Trong bối cảnh xung đột kéo dài, một tàu chở dầu treo cờ Comoros, mang tên YARA J, được cho là đã bị một thiết bị bay không người lái (UAV/drone) tấn công gây hỏa hoạn trong vùng lãnh hải Romania, gần cảng Sulina trên Biển Đen vào tối 14/10.
Theo truyền thông Romania, đám cháy trên tàu đã được dập tắt và toàn bộ thủy thủ đoàn được xác định là an toàn.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, do điều kiện thời tiết bất lợi, con tàu đang phải neo đậu cách cảng Sulina – gần khu vực Đồng bằng sông Danube – khoảng 8-10 hải lý về phía Đông hoặc Đông Nam, trong lúc chờ được cấp phép tiến vào luồng hàng hải Sulina.
Ông Adrian Mihalcioiu, người đứng đầu Nghiệp đoàn Thuyền viên Tự do Romania kiêm đại diện của Liên đoàn Công nhân Giao thông Quốc tế (ITF) tại Romania, xác nhận với tờ Adevărul rằng vụ tấn công xảy ra trong vùng lãnh hải của Romania.
"Thủy thủ đoàn hiện đã an toàn. Tất cả mọi người dường như vẫn ở trên tàu và động cơ tàu vẫn hoạt động bình thường", ông Mihălcioiu cho biết, theo trích dẫn từ News.ro.
Lực lượng Tuần duyên Romania đã làm rõ rằng con tàu đang ở trạng thái "chạy rỗng" (không chở hàng), trái ngược với thông tin ban đầu cho rằng tàu đang vận chuyển hàng hóa đến Ukraine.
Theo đài bTV, con tàu có 17 thành viên thủy thủ đoàn. Kênh Digi24 cho biết 17 thủy thủ này đều là người Syria. Một số nguồn tin khác mô tả thủy thủ đoàn bao gồm cả người Syria và người Ấn Độ.
Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy sự lan rộng của cuộc xung đột tại Ukraine sang khu vực Biển Đen.

Đây là diễn biến mới nhất cho thấy sự lan rộng của cuộc xung đột tại Ukraine sang khu vực Biển Đen. Ảnh: BGNES
Bộ Quốc phòng Romania xác nhận có hoạt động trên không tại khu vực Sulina gần biên giới với Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tối 14/10, hệ thống radar của Romania phát hiện 2 mục tiêu trên không trên Biển Đen, dẫn đến việc điều động 2 máy bay chiến đấu F-16 xuất kích.
Hệ thống cảnh báo công cộng RO-ALERT đã được kích hoạt vào khoảng 20h để thông báo cho cư dân ở phía bắc hạt Tulcea về khả năng drone xâm nhập không phận Romania, trong bối cảnh Nga thực hiện các cuộc tấn công tại Ukraine.
Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Romania, "tín hiệu radar của một mục tiêu đã biến mất trên biển, trong khi mục tiêu còn lại rời khỏi không phận quốc gia vào lúc 20h13, hướng về phía thành phố Vylkove của Ukraine".
Sau đó, 2 mục tiêu trên không khác tiếp tục tiến vào không phận Romania, buộc 2 máy bay chiến đấu F-18 của Tây Ban Nha phải cất cánh từ căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu.
Đài phát thanh công cộng Romania cũng đưa tin về một chiếc UAV đã xâm nhập không phận nước này trước đó trong ngày. Cảnh báo vào buổi tối là lần thứ 4 trong ngày Romania phát đi thông báo về drone.
Ông Ivaylo Mirchev, đồng chủ tịch Đảng "Yes, Bulgaria!", đã phản hồi về vụ việc liên quan đến tàu chở dầu thông qua một bài đăng trên Facebook.
Vị chính trị gia cho rằng vụ tấn công dường như là hành động cố ý. Ông mô tả đây là một sự việc chưa từng có tiền lệ, bởi một con tàu được cho là đang trên đường đến Ukraine đã bị tấn công ngay trong vùng lãnh hải của Romania – một quốc gia thành viên NATO.
Các tình tiết được báo cáo cũng như trách nhiệm liên quan đến vụ việc vẫn chưa được xác minh độc lập; đồng thời, tuyên bố cho rằng đây là vụ tấn công đầu tiên kiểu này xảy ra trong vùng lãnh hải của một quốc gia NATO hiện vẫn chưa được kiểm chứng.
Minh Đức (Theo Novinite, Gulf News)