèo Hải Vân: Lái xe có dấu hiệu vượt ẩu, hoàn tất hồ sơ để khởi tố

Thứ 4, 09/01/2019 | 19:44
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Hải Vân, cơ quan Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Xe chở sinh viên lật trên đèo Hải Vân: Tài xế cần làm gì để hạn chế mất phanh?

Thứ 4, 09/01/2019 | 19:08
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, tài xế Hồng Sơn cho biết, khi xe khách đi trên đường đèo, tài xế sử dụng chân phanh quá nhiều hoặc rà phanh kéo dài sẽ làm cho hệ thống phanh bị quá nhiệt (quá nóng) gây ra hiện tượng cháy phanh...

Vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân: Vì sao đoàn sinh viên lại không đi qua hầm?

Thứ 4, 09/01/2019 | 14:44
Sau khi vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân khiến một sinh viên tử vong và nhiều người khác bị thương. Dư luận đặt ra câu hỏi vì sao đoàn sinh viên này không đi qua hầm mà lại đi đèo.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.