Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh

Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh

Thứ 2, 19/07/2021 | 19:01
0
Hàng chục tấn nông sản, nhu yếu phẩm của nhóm thiện nguyện ở tỉnh Vĩnh Long được chuyển đến hỗ trợ miễn phí người dân TP.HCM đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sự kiện - Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh

Chuyến xe nghĩa tình xuyên vùng dịch

Nhằm chung tay, chia sẻ khó khăn khi người dân TP.HCM đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, một nhóm thiện nguyện ở tỉnh Vĩnh Long đã đứng ra kêu gọi người thân, bạn bè gần xa đóng góp rau, củ, quả cùng các nhu yếu phẩm để hỗ trợ giúp bà con.

Nhóm thiện nguyện này do vợ chồng chị Trần Thị Kiều Trang, 42 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long làm đại diện, với sự giúp sức của các thành viên cùng chung ý tưởng giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch.

Sự kiện - Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh (Hình 2).

Các thành viên nhóm thiện nguyện đang thu gom nông sản để chuyển đến người dân TP.HCM thân thương.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, chị Trang cho biết, vào đợt dịch Covid-19 năm 2020 chị cũng đã tham gia mở ATM gạo giúp bà con địa phương. Đến tháng 5 vừa qua, khoai lang ở huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) rớt giá, chị Trang cũng cùng các thành viên “giải cứu” giúp bà con nông dân.

Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 này, nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là TP.HCM. Thấu hiểu, đồng cảm những khó khăn mà người dân đang gặp phải, vợ chồng chị Trang không ngần ngại kêu gọi bà con trong vùng cùng nhau góp sức.

Chỉ sau thời gian ngắn kêu gọi, hàng chục tấn nông sản đủ các loại rau, củ, quả cùng các nhu yếu phẩm được các thành viên trong nhóm thu gom, tập kết về một điểm chờ “xuất phát” chuyển đến hỗ trợ miễn phí người dân TP.HCM.

Việc thu gom, vận chuyển hay tất cả các khâu làm sạch, đóng gói đều được mọi người tuân thủ đúng quy định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và khuyến cáo 5K của bộ Y tế.

Sự kiện - Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh (Hình 3).

Các loại rau đặc trưng của miền Tây được thu gom chuyển đến người dân TP.HCM.

Chiều 18/7, chuyến xe nghĩa tình từ thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) chở theo hơn 10 tấn nông sản và nhu yếu phẩm đã xuất phát lên đường đến TP.HCM trao miễn phí cho bà con nơi đây.

Dự kiến vào ngày mai (20/7), nhóm thiện nguyện của chị Trang sẽ tiếp tục đưa 2 chuyến hàng tương tự giúp bà con đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại một số quận, huyện ở TP.HCM.

Trước đó 3 ngày, nhóm thiện nguyện này cũng đã chở nhiều tấn rau, củ, quả đến vùng tâm dịch giúp sức người dân TP.HCM.

Chung tay vượt qua đại dịch

Cũng theo lời chị Trang, ban đầu chị chỉ có ý định chuyển một chuyến hỗ trợ nhưng không ngờ khi bắt tay vào việc và được mọi người nhiệt tình ủng hộ giúp sức nên chị quyết làm đến khi nào không ai giúp nữa thì mới dừng lại.

“Nghĩ thương bà con TP.HCM bao nhiêu, tôi lại thấy xót cho mấy anh em tài xế bấy nhiêu, ngoài việc phải lái xe hàng trăm cây số thì những “người hùng” này luôn đặt trọng trách phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu theo đúng quy định”, chị Trang chia sẻ.

Sự kiện - Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh (Hình 4).

Các thành viên nhóm thiện nguyện phân loại rau cho vào túi đựng chờ chuyển đến hỗ trợ người dân vùng dịch.

Đáng chú ý nhất là tài xế Trần Vũ Anh, 27 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh (cháu ruột của chị Trang). Vũ Anh có vợ và một con nhỏ, vợ lại vừa mang thai vài tháng và cả gia đình vẫn đang phải đi thuê trọ.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi biết được nhóm thiện nguyện của chị Trang gom hàng chở từ thiện lên TP.HCM, Vũ Anh không ngần ngại xung phong chở miễn phí.

Cảm động trước hành động này, có người muốn trả tiền phí vận chuyển 7-8 triệu đồng nhưng anh Vũ Anh không nhận, quyết chở miễn phí phục vụ người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Biết được việc làm thật ý nghĩa của nhóm, nhiều người đã đồng tình, hưởng ứng và ủng hộ.

Chị Nguyễn Phương Đại, 47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh) đã rủ thêm mấy chị em ở xóm ra vườn tìm kiếm rau hái rồi phân loại sẵn chờ xe của nhóm thiện nguyện của chị Trang đến nhận. 

Sự kiện - Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh (Hình 5).

Các thành viên nhóm thiện nguyện của chị Trang bên xe cứu trợ.

Cùng chung tay vượt qua đại dịch, chị Lê Thị Cẩm Loan, tiểu thương ở chợ Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh góp 140 hũ chao tương gửi đến hỗ trợ bà con TP.HCM, mong mọi điều tốt đẹp hơn.

Nghĩa cử đẹp, đáng trân trọng

Ông Đồng Hồng Nam, Chủ tịch hội Nạn nhân chất độc da cam - Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật trẻ mồ côi thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, nhắc đến nhóm thiện nguyện của chị Trang thì ở thị xã này hầu như ai cũng biết. Nhiều việc làm thiện nguyện đầy ý nghĩa như: Tổ chức ATM Gạo để hỗ trợ người nghèo, người khó khăn trên phạm vi toàn thị xã; “Giải cứu” hàng chục tấn khoai lang cho bà con nông dân huyện Bình Tân, nay lại tiếp tục công việc thiện nguyện bằng cách vận động đóng góp rau củ quả, nhu yếu phẩm để hỗ người dân TP.HCM bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là nghĩa cử đẹp, đáng trân trọng.

Thanh Lâm

Các tỉnh, thành phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Chủ nhật, 18/07/2021 | 18:28
Kể từ 0h ngày 19/7 đến hết 1/8, nhiều tỉnh, thành phía Nam sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

Đồng bào Khmer ở ĐBSCL chung tay phòng chống dịch Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 23:53
Các hoạt động nghi lễ truyền thống, lễ cưới, tiệc vui,… trong đồng bào Khmer ở ĐBSCL được tạm dừng nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

ĐBSCL: Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Thứ 2, 12/07/2021 | 21:37
Trong khi nhân dân giãn cách xã hội tại nhà thì ngoài kia, các lực lượng y tế, công an, quân đội,… phải túc trực tuyến đầu ngày đêm ra sức dập dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.