Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và sở thích quái đản

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và sở thích quái đản

Chủ nhật, 19/09/2021 | 06:00
0
Tào Tháo ngoài nổi tiếng đa nghi và lắm mưu nhiều kế ra thì có sở thích đặc biệt là cướp vợ người khác.

Tào Tháo tự là Mạnh Đức, còn gọi Tào A Man, người huyện Bạc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ông sinh năm Đông Hán Vĩnh Thọ nguyên niên (155), mất năm Kiến An thứ 25 (năm 220). Tác giả Tam quốc chí Trần Thọ gọi ông là “con người phi thường, kiệt nhân xuất thế”.

Ông đã có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lã Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương Bắc, đồng thời thực hiện hàng loạt chính sách phục hồi sản xuất kinh tế và trật tự xã hội, đặt nền móng cho việc lập ra chính quyền Tào Ngụy.

Nhưng cuối cùng Tào Tháo lại thất bại khi tiến xuống phía nam vì gặp phải sự kháng cự của liên minh Tôn - Lưu, chấm dứt khả năng thống nhất đất nước khi ông còn sống.

Văn hoá - Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và sở thích quái đản

Tạo hình Tào Tháo trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Tuy nhiên, ngoài được nhiều người biết tới với các vai trò như nhà quân sự, nhà văn, nhà thư pháp, nhà chính trị... Tào Tháo còn nổi tiếng với sở thích quái đản là cướp vợ người khác. Theo sử liệu, dù có nhiều vợ con nhưng Tào Tháo lại có sở thích khác người là đi cướp vợ của người khác. 

Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã ghi lại nhiều câu chuyện về việc Tào Tháo vì mê đắm vợ người rồi tìm mọi cách để chiếm đoạt. Thậm chí, tật xấu này còn khiến ông ta suýt mất mạng.

Đó là sự việc xảy ra tại Uyển Thành khi quân Tào đang đánh chiếm thành này. Khi đó, Tào Tháo phát hiện ra thím của Trương Tú là Châu Thị vốn là một góa phụ có nhan sắc hơn người nên liền mang nàng ta về ân ái. Điều này khiến Trương Tú - người đang nắm giữ Uyển Thành vốn đã quy hàng, nhưng vì quá uất ức mà đã nổi dậy làm phản.

Trong trận binh biến tại Uyển Thành ấy, quân Tào thất bại thảm hại. Tào Tháo không chỉ trúng tên bị thương nặng súyt chết mà còn mất đi người con trưởng là Tào Ngang, cháu trai Tào An Dân và tướng Điển Vi. Tuy nhiên, đó không phải là lần duy nhất Tào Tháo gặp họa vì cướp vợ người ta.

Để nói về sở thích này của mình, Tào Tháo đã có câu nói để đời: “Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích thú".

Văn hoá - Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo và sở thích quái đản (Hình 2).

Tào Tháo cướp vợ của kẻ thù là muốn có được thứ quan trọng nhất của kẻ thù địch.

Theo các chuyên gia, sở thích chiếm đoạt vợ người khác của Tào Tháo ngoài một phần do bản chất háo sắc của ông. Đằng sau hành động tưởng như phong lưu quái đản của Tào Tháo, còn có lý do quan trọng, đó là những tính toán chính trị khôn ngoan của ông.

Tào Tháo lấy vợ của kẻ thù là muốn củng cố nền tảng gia tộc, tăng thêm thế lực và thu thập tàn dư, làm lung lay thế lực còn sót lại của kẻ thù. Theo trang Kknews, hầu hết phu nhân của các tướng lĩnh bại trận đều không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà họ còn xuất thân từ những gia tộc có thế lực lớn. Vì vậy, nếu có họ ở bên, Tào Tháo sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ các thế lực mạnh nơi ông chiếm đóng.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, Tào Tháo cướp vợ của kẻ thù là muốn có được thứ quan trọng nhất của kẻ thù địch, thông qua việc chinh phục vợ của kẻ thù, Tào Tháo cũng có thể thỏa mãn khát vọng đứng trên người khác của mình.

Quốc Tiệp (t/h)

Điều khoản lạ và gây sốc trong bản gia hạn hợp đồng của PSG với Neymar

Thứ 7, 18/09/2021 | 15:45
Neymar vừa gia hạn hợp đồng với PSG tới năm 2026 và nhận mức lương 30 triệu euro mỗi mùa.

Lý do mưu sĩ số một thời Tam quốc cự tuyệt Viên Thiệu

Thứ 7, 18/09/2021 | 06:00
Quách Gia là một trong số những mưu sĩ xuất sắc nhất thời Tam quốc. Trong sự nghiệp của mình ông đã thẳng thắn cự tuyệt Viên Thiệu vì thấy nhân vật này không xứng.

Không phải Gia Cát Lượng đây mới là người Chu Du khuyên Tôn Quyền phải trừ khử

Thứ 4, 15/09/2021 | 06:00
Chu Du là một đại danh tướng của nhà Đông Ngô, ông được miêu tả là một người tài mạo song toàn, văn thao võ lược, một nhân tài hiếm có.

Tam quốc diễn nghĩa: Người duy nhất dám ra ba điều kiện với Tào Tháo

Thứ 6, 10/09/2021 | 06:00
Tào Tháo (155 – 220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.