Tạm giữ 2 nghi phạm sau loạt bài phản ánh về tình trạng phá rừng ở Tuyên Quang

Tạm giữ 2 nghi phạm sau loạt bài phản ánh về tình trạng phá rừng ở Tuyên Quang

Thứ 3, 13/04/2021 | 11:12
0
Sau khi nhận được thông tin từ Người Đưa Tin Pháp luật phản ánh về tình trạng phá rừng gỗ nghiến, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra làm rõ.

Trước đó, tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã phản ánh về tình trạng phá rừng tại thôn Bản Biến xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ việc khai thác lâm sản trái phép.

Xem thêm >>> Tuyên Quang: Phát hiện gỗ nghiến bị chặt hạ tại huyện Chiêm Hoá

Cụ thể, ngày 15/3 và ngày 22/3 qua công tác tuần tra, các cán bộ kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá phát hiện 03 cây gỗ nghiến bị cưa đổ và cắt thành nhiều đoạn tại khu vực Tát Na, thuộc thôn Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Chiêm Hoá khẩn trương phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện xác minh vụ việc.

Đến ngày 11/4, Công an huyện Chiêm Hoá đã điều tra làm rõ 02 đối tượng tham gia cưa đổ số cây nghiến trên gồm: Bàn Tiến Thanh (SN 1973); Lý Văn Thọ (SN 1979), cả 2 đối tường cùng trú tại thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Tiêu dùng & Dư luận - Tạm giữ 2 nghi phạm sau loạt bài phản ánh về tình trạng phá rừng ở Tuyên Quang

Tạm giữ 2 nghi phạm tham gia cửa đổ gỗ nghiến trai phép tại thôn Bản Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận khai thác gỗ với mục đích sử dụng và bán lấy tiền chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo xã Phúc Sơn cho biết, cả 2 đối tượng trước đây không có tiền án, tiền sự gì về khai thác gỗ trái phép.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 23/3, người dân thôn Bản Biến (xã Phúc Sơn, Chiêm Hoá, Tuyên Quang) hốt hoảng khi nghe 2 tiếng chấn động, vang dội trên rừng nghiến. Họ xác định là tiếng những cây gỗ nghiến bị chặt hạ ở đúng hướng có tiếng cưa xăng hoạt động liên tục mấy ngày nay.

Ngày 24/3, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, nhóm phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đã có mặt tại xã Phúc Sơn để xác minh sự việc...

Tiêu dùng & Dư luận - Tạm giữ 2 nghi phạm sau loạt bài phản ánh về tình trạng phá rừng ở Tuyên Quang (Hình 2).

Hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường.

Sau khi ghi nhận tại các điểm khai thác gỗ trái phép trên địa bàn, phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Phúc Sơn,  UBND huyện Chiêm Hóa để thông tin về vụ việc.

Ông Chẩu Văn Học - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cảm ơn thông tin từ PV và khẳng định: “Ngay sáng ngày mai (ngày 26/3), tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra ngay và xác minh cụ thể từ các cán bộ trông giữ rừng… Chắc chắn phải có người biết mà nói ra chứ không thể ai cũng nói dối tôi được, tôi không nghĩ thời điểm này lại có người gùi gỗ nghiến ở khu vực đó”.

Ông Học nói thêm: "Nếu ghi nhận được gì cứ chuyển cho tôi làm căn cứ xử lý, chỉ cần quay chụp hình ảnh rõ mặt những người đó tôi sẽ biết ngay họ là ai…".

Về phía lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa, vị này cũng cho biết sẽ giao cho các phòng ban chuyên môn ngay lập tức phối hợp để kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh và sẽ thông tin sau.

PV

Tuyên Quang: Cần làm rõ việc công ty Hùng Hà trúng hàng loạt gói thầu với hồ sơ có dấu hiệu sai luật

Thứ 2, 05/04/2021 | 12:01
Mặc dù có nhiều dấu hiệu gian lận thông tin năng lực trong hồ sơ dự thầu, thế nhưng, công ty TNHH Hùng Hà vẫn liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại Tuyên Quang

Tuyên Quang: Phát hiện gỗ nghiến bị chặt hạ tại huyện Chiêm Hoá

Thứ 3, 06/04/2021 | 07:46
Những vết cắt còn mới tinh, những cành cây còn tươi rói, nhiều gốc nghiến đường kính “khủng” bị hạ gục… là những hình ảnh xót xa được ghi nhận tại Tuyên Quang.

Xác minh nơi khai thác gỗ nghiến trái phép tại Tuyên Quang

Thứ 3, 06/04/2021 | 15:16
Sau khi nhận được phản ánh về việc phá rừng tại huyện Chiêm Hoá, sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Công an Tuyên Quang lý giải về mức phạt Chi Cục trưởng túm áo CSGT

Thứ 5, 21/01/2021 | 09:28
Theo lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang, ông Lai Quốc Đạt không có hành vi tát chiến sĩ CSGT, nên chỉ có thể xử phạt ông này ở mức 3 triệu đồng.

Công an TP Tuyên Quang phủ nhận việc Chi cục trưởng Dân số tát CSGT

Thứ 5, 21/01/2021 | 08:16
Phía cơ quan công an TP Tuyên Quang đã lên tiếng về thông tin chi cục trưởng Dân số tỉnh Tuyên Quang túm áo, chống đối, tát cảnh sát giao thông.
Cùng tác giả

Ban hành văn bản làm khó doanh nghiệp: Xử mãi vẫn còn tồn tại

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:45
Mặc dù cơ quan chức năng đã lỗ lực kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều văn bản sai quy định, nhưng văn bản sai vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

Tổng Giám đốc EQuest: "Tiếng Anh chuyên sâu là vô cùng cần thiết"

Thứ 3, 01/06/2021 | 10:34
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của EQuest nhân sự kiện KKR đầu tư vào EQuest.

Thí sinh English Champion 2021 được tài trợ 100% lệ phí tham gia

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:00
iSMART Education - đơn vị tổ chức English Champion 2021 cho biết sẽ tài trợ 100% lệ phí cho tất cả thí sinh đăng ký tham gia English Champion 2021

Ra mắt khoá học hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:08
Ngày hôm nay 25/5, iSMART Education chính thức ra mắt Khóa học hè trực tuyến, dành cho học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 7-11 tuổi.
Cùng chuyên mục

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.