Tấn công làm bị thương binh sĩ Syria, phiến quân hứng “cơn thịnh nộ” của Nga

Tấn công làm bị thương binh sĩ Syria, phiến quân hứng “cơn thịnh nộ” của Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 05/08/2021 | 19:52
0
Đáp trả các đòn tấn công của phiến quân, các máy bay chiến đấu của Nga, vào buổi sáng nay đã triển khai các đợt oanh tạc khốc liệt ở Syria.

Theo Sputnik ngày 5/8, các phiến quân từ khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đã tấn công quân đội Syria ở tỉnh Aleppo. Phiến quân thả một quả bom từ máy bay không người lái xuống khiến 5 binh sĩ Syria bị thương, Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, Phó Giám đốc trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga tại Syria cho biết.

"Một thiết bị nổ đã được các phiến quân phóng vào khu vực của lực lượng vũ trang Syria trong khu vực định cư Urum al-Sughra ở tỉnh Aleppo khiến 5 binh sĩ Syria bị bị thương", ông Kulit nói tại một cuộc họp giao ban.

Sự việc này xảy ra ngay sau khi các tay súng tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Syria gần khu định cư Avsariya ở Aleppo khiến một binh sĩ bị thương, quân đội Nga xác nhận hôm thứ Hai.

Trước đó vào cuối tháng 7, các lực lượng vũ trang Syria đã tiến hành một chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các nhóm khủng bố đã từ chối hạ vũ khí ở thành phố Daraa, miền Nam Syria. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về thương vong.

Quân sự - Tấn công làm bị thương binh sĩ Syria, phiến quân hứng “cơn thịnh nộ” của Nga

Mảnh đất Syria vẫn hứng nhiều bom đạn 

Đòn đáp trả từ Nga và Syria

Đáp trả các đòn tấn công của phiến quân, các máy bay chiến đấu của Nga, vào buổi sáng nay đã triển khai các đợt tấn công nhằm các khu vực xung quanh thị trấn al-Barah, nơi có nhiều phiến quân và gần đồn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa có báo cáo về con số thương vong.

Trong khi đó, các lực lượng của chính phủ cũng oanh tạc thị trấn Tiqad ở vùng nông thôn phía Tây Aleppo.

Vào ngày 30/7, các nguồn tin của tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các máy bay chiến đấu của Nga tiếp tục tấn công vào khu vực giảm leo thang với bảy cuộc không kích nhắm vào các làng Mashoun, Kanesferah, MorAyan và al-Futirah ở Jabal al-Zawiyah ở vùng nông thôn phía nam Idlib, gây thiệt hại về vật chất, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Trước đó, hôm 29/7, các nguồn tin của SOHR cũng cho hay các máy bay chiến đấu của Nga đã triển khai hàng loạt các cuộc không kích, nhắm vào các vị trí ở Ihsim và Mar'ian ở Jabal al-Zawiyah ở miền nam Idlib với ít nhất 5 cuộc không kích, khiến ít nhất một người bị thương và gây thiệt hại về vật chất.

Vài giờ trước đó, các nhà hoạt động của SOHR nói rằng các máy bay chiến đấu của Nga cũng triển khai các cuộc oanh tạc vào khu vực giảm leo thang, nhắm vào các khu vực lân cận ở ihsem và Mar'yan ở Jabal al-Zawiyah ở vùng nông thôn phía Nam Idlib. Các cuộc tấn công khiến ít nhất một người bị thương và gây tổn hại vật chất.

Quân đội Nga đã được Tổng thống Syria Bashar al-Assad mời đến Syria  vào năm 2015 để giúp Syria chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố và lập lại trật tự ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Trung tâm Hòa giải Các phe đối lập và Kiểm soát Phong trào Người tị nạn ở Syria do bộ Quốc phòng Nga được thành lập vào tháng 2/2016. Nhiệm vụ của trung tâm bao gồm việc ký kết các thỏa thuận với các nhóm vũ trang bất hợp pháp và điều tiết lệnh ngừng bắn, cũng như phối hợp việc cung cấp viện trợ nhân đạo.

Tag: Nga Syria

Nga thực hiện 800 cuộc không kích để “dẹp loạn” ở Syria và thực tế phũ phàng

Thứ 5, 05/08/2021 | 10:30
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang nỗ lực lập lại trật tự ở miền trung Syria. Thế nhưng, 800 cuộc không kích của Nga chỉ thu lại được thành quả rất khiêm tốn.

Bắn hạ tên lửa của Israel, mục tiêu giúp Syria hay “đòn gió” của Nga?

Chủ nhật, 01/08/2021 | 11:26
Những tuyên bố gần đây của ông Kulit không có nghĩa là Nga đang tích cực giúp Syria ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.