Ngày 30/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kim Dung (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Dung không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường "nổ" bản thân có khả năng xem ngày tốt, xem bói và có "người phù hộ" nên mua bán đất sẽ có lời.
Lợi dụng sự nhẹ dạ, tin tưởng của nhiều người, từ năm 2019 đến 2022, bị cáo đã lừa đảo tổng cộng 14 bị hại, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Kim Dung tại phiên tòa xét xử.
Để tạo lòng tin, Dung ghi khống vào cuốn sổ đã nhận tiền của nhiều người tham gia mua bán đất, lời số tiền khủng rồi cho nhiều người xem.
Khoảng tháng 5/2019, bà L.T.M.T. được Dung trị bệnh bằng "phương pháp tâm linh" nên rất tin tưởng Dung. Năm 2020, Dung kêu bà T. đưa tiền để mua bán đất, hứa có lời. Bà T. tin thật nên đưa Dung 1,4 tỷ đồng. Dù không mua bán đất nhưng Dung vẫn đưa bà T. 500 triệu đồng tiền lời.
Thấy mua bán đất có lời nhiều, tháng 3/2022, bà T. tiếp tục đưa Dung 2 tỷ đồng khi bà này nói cần tiền mua đất. Số tiền này, bà T. phải thế chấp mảnh đất của gia đình cho ngân hàng để vay. Dung sau đó có đưa lại cho bà T. 280 triệu đồng nói tiền lời. Tổng số tiền Dung chiếm đoạt của bà T. là 2,9 tỷ đồng.
Tương tự, vợ chồng ông V.C.T. gặp Dung để xem bói. Khi nghe Dung nói có người phù hộ, mua đất trong vòng 1 tháng bán có lời và có nhiều người đưa tiền để Dung mua đất nên vợ chồng ông tin tưởng, nhiều lần đưa tiền cho Dung. Trong đó, vợ chồng ông T. có 21 lần đưa tiền cho Dung và bị chiếm đoạt 26,8 tỷ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian này, Dung nói với ông N.T.T. là mình có nhiều thửa đất đang chuyển nhượng, đề nghị ông T. góp vốn mỗi lần từ 500 triệu đến 8 tỷ đồng. Ham số tiền lời lớn, ông T. nhiều lần chuyển tiền cho Dung với tổng số tiền 34 tỷ đồng.
Khi nhận tiền mua bán đất của các bị hại, Dung dùng để tiêu xài cá nhân nhưng nói dối là bán được đất, đưa lại tiền lời để những người này tin tưởng, tiếp tục đưa tiền cho Dung mua bán đất và bị Dung chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, tổng cộng Dung lừa 13 người, chiếm đoạt số tiền gần 95 tỷ đồng. Trong đó, đa số là những người từng đến nhà Dung xem bói, có bị hại là hàng xóm và bạn bè của Dung.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định, Dung thế chấp 4 thửa đất của người khác nhờ chồng Dung đứng tên dùm để chiếm đoạt của ông H.T.V. số tiền 4 tỷ đồng. Trong vụ án này, tổng cộng Dung lừa đảo 14 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều tình tiết trong hồ sơ chưa được làm rõ. Đáng chú ý, cần xem xét hành vi của bị cáo có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có hay không việc bỏ lọt tội danh này đối với những người liên quan. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đ.Vũ