Bắt tạm giam kẻ dùng xẻng tấn công tổ công tác khi lập danh sách hỗ trợ lương thực

Bắt tạm giam kẻ dùng xẻng tấn công tổ công tác khi lập danh sách hỗ trợ lương thực

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 09/09/2021 | 18:31
1
Hưng khai nhận, do uống bia say, trước đó mâu thuẫn với chị ruột nên không kiềm chế được bản thân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Chiều 9/9, theo văn phòng cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bình Hưng, SN 1995, ngụ phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 5/9, tổ công tác ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phường Hòa Hiệp Nam do bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch phường làm Trưởng đoàn, cùng thành viên tổ công tác gồm anh Nguyễn Văn Định, Trung uý Lê Duy Khang, cảnh sát khu vực, đến khu đô thị Thủy Tú Ecochăm lập danh sách công nhân đang thi công, lưu trú trên địa bàn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Khi đến gần nhà bà Đặng Thị M. thì Hưng (con bà M.) cầm trên tay 1 chiếc cuốc từ trong nhà xông ra đuổi đánh đoàn công tác. Hưng rượt đuổi theo Trung úy Khang một đoạn mới dừng lại.

Trung úy Khang giải thích cho đối tượng Hưng việc đoàn công tác đang thực hiện nhiệm vụ, vận động đối tượng vào nhà. Hưng không đồng tình, tiếp tục lấy xẻng trong nhà chạy ra tấn công đoàn công tác.

Hưng đánh vào anh Định nhưng anh Định đã tránh được và bỏ chạy. Sau đó, đối tượng quay sang tiếp tục tấn công Trung úy Lê Duy Khang và bà Phương, làm nữ Phó Chủ tịch phường Hoà Hiệp Nam ngã, xây xát, hư hỏng chiếc điện thoại di động. 

Nhận được tin báo, Đại uý Phùng Anh Đại Phúc, Trưởng công an phường Hòa Hiệp Nam đã cử lực lượng tuần tra đến tăng cường, xử lý vụ việc.

Hưng thấy lực lượng chức năng đến liền chạy vào nhà, lên tầng hai trốn vào phòng cố thủ.

Sau một hồi cố thủ, đối tượng mở cửa xông ra thì bị lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Nam khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam kẻ dùng xẻng tấn công tổ công tác khi lập danh sách hỗ trợ lương thực

Hưng tại cơ quan công an. 

Bước đầu Hưng khai nhận, do uống bia say, trước đó mâu thuẫn với chị ruột, không kiềm chế được bản thân nên đã hành động như trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đà Nẵng: Bốn ca Covid-19 ở cộng đồng, phong tỏa một công ty

Thứ 5, 09/09/2021 | 12:54
Trong bốn ca cộng đồng, có một ca là lái xe của công ty ở khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu. Lực lượng chức năng đã phong tỏa công ty này.

Đà Nẵng: Nhiều người dân hiểu nhầm gói hỗ trợ mỗi hộ 500 nghìn đồng

Thứ 4, 08/09/2021 | 20:10
Chính sách hỗ trợ mỗi hộ gia đình 500 nghìn đồng tại TP. Đà Nẵng nhận được đánh giá cao. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này đang gặp nhiều thắc mắc của người dân.

Đà Nẵng đặt mục tiêu toàn bộ người dân được tiêm vắc-xin trong tháng 9

Thứ 3, 07/09/2021 | 23:36
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đà Nẵng sẽ được tiếp nhận khoảng 400.000 liều vắc-xin và dự kiến sẽ tiêm đại trà cho người dân ngay trong tháng 9.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.