Tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở giam giữ

Tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở giam giữ

Thứ 4, 15/09/2021 | 05:00
0
Người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, trước khi đưa vào cơ sở giam giữ đều phải khai báo y tế, được xét nghiệm Covid và được giam riêng tại khu cách ly 21 ngày.

Theo Công an Tp.Hà Nội, mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng tại các cơ sở giam giữ của Công an Tp.Hà Nội vẫn luôn được đảm bảo an toàn, không có trường hợp phức tạp nào liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và UBND Thành phố, Công an Tp.Hà Nội đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp nhằm vừa bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm những yêu cầu về pháp luật và quy trình công tác nghiệp vụ tại các cơ sở giam giữ.

An ninh - Hình sự - Tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở giam giữ

Đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ khi ra - vào trại tạm giam.

Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam các đơn vị thường xuyên quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc Quy trình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giam giữ. Mỗi cơ sở đều chủ động xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch triển khai xử lý tình huống đối với từng cấp độ phòng, chống dịch khi có ca nhiễm Covid-19 xảy ra trong cơ sở giam giữ của đơn vị mình, theo hướng dẫn của Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an Thành phố.

Bên cạnh việc quán triệt yêu cầu phòng chống dịch, các đơn vị còn tổ chức diễn tập nhiều phương án theo từng kịch bản khác nhau; đảm bảo trong trường hợp dịch bùng phát sẽ không bị động, bất ngờ; sẽ xử lý kịp thời tình huống đột xuất, giảm thiểu hậu quả do dịch bệnh Covid-19 gây ra, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng giam giữ, giữ vững an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ.

Ngoài ra, các cơ sở đều chủ động chuẩn bị hậu cần, vật tư, phương tiện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch theo phương châm “Bốn tại chỗ”; trang bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế (găng tay, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, quần áo phòng hộ y tế, máy khử khuẩn tài liệu...) và các vật tư, trang bị cần thiết khác, đáp ứng yêu cầu, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

An ninh - Hình sự - Tăng cường phòng, chống dịch tại các cơ sở giam giữ (Hình 2).

Tuyên truyền phổ biến cho can phạm nhân về các biện pháp phòng, chống dịch.

Hằng ngày, mỗi cơ sở đều bố trí cán bộ y tế phối hợp Cảnh sát bảo vệ trực tại cổng Trại tạm giam, Nhà tạm giữ để kiểm soát, yêu cầu tất cả mọi người khi ra, vào cổng đều phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân, trước khi đưa vào cơ sở giam giữ, đều phải khai báo y tế để điều tra yếu tố dịch tễ, được xét nghiệm Covid-19 và được tổ chức giam riêng tại khu cách ly 21 ngày để theo dõi y tế, xử lý kịp thời khi phát hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở...

Trong thời gian dịch bệnh diễn ra phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, các cơ sở giam giữ đã có thông báo cho can phạm nhân và thân nhân, tạm dừng việc thăm, gặp, gửi quà cho can phạm nhân.

Lãnh đạo Trại tạm giam số 1 (Công an Tp.Hà Nội), cho biết: “Quá trình trích xuất, áp giải bị cáo ra tòa phục vụ xét xử, bị cáo đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác trong quá trình xét xử. Tuyệt đối không cho bị cáo tiếp xúc với thân nhân hoặc những người không có nhiệm vụ liên quan”.

Xác định việc bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ trong điều kiện dịch bệnh phức tạp là một nhiệm vụ quan trọng, Công an Thành phố đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên và đột xuất kiểm tra các cơ sở giam giữ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong quản lý giam giữ và quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần đó, các cơ sở giam giữ thuộc Công an Thành phố quản lý hiện chưa để xảy ra trường hợp phức tạp nào liên quan đến dịch bệnh Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 2 Trại tạm giam và 30 nhà tạm giữ.

Chí Công

Cần cắt bớt thời gian học online

Thứ 3, 14/09/2021 | 10:12
"Hãy bảo vệ đôi mắt của trẻ, không thể làm ảnh hưởng đôi mắt của cả một thế hệ", đó là quan điểm của các chuyên gia.

Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch

Thứ 7, 11/09/2021 | 18:18
Sáng ngày 11/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Lựa chọn “điểm nóng, điểm nghẽn” của doanh nghiệp để tháo gỡ

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:52
Phiên họp toàn thể Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra vào sáng 10/9.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.