Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 28/10/2021 | 08:08
0
Tối ngày 27/10, hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lực lượng chức năng xử lý, phạt tiền, thu giữ phương tiện
Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ghi nhận của PV, 20h ngày 28/9 tại đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác của đội CSGT số 6, CA Tp.Hà Nội đã được triển khai tập trung vào chuyên đề xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 2).

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, nhiều trường hợp được tổ công tác dừng xe kiểm tra phát hiện lỗi vi phạm, tất cả đều bị lực lượng xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định pháp luật.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 3).
Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 4).

Bị xử phạt 7,5 triệu đồng, anh N.H.V. điều khiển phương tiện xe máy, với nồng độ cồn 0,651 mg/l, vượt quá ngưỡng tối đa là 0,4 mg/l. Anh V. chia sẻ: ”Tan làm đi về, đồng nghiệp rủ đi nhậu cho vui, đến khu vực này thì bị các anh công an kiểm tra. Trong quá trình làm việc tôi đã nhìn nhận được hành vi của mình, hoàn toàn đồng ý hợp tác, chịu trách nhiệm với việc điều khiển phương tiện của mình”.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 5).

Anh V. bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm phạt tiền cùng biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 6).

Trước đó 10 phút, tương tự lỗi vi phạm nồng độ cồn mức 0,05 mg/l do uống cốc bia với bạn, anh B.V.M. bị xử lý mức phạt 2,5 triệu đồn, tạm giữ phương tiện 7 ngày

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 7).
Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 8).

Trao đổi với PV, Đại úy Lương Văn Quý, Tổ trưởng tổ công tác thông tin: ”Những ngày qua, sau khi Tp.Hà Nội nới lỏng giãn cách, các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn có tăng lên. Nhận định được hành vi uống rượu, bia điều khiển phương tiện là vô cùng nguy hiểm cho người lái xe cũng như các phương tiện khác, đơn vị đã bố trí các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi luôn ngăn chặn vi phạm, xử lý nghiêm. Một phần để răn đe, một phần để tuyên truyền nhắc nhở qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra”.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 9).

“Để đảm bảo an toàn tính mạng, phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông, thì đòi hỏi mỗi người dân cần phải tự nâng cao nhận thức để bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh. Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, trong quá trình tham gia giao thông trên đường phải tuyệt đối thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ việc kiểm soát của lực lượng chức năng”, Đại úy Quý khuyến cáo.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 10).

Anh Nguyễn Trung Hiếu (Cầu Giấy, Hà Nội), một người tham gia giao thông chia sẻ: “Bản thân mỗi người đều có lúc sử dụng rượu bia. Riêng bản thân tôi trước và sau mỗi cuộc nhậu đều thuê taxi để đi lại cho an toàn. Việc công an ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn là rất cần thiết, vì rất nhiều vụ TNGT nguyên nhân từ say xỉn mà ra”.

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 11).

 

 

Sự kiện - Tan làm uống bia “vui”, thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Hình 12).

CSGT Đà Nẵng, Quảng Nam dẫn đường đưa hàng ngàn người chạy xe máy về quê

Thứ 2, 04/10/2021 | 21:13
Hàng ngàn người dân chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê. Họ được lực lượng chức năng các tỉnh, thành dọc đường hỗ trợ, tiếp sức.

Đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an đến làm việc với CSGT lĩnh 12 tháng tù

Thứ 5, 30/09/2021 | 11:26
Mang theo giấy giới thiệu giả danh cán bộ Bộ Công an đến xác minh nguồn gốc xe ô tô, Lý Quang Thái đã bị Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện.

Clip: Cố tình lấn làn khi tắc đường, xe tải gặp xe CSGT và cái kết

Thứ 3, 07/09/2021 | 15:11
Khi đang chạy lấn làn để vượt lên trước, chiếc xe tải gặp ngay xe CSGT đi tới. Kết quả tài xế xe tải đã phải cho xe lùi lại phía sau.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.