Tạm giữ hình sự đại tá

Tạm giữ hình sự đại tá "dỏm" vào công an huyện “thăm anh em"

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 7, 21/12/2019 | 18:48
2
Trong trang phục Công an nhân dân (CAND) với cấp hàm Đại tá, thuộc bộ Công an, Hà ghé vào công an huyện để "thăm anh em" thì bị lật tẩy là giả danh công an.

Chiều 21/12, Thượng tá Lê Văn Huệ, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà, SN 1973, ngụ quận 7, TP.HCM đề điều tra làm rõ về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ hình sự đại tá 'dỏm' vào công an huyện “thăm anh em'

Diệp Ngọc Hà được xác định giả danh công an với cấp hàm Đại tá.

Theo điều tra ban đầu, lúc 19h50 ngày 19/12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục CAND, mang quân hàm Đại tá, đơn vị công tác bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thăm anh em.

Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an, nên Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A liền báo cáo Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Lập tức, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ để xác định Hà có phải là công an hay không.

An ninh - Hình sự - Tạm giữ hình sự đại tá 'dỏm' vào công an huyện “thăm anh em' (Hình 2).

Giấy chứng minh CAND giả, Hà khai nhận mua qua mạng xã hội.

Qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an. Đồng thời, tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục CAND.

Bước đầu Hà thừa nhận, thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đang tạm giữ hình sự đối với Hà đề điều tra làm rõ.

Giả danh công an gọi điện dọa dẫm, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 6, 29/11/2019 | 11:16
Một người đàn ông gọi điện xưng là công an và yêu cầu người phụ nữ liên tục chuyển tiền cho mình, để chứng minh không liên quan đến đường dây ma tuý.

Vạch trần thủ đoạn của nhóm tội phạm giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 23/10/2019 | 19:00
Nhóm người từ Đài Loan đến Việt Nam, móc nối với nhiều đối tượng người Việt để nhờ mở nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng giả danh công an gọi điện đe dọa và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản chỉ định rồi chiếm đoạt.

Phát hiện băng nhóm tội phạm chuyên giả danh công an lừa đảo tiền tỷ do người ngoại quốc cầm đầu

Thứ 6, 30/08/2019 | 19:56
Các đối tượng sử dụng máy kích hoạt giọng nói xưng là công an, viện kiểm sát đe doạ hàng loạt nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt. Qua điều tra, cơ quan công an đã bóc trần chiêu lừa đảo này do đối tượng ngoại quốc cầm đầu.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.