Tấn công, chửi bới khi bị nhắc nhở vi phạm phòng chống dịch: Vì đâu đến nỗi?

Tấn công, chửi bới khi bị nhắc nhở vi phạm phòng chống dịch: Vì đâu đến nỗi?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 17/08/2021 | 20:38
0
Thời gian qua nhiều người có hành vi xúc phạm, thậm chí là hành hung bảo vệ, lực lượng chức năng khi bị nhắc nhở tuân thủ yêu cầu về phòng chống dịch.

Mới đây, dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên không đeo khẩu trang đang xô xát với nam bảo vệ cửa hàng tiện lợi. Theo người chia sẻ đoạn clip thì sự việc xảy ra tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Theo tài khoản đăng tải bài viết thì thanh niên được cho là vào cửa hàng tiện lợi mua đồ nhưng không đeo khẩu trang. Đáng nói, khi được nhắc nhở thì người này lập tức phản ứng, xích mích với bảo vệ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Phạm Hồng Kiên – Giám đốc công ty Luật Cán Cân Việt (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, mặc dù chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến hành động xô xát của thanh niên với bảo vệ, tuy nhiên việc người thanh niên không đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp là hành vi rất đáng bị chỉ trích, lên án.

Theo lý giải của Luật sư Kiên, gần 2 tháng nay, Tp. Hồ Chí Minh đang căng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Số ca nhiễm ngày một tăng nhanh, khu phong tỏa ngày càng nhiều và xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố. Hệ thống y tế đang phải đối mặt với một áp lực vô cùng lớn, lực lượng y tế ngày đêm làm việc để truy vết dịch tễ các ca nhiễm. Trong bối cảnh đó, những hành vi đi ngược lại với văn hóa ứng xử, đạo đức, thậm chí là vi phạm công tác phòng chống dịch, vi phạm pháp luật là điều khiến không thể chấp nhận được. 

Chiếu theo quy định pháp luật, thì người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết có thể bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng.

Theo thông tin đăng tải trên clip có thể thấy, tại thời điểm xảy ra xô xát, nam thanh niên và người bảo vệ đều không đeo khẩu trang. Luật sư Kiên cho rằng: “Nếu trong quá trình xô xát, người bảo vệ bị rơi khẩu trang thì không bị xử lý. Nhưng ngay từ đầu cả người bảo vệ và nam thanh niên trên đều không đeo khẩu trang thì sẽ cùng bị xử phạt hành chính về hành vi này”.

Tiếp đến, nếu chứng minh được nam thanh niên có lỗi cố ý trong việc gây thương tích cho bảo vệ, tùy từng tính chất, mức độ, hậu quả thì người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (điểm e, khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình).

Nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích hình sự tội cố ý gây thương tích, theo Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy đinh cụ thể như sau: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Góc nhìn luật gia - Tấn công, chửi bới khi bị nhắc nhở vi phạm phòng chống dịch: Vì đâu đến nỗi?

PGS,TS. Nguyễn Thị Tố Quyên - Phó trưởng khoa Xã hội học và Phát triển.

Trước việc có nhiều sự việc người dân có hành vi xúc phạm, thậm chí là hành hung bảo vệ, lực lượng chức năng khi bị nhắc nhở tuân thủ yêu cầu về phòng chống dịch, PGS,TS. Nguyễn Thị Tố Quyên - Phó trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, thói quen sinh hoạt xưa nay của người dân, họ được tự do đi lại thoải mái, nhưng thời gian này phải thực hiện nghiêm quy định về giãn cách của Chính phủ khiến một số người chưa thích nghi được, họ cảm thấy bí bách, bức xúc. Có một số người nhận thức không đúng khi cho rằng quyền đi lại, quyền tự do, quyền được sống một cuộc sống bình thường là điều đương nhiên, không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ.

"Ngoài ra là việc thiếu ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng hay có thể nói là vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, họ thích gì thì làm mà không quan tâm tới hậu quả. Nguyên nhân cuối cùng là xuất phát từ việc thiếu tôn trọng luật pháp của một số cá nhân. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn tới việc chống dịch của chúng ta hiện nay, là mầm mống lây lan dịch bệnh", PGS.TS Nguyễn Tố Quyên nhìn nhận.

Bên cạnh đó, PGS,TS. Nguyễn Thị Tố Quyên cũng đề cao vai trò của hệ thống phương tiện truyền thông cùng tham gia chống dịch bằng cách hướng dẫn người dân một cách cụ thể, tỉ mỉ, đầy đủ; khi họ ra đường phải có cái gì, phải làm gì. Trong trường hợp cần thiết phải công khai một số trường hợp vi phạm lên các phương tiện truyền thông để làm bài học răn đe, cảnh giác cho người dân.

"Cần tiếp tục tập huấn, phổ biến quy định về phòng chống dịch trực tiếp tới tổ dân phố, cụm dân cư. Lưu ý là các điểm chốt chặn, kiểm soát dịch đều phải dựa trên quy chuẩn như nhau và thực hiện nghiêm như nhau; người và hàng hóa khi lưu thông qua các chốt kiểm soát đáp ứng được đủ điều kiện thì được qua, không đúng thì không được đi và không có trường hợp ngoại lệ", PGS,TS. Nguyễn Thị Tố Quyên kiến nghị.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

Những điều cần lưu ý khi cách ly y tế tại nhà

Thứ 2, 16/08/2021 | 09:15
Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao khiến cơ sở cách ly quá tải, nguy cơ lây nhiễm chéo thì việc cách ly tại nhà là cần thiết.

Bình Thuận: Thêm 33 ca dương tính với Covid-19, tổ chức sàng lọc trên diện rộng

Thứ 2, 16/08/2021 | 20:30
Bình Thuận quyết định cử hơn 30 công chức, viên chức trên địa bàn phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tham gia công tác sàng lọc Covid-19 diện rộng.

Người đàn ông xưng “Tiến sĩ, làm ở VTV ” chửi bới tại chốt kiểm soát sẽ đối diện án phạt nào?

Thứ 2, 16/08/2021 | 20:02
Lăng mạ và chống đối lực lượng kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, người đàn ông tự xưng “tao là VTV,” có thể đối diện với việc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.