Chính sách năng lượng sẽ là trọng tâm trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới của Úc (Australia), sẽ được tổ chức vào hoặc trước ngày 17/5.
Cuộc bầu cử sẽ đóng vai trò như một cuộc trưng cầu dân ý về năng lượng hạt nhân, nhằm giải quyết nhu cầu năng lượng dài hạn của đất nước trong khi giải quyết tình trạng giá năng lượng tăng cao và chi phí sinh hoạt cao.
Tuy nhiên, tình trạng bất ổn của lưới điện, tình trạng thiếu điện, tình trạng thiếu khí đốt đang rình rập, và tình trạng tắc nghẽn cơ sở hạ tầng đã tạo ra một "cơn bão hoàn hảo", có thể làm chệch hướng quá trình chuyển đổi năng lượng cấp bách hơn của "xứ sở Kangaroo" khi các vấn đề về an ninh năng lượng được đưa ra thảo luận.
Chính sách năng lượng sẽ là trọng tâm trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới của Úc. Ảnh minh hoạ: Sky News Australia
Cử tri Úc sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng, chọn lựa giữa mục tiêu năng lượng tái tạo 82% theo chính phủ do Đảng Lao động của Thủ tướng Anthony Albanese dẫn dắt, hoặc đề xuất của Đảng Tự do-Quốc gia (LNP) về việc xây dựng 13 gigawatt (GW) điện hạt nhân vào năm 2051 để thay thế sản xuất điện than.
Một nghiên cứu gần đây của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy dự báo rằng, việc đạt được mục tiêu 82% sẽ là một thách thức, với những dự báo thực tế hơn theo ước tính của Đảng Lao động là, tỉ lệ năng lượng tái tạo vào khoảng 65%. Điều đó nghĩa là thiếu hụt 17%, ngay cả trong những kịch bản lạc quan nhất.
Nếu LNP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang, thị phần năng lượng tái tạo của Úc dự kiến sẽ thấp hơn, do đảng này tập trung vào năng lượng hạt nhân. Trong trường hợp này, mục tiêu 82% năng lượng tái tạo trở thành mục tiêu xa vời hơn nữa.
Tất cả làm nổi bật những thách thức tiềm ẩn ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi năng lượng của Úc, bất kể đảng nào giành chiến thắng.
Khi độ tin cậy của năng lượng sạch trở thành ưu tiên trước thềm cuộc bầu cử, nghiên cứu sâu hơn từ Rystad Energy chỉ ra nhu cầu cấp thiết về khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Úc.