Tạm đình chỉ tư cách đại biểu với ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu với ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn

Thứ 7, 11/07/2020 | 16:54
0
Thường trực HĐND đã có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP và ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Chiều 11/7, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo HĐND TP.HCM xác nhận Thường trực HĐND đã có quyết định tạm định chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP và ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM.

Tin nhanh - Tạm đình chỉ tư cách đại biểu với ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP và ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM bị tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM

Theo vị lãnh đạo này, đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó quy định: "Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND".

Trong trường hợp bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu HĐND kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật".

Trước đó, báo Người lao động đưa tin Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" do liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Cũng trong chiều cùng ngày, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trần Vĩnh Tuyến (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) tại chung cư The Manor đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Tham gia khám xét nơi ở của ông Tuyến có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát, Bộ Công an và lực lượng cảnh sát địa phương.

Trao đổi với PLO, một bảo vệ tòa nhà nơi ở của ông Trần Trọng Tuấn (chung cư H2, 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4) cho biết: Khoảng 9h30 có ô tô biển xanh, biển số 80 đi vào tòa nhà.

Đến 13h cùng ngày, công an và đại diện VKS rời khỏi chung cư. Đến 13h10 thì ông Tuấn xuống xe rời đi khỏi tòa nhà. Công an rời khỏi nhà ông Tuấn sau nhiều giờ khám xét cùng các thùng tài liệu mang theo.

Đáng chú ý, Lao động đưa tin, sáng nay, ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP.HCM. Lúc 10h, trong giờ giải lao, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của thành phố vẫn trao đổi với các đại biểu.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (55 tuổi quê Quảng Bình) được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố vào tháng 4/2016. Trước khi được bầu chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Tuyến từng giữ các chức vụ như: Bí thư Quận ủy quận 1, Chánh Văn phòng Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Ban Kiểm tra Thành ủy.

Minh Lan (Tổng hợp)

“Đất vàng” Sabeco trong vụ ông Vũ Huy Hoàng bị “hô biến” ra sao?

Thứ 7, 11/07/2020 | 15:42
Khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng nằm ở trung tâm quận 1, TP.Hồ Chí Minh đã bị Sabeco chuyển nhượng cho tư nhân với mức giá quá rẻ so với giá trị thực. Liên quan đến vụ án này, ông Vũ Huy Hoàng – Cựu Bộ trưởng bộ Công Thương cũng vừa bị khởi tố.

Khám xét đột xuất nhà riêng ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thứ 7, 11/07/2020 | 15:41
Đáng chú ý, sáng nay, ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP.HCM. Lúc 10h, trong giờ giải lao, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của thành phố vẫn trao đổi với các đại biểu.

Nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vướng lao lý trong vụ “hô biến đất vàng”

Thứ 7, 11/07/2020 | 10:47
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ “hô biến đất vàng” Sabeco. Trong đó, có bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương.

Vụ "đất vàng" Sabeco khiến ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương bị khởi tố

Thứ 6, 10/07/2020 | 23:13
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khới tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương.

Tân Chủ tịch Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn SAGRI là ai?

Thứ 4, 04/12/2019 | 15:26
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 2 công ty là Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Nóng: Bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Thứ 7, 24/08/2019 | 12:05
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.