Nhiều đoạn video ghi lại một số chiến dịch của quân đội Nga nhằm vào lực lượng Kiev trong ngày 4/2 và những ngày trước đó đã công khai.
Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon đã công bố 10 đoạn video ghi lại loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào binh sĩ, các chốt đóng quân và khí tài của Ukraine, bao gồm cả các UAV khác, trên nhiều hướng khác nhau trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Hai đoạn video khác lan truyền trên mạng cho thấy các đòn tấn công bằng đạn bay lượn Lancet, phá hủy một hệ thống phòng không tầm ngắn Raven do Anh sản xuất và một hệ thống phòng không tầm trung Buk-M1 do Liên Xô sản xuất của lực lượng Kiev tại Zaporizhzhia và một khu vực khác không được nêu rõ.
Một đoạn video bổ sung cho thấy một cuộc tập kích kết hợp tên lửa và UAV nhằm vào một điểm phóng UAV gần khu dân cư Sutiski, thuộc tỉnh Sumy. Đòn tấn công diễn ra đúng thời điểm lực lượng Kiev đang chuẩn bị phóng một số lượng lớn UAV cảm tử tầm xa dạng cánh cố định.
Một đoạn video khác ghi lại một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào một khu vực tập trung đông lực lượng Kiev gần khu dân cư Yurchenkovo, thuộc tỉnh Kharkiv.
Tại khu vực tập trung này, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị phát hiện. Đòn tấn công đã phá hủy hệ thống này cùng với 14 phương tiện khác và một sở chỉ huy.
Trong bản thông báo giao ban hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đòn tấn công bằng tên lửa, UAV và pháo binh trong 24 giờ qua đã đánh trúng "cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), các điểm lưu trữ và phóng UAV tầm xa, cũng như các khu vực triển khai tạm thời của AFU và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 khu vực".
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 8 bom dẫn đường, 22 rocket HIMARS, 2 tên lửa hành trình Neptune và 139 UAV cánh cố định trong cùng khoảng thời gian.
Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Kiev đã tổn thất 670 máy bay, 283 trực thăng, 112.215 UAV, 649 hệ thống phòng không, 27.484 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.658 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 33.050 khẩu pháo các loại và 53.641 phương tiện hậu cần.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)
