Tàu sân bay cùng 6.000 thủy thủ Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị Việt Nam

Tàu sân bay cùng 6.000 thủy thủ Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị Việt Nam

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 03/03/2018 | 13:36
0
Tàu sân bay hạt nhân USS CARL VINSON, tuần dương hạm USS LAKE CHAMPLAIN và khu trục USS WAYNE E. MEYER sẽ cập cảng Đà Nẵng ngày 5/3.

Ngày 3/3, thông tin từ sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, từ 5 - 9/3 tới đây, đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ chính thức cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị Việt Nam.

Đây là chuyến thăm được thực hiện theo thoả thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước, góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển của khu vực.

Suốt quãng thời gian gần 1 năm qua, các cơ quan Trung ương cũng như Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp đoàn Hải quân Mỹ.

Theo kế hoạch do sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cung cấp, trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, 6.000 thủy thủ đoàn sẽ có nhiều hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam, các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trường đại học, biểu diễn văn nghệ quần chúng... Cạnh đó, tàu sân bay cũng sẽ đón các đoàn quân sự, báo chí và lãnh đạo Đà Nẵng lên thăm quan.

Chính trị - Tàu sân bay cùng 6.000 thủy thủ Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị Việt Nam

Đoàn tàu sân bay Hải quân Mỹ sẽ thăm hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng cũng thông tin, lực lượng cùng các đơn vị có liên quan khác đã nhiều lần nhóm họp các phương án đón tiếp, bảo vệ. BĐBP chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ tới từng bộ phận để triển khai nhiệm vụ được giao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đoàn tàu sân bay của Hải quân Mỹ đến Việt Nam lần này gồm: Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson. Tàu được đặt tên theo một nghị sĩ bang Georgia của Mỹ, để ghi nhận đóng góp của ông đối với hải quân Mỹ.

"Siêu chiến hạm" USS Carl Vinson là 1 trong 10 tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980. Đây là biểu tượng sức mạnh của siêu cường Mỹ ở ngoài lãnh thổ. Riêng tàu sân bay USS Carl Vinson (chưa tính đến các tàu hộ tống, tàu ngầm đi kèm trong một nhóm tấn công) đã hội tụ sức mạnh lớn hơn hầu hết sức mạnh không quân của đa số các quốc gia trên thế giới. USS Carl Vinson còn sở hữu 2 lò phản ứng năng lượng hạt nhân.

Chính trị - Tàu sân bay cùng 6.000 thủy thủ Mỹ sắp cập cảng Đà Nẵng, thăm hữu nghị Việt Nam (Hình 2).

Sức mạnh của USS Carl Vinson là niềm tự hào của nước Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Để phô diễn hết sức mạnh con tàu dài 332,84m, rộng 76,81m, cao 12,5m, USS Carl Vinson cần có lực lượng thủy thủ đoàn hùng hậu lên tới 5.680 người. Tàu USS Carl Vinson được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Khả năng tấn công của USS Carl Vinson được bổ trợ bằng năng lực phòng thủ gồm: 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM. Ngoài ra, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson.

USS Carl Vinson không hoạt động riêng rẽ mà nằm trong cụm tàu chiến đấu tàu sân bay Carl Vinson. Đi cùng USS Carl Vinson đến Việt Nam thăm hữu nghị lần này còn có USS LAKE CHAMPLAIN. Đây là tàu tuần dương lớp Ticonderoga.

Bên cạnh những khí tài quân sự tối tân bậc nhất của Hải quân Mỹ, tàu được trang bị khoảng 122 quả tên lửa Tomahawk cùng các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại. Tàu có nhiệm vụ tấn công, đánh chặn và bảo vệ trong Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1.

Cuối cùng, tàu khu trục USS WAYNE E.MEYER là tàu tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ, tàu thuộc lớp Arleigh Burke với sức tấn công vượt trội cùng trang bị khoảng 128 tên lửa hành trình Tomahawk.

Các hoạt động khi tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng vào tuần tới

Thứ 5, 01/03/2018 | 18:02
Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, tàu sân bay USS Carl Vinson của lực lượng Hải quân Mỹ dự kiến sẽ tới thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 tới 9/3.

Bộ Ngoại giao nói về khả năng tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam

Thứ 5, 18/01/2018 | 20:18
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao cho hay hai nước đang thảo luận về khả năng tàu sân bay Mỹ tới thăm cảng Việt Nam trong năm 2018.

Tàu sân bay Mỹ diễn tập quân sự khi Tổng thống Trump thăm châu Á

Thứ 3, 07/11/2017 | 07:15
Nhóm tàu sân bay tác chiến của Mỹ sẽ tiến hành tập trận trong những ngày sắp tới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm châu Á.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.