Tập thể, cá nhân để người dự đám tang mắc Covid-19 bị xử lý ra sao?

Tập thể, cá nhân để người dự đám tang mắc Covid-19 bị xử lý ra sao?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 07/08/2021 | 09:00
0
Theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những người vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, tính chất, hậu quả để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu TNHS.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký công văn gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 ở 2 huyện Mỹ Tú và Châu Thành, yêu cầu báo cáo về việc nhiều người dự đám tang tại ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 29 đến 31/7, tại xã Thuận Hưng có một gia đình tổ chức đám tang với rất nhiều người từ các xã khác đến dự. Người trong gia đình này và một số cá nhân đến dự đám tang được cơ quan chức năng phát hiện mắc Covid-19. Nhiều khả năng dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan ra cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Mỹ Tú và Châu Thành khẩn trương điều tra, truy vết, thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Trước sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định: Sự việc làm lây làm dịch bệnh ra cộng đồng từ đám tang này là một sự việc nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người, làm mất nhiều công sức, chi phí cho việc phòng chống dịch bệnh. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Góc nhìn luật gia - Tập thể, cá nhân để người dự đám tang mắc Covid-19 bị xử lý ra sao?

Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp.

 

Theo Chỉ thị số 16, gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác;…

Như vậy, trong thời gian địa phương này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì đám tang không được phép tập trung quá 02 người nơi công cộng...

Về hướng xử lý, luật sư Cường nêu quan điểm: Cơ quan chức năng sẽ làm rõ số người tham gia đám tang này là bao nhiêu người, có phù hợp với quy định về giãn cách xã hội ở địa phương hay không? Đồng thời xem xét truy vết nguồn lây từ người mang mầm bệnh. Trường hợp người mắc Covid-19 nhưng không tuân thủ quy định về bảo vệ cá nhân hoặc không tuân thủ quy định về cách ly y tế làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 bộ luật hình sự năm 2015 - Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Trường hợp đối với gia đình tổ chức tang lễ trái quy định pháp luật, không tuân thủ quy định về hạn chế tập trung đông người thì người đứng ra tổ chức có thể bị khởi tố hình sự về tội Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 BLHS năm 2015.

Luật sư Trương Công Đức – Đoàn luật sư TP.Hà Nội cũng đồng tình về hướng xử lý với luật sư Cường. “Cơ quan chức năng sẽ làm rõ mức độ giãn cách xã hội ở địa phương, làm rõ những người vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, tính chất mức độ của hành vi vi phạm và làm rõ hậu quả xảy ra để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Đức phát biểu.

Theo luật sư Đức được biết, ông N.V.T., Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng và vợ đã đến dự đám tang này. Sau khi bị tạm đình chỉ công tác, phó chủ tịch xã nơi có đám tang đông người trong lúc giãn cách và vợ được phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Ý kiến luật sư Đức cho rằng, cán bộ UBND cấp xã tham gia đám tang này mà không tuân thủ quy định về giãn cách xã hội, không tuân thủ các quy định về biện pháp bảo vệ cá nhân thì có thể bị kỷ luật và có thể bị phạt tiền đến 20.000.000 đồng (Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020). Trường hợp hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh khiến dịch bệnh lây lan thì người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tổn thương vì Covid-19: Những thách thức cần vượt qua để duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu

Thứ 6, 06/08/2021 | 14:00
Đứng trước những tổn thương trong đại dịch Covid-19 và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm giải pháp để vượt qua thách thức này.

Giả dân quân tự vệ chống dịch, lấy tiền của người dân sẽ bị xử lý sao?

Thứ 5, 05/08/2021 | 19:00
Nhóm thanh niên giả dân quân tự vệ chống dịch để lấy tiền của dân có thể bị truy cứu hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết cục nào cho kẻ mạo danh công an nhận làm giấy xét nghiệm Covid-19?

Thứ 7, 31/07/2021 | 19:16
Nhận là công an có thể làm được giấy xét nghiệm Covid-19 để lừa chủ quán cà phê, đối tượng Nguyễn Trung Hiếu có thể bị truy cứu hình sự.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.