Tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” rời cảng Pháp sau khi nộp phạt

Thứ 4, 22/04/2026 06:00 GMT+7

Con tàu chở dầu dài 250 mét, khởi hành từ Murmansk ở Tây Bắc nước Nga, đã bị tạm giữ tại cảng Marseille ở miền Nam nước Pháp.

Tuần trước, một tàu chở dầu bị nghi ngờ có liên hệ với "hạm đội bóng tối" Nga đã rời khỏi vùng biển thuộc lãnh thổ Pháp sau khi chủ tàu nộp phạt đầy đủ.

Theo Le Monde, đó là tàu Deyna, mang cờ Mozambique. Con tàu đã bị Hải quân Pháp chặn bắt ở Tây Địa Trung Hải, gần quần đảo Balearic (Tây Ban Nha), hồi tháng 3, với sự hỗ trợ của các lực lượng Anh.

Tàu Deyna, dài 250 mét, khởi hành từ Murmansk ở Tây Bắc nước Nga và sau đó bị tạm giữ tại cảng Marseille ở miền Nam nước Pháp vì nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả.

Các nhà chức trách cho biết, con tàu được phép rời đi sau khi chủ sở hữu nộp phạt và thừa nhận tội "không cung cấp được bằng chứng về quốc tịch của tàu". Số tiền phạt không được tiết lộ.

Trang Marine Insight dẫn dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, Deyna đã tiếp tục hành trình của mình ở Địa Trung Hải, với Trung Quốc được liệt kê là điểm đến.

Tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” rời cảng Pháp sau khi nộp phạt- Ảnh 1.

Tàu chở dầu Deyna mang cờ Mozambique được nhìn thấy ngoài khơi gần Rainaires, miền Nam nước Pháp, ngày 25/3/2026. Ảnh: Getty

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã mô tả Deyna là một phần của "hạm đội bóng tối" – một mạng lưới tàu được sử dụng để xuất khẩu dầu Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Các chính phủ phương Tây, bao gồm cả các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), đã trừng phạt hàng trăm tàu được cho là hoạt động trong mạng lưới này.

Đặc điểm nổi bật của các tàu trong "hạm đội bóng tối" là thường xuyên thay đổi quốc gia đăng ký cờ, hoặc sử dụng đăng ký không hợp lệ để trốn tránh sự theo dõi.

Vào tháng 1, các lực lượng Pháp đã bắt giữ một tàu chở dầu khác bị nghi ngờ là của Nga, tàu Grinch, nhưng được phép tiếp tục hành trình sau khi chủ sở hữu trả khoản tiền phạt hàng triệu Euro.

Trong một vụ việc khác, vào tháng 3, một tòa án Pháp đã tuyên án vắng mặt 1 năm tù và phạt 150.000 Euro đối với thuyền trưởng một tàu chở dầu khác, tàu Boracay, vì không tuân thủ lệnh dừng tàu. Vụ việc diễn ra vào năm ngoái.

Theo một dự thảo luật mà AFP thu được, Pháp đang tìm cách tăng gấp đôi mức phạt đối với các tàu vi phạm điều kiện đăng ký, trong một động thái mà một nguồn tin am hiểu cho biết là nhằm tăng cường các biện pháp chống lại "hạm đội bóng tối".

Theo đề xuất này, việc không treo cờ đúng quy định hoặc từ chối tuân thủ mệnh lệnh có thể dẫn đến án tù lên đến 2 năm và phạt tiền 300.000 Euro.

Nếu những hành vi đó gây nguy hiểm cho nhân viên kiểm tra, mức phạt có thể tăng lên đến 7 năm tù và phạt tiền lên đến 700.000 Euro.

Hiện gần 600 tàu bị nghi ngờ là một phần của "hạm đội bóng tối" Nga đang phải chịu lệnh trừng phạt của EU.

Minh Đức (Theo Le Monde, Marine Insight)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.