Tầm bắn vô hạn, siêu vượt âm: Nga tung loạt vũ khí mới năm 2025

Thứ 2, 29/12/2025 11:55 GMT+7

Trong vòng một năm qua, Nga đã công bố hàng loạt hệ thống vũ khí mới, bao gồm những loại đang được sử dụng trực tiếp trong xung đột tại Ukraine, cũng như các bổ sung quan trọng cho kho vũ khí răn đe chiến lược.

RT điểm danh những bổ sung quan trọng nhất cho kho vũ khí Nga trong năm 2025.

Oreshnik chính thức bước vào biên chế

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tiên tiến của Nga sẽ được đưa vào trực chiến trước khi kết thúc năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào giữa tháng 12. Theo ông, đây là một trong những loại vũ khí mới nhằm "đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới".

Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là được trang bị nhiều đầu đạn có khả năng tự dẫn đường độc lập (MIRV), vẫn duy trì khả năng điều khiển ngay cả trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu cuối cùng khi đạt tốc độ siêu vượt âm.

Oreshnik lần đầu được công bố vào tháng 11/2024, khi tên lửa (mang đầu đạn thông thường_ tấn công một nhà máy quân sự lớn tại Ukraine. Khi đó, Moscow cho biết, hệ thống đã trải qua một "cuộc thử nghiệm chiến đấu" thành công. Sức công phá của Oreshnik ở cấu hình thông thường được các quan chức Nga so sánh với một vụ tấn công hạt nhân công suất thấp.

Tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik

Tầm bắn vô hạn, siêu vượt âm: Nga tung loạt vũ khí mới năm 2025 - Ảnh 1.

Vào giữa tháng 10, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Theo quân đội Nga, trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã bay hơn 14.000 km và duy trì trạng thái bay trong khoảng 15 giờ.

Burevestnik được trang bị động cơ phản lực tuabin chạy bằng năng lượng hạt nhân và về mặt kỹ thuật có tầm bắn không giới hạn, mang lại năng lực tấn công toàn cầu chưa từng có. Do không sử dụng nhiên liệu thông thường mà dựa vào không khí nạp vào và nhiệt lượng do lò phản ứng tạo ra, tên lửa có thể duy trì trên không trong thời gian rất dài, gần như chỉ bị giới hạn bởi tuổi thọ các linh kiện cấu thành.

UAV hạt nhân dưới biển Poseidon

Song song với thông báo về Burevestnik, Moscow cho biết đã thử nghiệm thành công một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân khác – UAV dưới nước Poseidon, có hình dạng như một quả ngư lôi khổng lồ.

Về sức mạnh, Poseidon vượt xa cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat mới nhất của Nga. Poseidon cũng "vô song về tốc độ và độ sâu hoạt động", đồng thời cực kỳ yên lặng và khó bị phát hiện.

Thiết bị này được cho là một "vũ khí tận thế" thực thụ, có khả năng tàn phá những dải bờ biển rộng lớn.

Bom lượn tầm xa: Từ vũ khí rơi tự do thành "tên lửa hành trình hạng nặng"

Trong suốt thời gian diễn ra xung đột tại Ukraine, quân đội Nga đã từng bước mở rộng việc sử dụng các loại bom rơi tự do được trang bị bộ nâng cấp mô-đun hiệu chỉnh và dẫn đường phổ dụng. Các mô-đun này biến những quả bom cũ thành bom lượn có độ chính xác cao, với tầm bay lên tới 50 km.

Đầu năm nay, Nga bắt đầu sử dụng phiên bản nâng cấp của bộ kit này, mang tên UMPK-PD (tầm xa mở rộng). Các quả bom được trang bị UMPK-PD (với cánh khí động học gọn hơn và thân có cánh đuôi lớn hơn) được cho là có thể bay xa tới 80 km.

Từ tháng 9, nhiều báo cáo truyền thông cho rằng bộ kit nâng cấp này đã được trang bị thêm động cơ phản lực tuabin, giúp mở rộng tầm bay của bom lên ít nhất 150 km. Tầm bắn mở rộng cho phép chúng tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau tuyến đầu, qua đó mở rộng đáng kể năng lực tác chiến của không quân Nga.

Dòng UAV Geran tiếp tục mở rộng

Trong năm qua, dòng UAV Geran tiếp tục được mở rộng, với nhiều biến thể mới trải qua thử nghiệm chiến đấu. Các UAV cánh tam giác này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột tại Ukraine, trở thành lực lượng bổ trợ then chốt cho các đòn tấn công tên lửa tầm xa, đồng thời thường xuyên thay thế những loại đạn dược tinh vi và đắt tiền hơn.

Trong khi biến thể cơ bản Geran-2 sử dụng động cơ piston vẫn là xương sống của dòng UAV này, nhiều biến thể thử nghiệm mới đã được ghi nhận trong những năm gần đây. Một biến thể sử dụng động cơ phản lực, mang tên Geran-3, thường xuyên xuất hiện trong các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Các biến thể chuyên biệt khác được phát hiện trong năm bao gồm UAV Geran rải mìn (mang theo mìn chùm thả từ trên không dưới thân) và các UAV được trang bị camera có khả năng điều khiển gần như theo thời gian thực, cùng nhiều cấu hình khác.

Biến thể "độc lạ" nhất của dòng Geran được cho là xuất hiện vào cuối năm 2025: một UAV phòng không mang theo tên lửa tự dẫn nhằm tấn công các máy bay chiến đấu và trực thăng đang săn lùng nó. Dù hiệu quả thực tế của ý tưởng này vẫn còn phải kiểm chứng nhưng dòng Geran đã ghi nhận một số "chiến công trên không" trước máy bay Ukraine.

Thế Hải (Theo RT)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.