Tặng quà xa xỉ khi con đỗ đại học: Cách giáo dục phản tác dụng!

Tặng quà xa xỉ khi con đỗ đại học: Cách giáo dục phản tác dụng!

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 17/08/2017 | 15:03
1
Việc cha mẹ tổ chức tiệc tùng linh đình, tặng những món quà hàng tỷ đồng cho con khi hay tin con thi đỗ đại học đã vấp phải nhiều tranh luận.

Con thi đỗ đại học là điều bậc làm cha làm mẹ nào cũng cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Tuy nhiên, việc một số phụ huynh tặng những món quà xa xỉ như một phần thưởng khích lệ cho sự cố gắng của con, lại vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Mới đây, câu chuyện cô nữ sinh Nguyễn Châu Anh (SN 1999, Hà Nội) thi đỗ đại học và được mẹ tặng cho chiếc siêu xe Mini Cooper S đời mới nhất 3 cửa. Khi nhìn món quà này, nhiều người không khỏi ghen tị với nữ sinh Châu Anh.

Gia đình - Tặng quà xa xỉ khi con đỗ đại học: Cách giáo dục phản tác dụng!

Hình ảnh nữ sinh bên chiếc siêu xe đời mới được mẹ tặng nhân dịp đỗ đại học khiến dân mạng bàn tán. 

Không dừng lại ở những món quà, câu chuyện phụ huynh phát thiệp mời mừng con đỗ đại học hoành tráng như thiệp mời cưới mới xảy ra tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cũng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, để mừng con đỗ đại học, một gia đình tại Đắk Lắk cũng đã phát thiệp mời mọi người tham dự tiệc chúc mừng con.

Gia đình - Tặng quà xa xỉ khi con đỗ đại học: Cách giáo dục phản tác dụng! (Hình 2).

Tấm thiệp mời mừng con đỗ đại học cũng đang "dậy sóng" dư luận những ngày qua.

Chỉ trong một thời gian ngắn đăng tải, câu chuyện về phần thưởng mừng con thi đỗ đại học này đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng bố mẹ làm vậy là nuông chiều con quá mức.

Bạn Nguyễn Thị Hồng (27 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Ngày tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi khi ấy còn vất vả lắm họ không thể hiện điều gì. Họ chỉ nói với tôi là con cố gắng học tập thật tốt. Chỉ cần như vậy thôi là tôi đã phấn đấu hết mình và trưởng thành như ngày hôm nay. Hiện nay, các bạn trẻ có nhiều điều kiện hơn, nhưng theo tôi việc tặng những món quà xa xỉ, hay tổ chức tiệc tùng linh đình khi thi đỗ đại học là không cần thiết”.

Là một người mẹ có con thi đỗ đại học, cô Phạm Thị Vân Anh (Hà Nội) cũng bày tỏ: “Khi đọc được tin các cháu bây giờ được cha mẹ tặng những món quà khủng, tôi khá bất ngờ. Ngày con gái tôi thi đỗ đại học tôi cũng chỉ mua tặng con cây bút với mong muốn học tập tốt. Tôi nghĩ chuyện quà cáp không quan trọng, quan trọng là sau đấy, khi bước vào cổng trường đại học, các con sẽ học tập, hoạt động như thế nào”.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, về việc có nên tặng quà xa xỉ hay tổ chức tiệc tùng linh đình cho con hay không, thầy Ngô Bá Đình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, thị trấn Thanh Chương, Nghệ An cho rằng việc phụ huynh mua những món quà xa xỉ cho con là không nên, giáo dục con như vậy là phản tác dụng.

Thầy Ngô Bá Đình cho biết: “Việc động viên các con khi thi đỗ đại học là một điều nên làm, tuy nhiên cũng cần phải có một chương trình giáo dục đúng phương pháp, tránh lãng phí và xa xỉ.

Việc một số phụ huynh tặng con mình những món quà xa xỉ, làm vậy không phải khích lệ mà còn phản tác dụng, khiến cho các học sinh không kiểm soát được một số hành vi.

Vì thế, cha mẹ nên hướng cho con tính khiêm tốn và luôn phải cố gắng, nỗ lực học tập. Nếu tặng quà thì món quà đó phải mang ý nghĩa nhiều hơn là mang giá trị vật chất”. 

Quản lý kinh doanh dịch vụ đòi nợ không cần bằng đại học

Thứ 3, 08/08/2017 | 09:35
Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trượt đại học - Hãy đứng dậy để mai này thành công

Thứ 3, 08/08/2017 | 11:00
Cuộc sống có vấp ngã thì mới biết đứng dậy, có thất bại thì sẽ lại thành công...

“Thần giao cách cảm” của 3 anh em sinh ba cùng đỗ 1 trường đại học

Thứ 7, 05/08/2017 | 13:06
Lúc đăng ký nguyện vọng, 3 anh em sinh ba không ai bảo ai nhưng vì đều có chung ước mơ được vào trường Sỹ quan Thông tin nên đã nộp hồ sơ. Khi biết điều này, cả 3 chàng trai đều thấy thú vị ở khả năng “thần giao cách cảm” của nhau.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...