Thách Chủ tịch thị trấn còng tay khi bị phát hiện tụ tập ăn nhậu

Thách Chủ tịch thị trấn còng tay khi bị phát hiện tụ tập ăn nhậu

Thứ 5, 19/08/2021 | 15:25
0
Đoàn liên ngành của thị trấn Ea Knốp tổ chức kiểm tra, phát hiện quán nhậu Sơn Lâm, do ông Nguyễn Hồng Sơn, trú tại thị trấn Ea Knốp làm chủ đang mở cửa.

Trưa 19/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 quán nhậu mở cửa, tổ chức ăn nhậu vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Hưng, vụ việc xảy ra vào tối 13/8. Thời điểm này, đoàn liên ngành của thị trấn Ea Knốp tổ chức kiểm tra vì phát hiện quán nhậu Sơn Lâm, do ông Nguyễn Hồng Sơn, trú tại thị trấn Ea Knốp làm chủ đang mở cửa.

Lúc này, trong quán có 7 người tụ tập ăn nhậu, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Một người đàn ông có mặt tại quán nhậu có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

“Ban đầu, do người dân này nhận thức việc tụ tập 7 người thì không phải vi phạm nên đã có những lời nói khó nghe. Tuy nhiên, sau khi đoàn liên ngành phân tích, lý giải, người này nhận ra sai lầm và xin lỗi đoàn kiểm tra, đồng thời cam kết không tái phạm.

Mục đích cuối cùng của việc xử lý là thay đổi nhận thức của bà con để công tác chống dịch hiệu quả. Do đó, sau khi những người liên quan nhận thức được thì đoàn kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu những người đến quán nhậu ra về”, ông Hưng nói.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản 2 hành vi: Chủ quán nhậu mở cửa bán và tụ tập ăn nhậu đông người trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào tối 18/8, một đoạn clip dài trên 9 phút đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại hình ảnh một đoàn liên ngành của thị trấn Ea Knốp đang làm việc với 1 người đàn ông tổ chức cho 7 người ăn nhậu.

Người đàn ông có mặt tại đây liên tục lớn tiếng, chỉ tay vào mặt của Chủ tịch thị trấn Ea Knốp là ông Nguyễn Thanh Hưng và thách thức: “Tôi xin lỗi mấy anh nha. Tôi đố anh, anh Hưng, Chủ tịch thị trấn Ea Knốp còng tôi đi.

Tôi xin lỗi anh nha, anh nói với ai chứ nói với tôi là tôi không ngán đâu anh nhá, anh đừng có nói nha. Anh căn cứ văn bản anh còng tôi đi, tôi đưa tay cho anh còng... Anh còng đi”.

Không chỉ vậy, người đàn ông còn nói vị Chủ tịch thị trấn Ea Knốp: “Anh tưởng anh mới lên chủ tịch anh dọa dân à. Anh chỉ đạo đi... Tôi hợp tác với anh nhưng mà anh làm đúng luật. Tôi sẵn sàng chấp nhận...”.

Trước tình huống này, các thành viên trong đoàn liên ngành đã vận động, tuyên truyền giải thích cho người đàn ông hiểu. Sau đó, người này cũng chịu làm việc với cơ quan chức năng. "Tất cả tụi em đây đều tiêm vắc-xin, đều là tiêm vắc-xin 2 mũi nên chủ quan chỗ đó", người đàn ông này nói.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người tỏ ra bất bình trước thái độ thách thức của người đàn ông khi tổ chức ăn nhậu lại còn lớn tiếng quát nạt vị Chủ tịch thị trấn.

Theo tìm hiểu của PV, tính đến sáng 19/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 585 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 153 trường hợp đã xuất viện và 2 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc

Clip: Người phụ nữ tát ngã nhân viên chống dịch và lý do gây phẫn nộ

Thứ 5, 19/08/2021 | 12:08
Chỉ vì bị yêu cầu quét mã y tế, người phụ nữ đã chửi bới rồi tát ngã một nam nhân viên chống dịch khiến dân mạng phẫn nộ.

Xử nghiêm hành vi coi thường dịch bệnh, chống đối lực lượng chức năng

Thứ 5, 19/08/2021 | 11:00
Khi bị nhắc nhở chấp hành quy định, Phương đánh và cắn cả lực lượng kiểm soát chốt Covid-19. Theo luật sư, những hành vi vi phạm cần phải bị xử lý nghiêm.

Tấn công, chửi bới khi bị nhắc nhở vi phạm phòng chống dịch: Vì đâu đến nỗi?

Thứ 3, 17/08/2021 | 20:38
Thời gian qua nhiều người có hành vi xúc phạm, thậm chí là hành hung bảo vệ, lực lượng chức năng khi bị nhắc nhở tuân thủ yêu cầu về phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.