Tp. Vĩnh Long: Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ

Tp. Vĩnh Long: Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ

Thứ 4, 03/11/2021 | 21:34
0
Từ 0h ngày 4/11 đến hết ngày 10/11, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn Tp.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) tạm phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Ngày 3/11, ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long đã có tờ trình gửi đến UBND tỉnh đề xuất tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn Tp.Vĩnh Long.

Các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn Tp.Vĩnh Long chỉ phục vụ mang về. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 4/11 đến hết ngày 10/11.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tp.Vĩnh Long diễn biến phức tạp. Ghi nhận từ ngày 15/10 cho đến nay, trên địa bàn Tp.Vĩnh Long phát hiện 279 trường hợp nhiễm SAR-CoV-2.

Các trường hợp nhiễm tập trung nhiều nhất là phường 9 với 62 ca, phường 4 phát hiện 53 ca và phường 1 có 40 ca.

Sự kiện - Tp. Vĩnh Long: Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm dừng phục vụ tại chỗ

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, các trường hợp nhiễm Covid-19 tập trung nhiều nhất là phường 9 với 62 ca. (Ảnh: D.Thu).

Việc tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống nêu trên là để đảm bảo công tác điều tra, truy vết và xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn Tp.Vĩnh Long.

Cũng theo Sở Y tế Vĩnh Long, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 67 trường hợp nghi mắc Covid-19. Trong đó, 11 trường hợp qua xét nghiệm cộng đồng tại phường 1, phường 3, phường 4, phường 5 (Tp.Vĩnh Long) và xã Hiếu Nhơn (huyện Vũng Liêm).

Tại khu vực phong tỏa ở khóm 1, phường 9 (Tp.Vĩnh Long), qua xét nghiệm sàng lọc ghi nhận 9 trường hợp; 2 trường hợp tại công ty Vĩnh Tiến; 1 trường hợp tại công ty TNHH Tỷ Xuân; 1 trường hợp tại công ty TNHH Confitech.

Khám nghiệm sàng lọc tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh ghi nhận 15 trường hợp và 28 trường hợp là F1 được cách y trước đó tại các trung tâm Y tế Nguyễn Ảnh Thủ, Bình Minh, Long Hồ, Mang Thít.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 2.700 ca nhiễm Covid-19, 2.484 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, 47 trường hợp tử vong.

Thanh Lâm

Vĩnh Long có khoảng 98.000 học sinh từ 12 - 17 tuổi được tiêm vắc-xin

Thứ 3, 02/11/2021 | 20:59
Nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, tỉnh Vĩnh Long tiến hành tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho khoảng 98.000 học sinh từ 12 - 17 tuổi.

Vĩnh Long áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ

Thứ 7, 30/10/2021 | 20:15
Từ 0h ngày 31/10, Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo các cấp độ nguy cơ.

Tạm dừng hoạt động chợ Vĩnh Long để truy vết dịch tễ

Thứ 4, 27/10/2021 | 15:21
Từ 8h ngày 27/10 đến hết ngày 29/10, chợ Vĩnh Long sẽ tạm dừng hoạt động để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.