Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan và Baykar đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo 300 ER mới, có tầm bắn khoảng 500 km. Vụ phóng thử đầu tiên được thực hiện từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công Akıncı.
Video cho thấy, tên lửa 300 ER tách khỏi UAV, động cơ nhiên liệu rắn được kích hoạt, sau đó tên lửa tăng độ cao và điều chỉnh hướng bay. Tuy nhiên, không có nỗ lực nào nhằm đánh trúng mục tiêu, điều thường được thực hiện trong các vụ phóng đầu tiên của một mẫu tên lửa mới.
Theo thông tin được công bố, tên lửa đã bay hơn 250 km trong quá trình thử nghiệm. Trong khi đó, 300 ER có khối lượng phóng khoảng 900 kg, bao gồm đầu đạn nặng khoảng 150 kg, được thiết kế với tầm bắn 500 km. Đáng chú ý, việc xác định mục tiêu trong giai đoạn cuối quỹ đạo được thực hiện nhờ đầu dò truyền hình (TV).

Tên lửa 300 ER. (Ảnh: Defence Express)
Các cuộc thử nghiệm này diễn ra đồng thời với vụ phóng một tên lửa không đối đất UAV-122 khác, có tầm bắn lên tới 50 km. Vụ phóng trước đó của UAV-122 từ Akıncı được thực hiện vài ngày trước, cũng cho thấy hiệu quả chiến đấu và độ chính xác của tên lửa. Khi đó, 300 ER được lắp trên giá treo nhưng không được phóng.
Tốc độ thử nghiệm các loại vũ khí hàng không mới của Roketsan tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay có thể được mô tả là cực kỳ nhanh. Bởi lẽ, 300 ER mới chỉ được giới thiệu dưới dạng mô hình vào năm 2025.
Theo kế hoạch, 300 ER sẽ không chỉ được trang bị cho UAV Akıncı mà còn có thể được mang bởi tiêm kích F-16. Điều này sẽ nâng cao đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện tại, tên lửa hành trình SOM, có tầm bắn trên 250 km, là vũ khí có tầm bắn xa nhất được trang bị cho các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, 300 ER không chỉ có tầm bắn gấp đôi mà còn đòi hỏi hệ thống phòng không phải có khả năng đánh chặn tên lửa để đối phó.
Thế Hải (Theo Defence Express, Turkiyetoday)
