Bộ GD&ĐT tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống khủng bố

Bộ GD&ĐT tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống khủng bố

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 03/10/2023 | 22:30
0
Ngày 3/10, tại Tp.Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khai mạc Tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống khủng bố năm 2023.

Tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc chia sẻ, công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT có vị trí vai trò hết sức quan trọng. Đây là một bộ phận trong công tác quốc phòng, an ninh của Bộ nhằm xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc.

Trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự Bộ GD&ĐT thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cho Ban chỉ huy các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT về triển khai các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các hoạt động đã đi vào nề nếp, ổn định.

Sự kiện - Bộ GD&ĐT tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống khủng bố

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi tập huấn. 

“Hằng năm Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch phòng, chống khủng bố và triển khai đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các sở GD&ĐT.

Các tiểu Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các đơn vị đã thường xuyên được kiện toàn, xây dựng các quy trình, tổ chức tập huấn, diễn tập theo đúng quy định qua đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường đối với nhiệm vụ phòng, chống khủng bố", Thứ trưởng Phúc chia sẻ.

Đợt tập huấn lần này, các báo cáo viên giới thiệu và cung cấp những thông tin quan trọng cho lớp tập huấn, tập trung vào các nội dung như cập nhật những vấn đề cơ bản đường lối, quan điểm của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thông tin về tình hình an ninh thế giới, khu vực và Việt Nam hiện nay; thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng của Ban Chỉ huy quân sự Bộ đối với Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT; bồi dưỡng nâng cao chất lượng và năng lực công tác tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong công tác quốc phòng, quân sự.

Sự kiện - Bộ GD&ĐT tập huấn công tác quốc phòng, quân sự và phòng, chống khủng bố (Hình 2).

Buổi tập huấn nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị.

Cập nhật, bổ sung những thông tin về tình hình khủng bố quốc tế và trong nước hiện nay; hướng dẫn xác định mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống của Tiểu Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT…

Trong thời gian tập huấn, gần 200 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT được nghe báo cáo viên giới thiệu, cập nhật những vấn đề cơ bản đường lối, quan điểm của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng…

Chiến dịch chống khủng bố "thảm họa" khiến Pháp đánh mất ảnh hưởng ở Tây Phi

Chủ nhật, 20/08/2023 | 18:55
Tháng 8/2014, Pháp mở chiến dịch lớn nhất kể từ Thế chiến 2 với mục tiêu dập tắt phong trào Hồi giáo cực đoan ở Tây Phi. Binh sĩ Pháp ban đầu được chào đón như "người hùng" nhưng cuối cùng trở thành gai trong mắt các nước châu Phi.

Hà Tĩnh: 2000 cán bộ, chiến sĩ diễn tập thực binh xử lý tình huống gây rối, phòng chống khủng bố

Thứ 4, 02/08/2023 | 14:58
Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống gây rối, bạo loạn do lực lượng Công an tỉnh chủ trì.

Bi kịch của người phụ nữ không thể ở với bố mẹ chồng: Ám ảnh khủng khiếp

Thứ 2, 06/03/2023 | 03:54
Tất cả những hành động của gia đình chồng cũ khiến người phụ nữ ngày càng trở nên ám ảnh, căng thẳng rồi mắc chứng trầm cảm.
Cùng tác giả

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.