Người đứng đầu nhóm những nạn nhân của thuốc Thalidomide vừa tuyên bố sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của công ty dược phẩm Đức Gruenenthal, bởi thảm kịch thuốc Thalidomide do hãng này sản xuất đã gây ra dị tật cho hàng nghìn em bé hơn 50 năm trước.
Những em bé là nạn nhân thuốc Thalidomide vẫn vui chơi yêu đời dù bị dị tật
Thuốc Thalidomide là loại thuốc chữa chứng ốm nghén cho những bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai, được sử dụng rộng rãi trong những năm 1950 và 1960. Tuy nhiên, Thalidomide lại khiến cho các em bé ra đời trong tình trạng bị khuyết tật và không hoàn chỉnh.
Những em bé này thường có tay hoặc chân ngắn hơn bình thường, mắc các chứng bệnh liên quan đến bệnh tim mạch, điếc bẩm sinh hoặc bị mù lòa hay các vấn đề về não bộ. Một tổ chức chuyên giúp đỡ nạn nhân của thuốc Thalidomide được thành lập vào những năm 1970, lấy tên là Thalidomide Trust.
Tổ chức này cho biết, số lượng thuốc bán cho thai phụ để giảm các triệu chứng ốm nghén vào thời kỳ đó khá lớn. Tuy nhiên, khi phát hiện ra số thuốc Thalidomide có liên quan đến dị tật của hàng nghìn trẻ nhỏ, thuốc đã bị cấm sản xuất và lưu hành vào cuối năm 1961.
Chủ tịch nhóm Thalidomide Trust, ông Freddie Astbury cũng được sinh vào thời điểm những năm 1959 và là cũng một người khuyết tật không có tay chân. Ông bức xúc nói, lời xin lỗi của hãng dược phẩm vừa được đưa ra vào những ngày đầu tháng 9 này quá muộn và chỉ mang tính hình thức: "Mất một thời gian dài họ mới nói ra được lời xin lỗi. Có rất nhiều người bị tổn hại bởi thuốc Thalidomide đang đấu tranh với vấn đề về sức khỏe ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.
Chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi đó nhưng họ có thể làm được gì? Đó không phải là lời xin lỗi chân thành nếu họ không mở cuộc họp bàn về việc bồi thường. Họ nên thực hiện nghiêm túc, bồi thường cho nạn nhân của loại thuốc "độc" này".
Tổng giám đốc hãng dược Gruenenthal, ông Harald Stock đã có lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân của thuốc Thalidomide tại trụ sở chính của Gruenenthal ở thành phố Stolberg, Đức.
Ông bày tỏ: "Hãng dược hết sức hối tiếc vì hậu quả của Thalidomide để lại và chúng tôi xin gửi đến các nạn nhân và gia đình họ sự cảm thông sâu sắc nhất. Đáng lẽ hãng dược Gruenenthal phải tìm đến từng nạn nhân để nói lời xin lỗi này cách đây 50 năm nhưng thay vào đó, chúng tôi đã im lặng và chúng tôi rất xin lỗi vì điều đó".
Ông tiếp tục: "Chúng tôi thấy cả những mặt khó khăn về vật chất lẫn tinh thần của những gia đình phải chịu hậu quả do Thalidomide mang lại và họ đang phải cố gắng vượt qua nỗi đau dai dẳng từng ngày.
Chúng tôi hy vọng thảm kịch thalidomide sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thảm kịch Thalidomide đã xảy ra cách đây 50 năm ở thời điểm hoàn toàn khác so với ngày nay. Cộng đồng khoa học thế giới, ngành dược và chính phủ, các nhà lập pháp và chính quyền chắc chắn đã học được nhiều điều từ bi kịch này".
Năm 1957, Thalidomide được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên khắp thế giới và là loại thuốc chỉ bán theo chỉ định của bác sĩ. Theo báo cáo của nhóm Thalidomide Trust, hơn 10.000 trẻ nhỏ trên khắp thế giới bị mắc dị tật do thuốc Thalidomide. Khoảng 7.500 trẻ đã chết ngay khi chào đời hoặc khi còn nhỏ, còn trong số 5000 đến 6000 nạn nhân sống sót, có khoảng 400 người sống hiện đang sống ở Anh. |
Hồng Nhung (Theo CNN)