Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng không được cấp phép làm thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cơ thể

Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng không được cấp phép làm thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cơ thể

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 16/09/2019 | 13:37
0
Nhóm 7 vị khách trình bày với công an, đã nộp tổng cộng hơn 400 triệu đồng để nâng ngực, làm gọn vòng eo, làm trắng da… tại phòng khám này. Tuy nhiên, phía sở Y tế khẳng định, cơ sở này không được làm thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cơ thể.

Liên quan đến thẩm mỹ viện Quốc tế Gang Nam Đà Nẵng, đường Lý Tự Trọng, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch làm đẹp không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, sở Y tế TP.Đà Nẵng đã xác nhận, không cấp phép hoạt động cho đơn vị này.

Tin nhanh - Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng không được cấp phép làm thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cơ thể

Thẩm mỹ quốc tế Gang Nam.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho hay, theo quy định, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động do sở Y tế cấp, nhưng phải có văn bản thông báo đủ điều kiện gửi về Sở nơi đặt quản lý trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tất cả những cơ sở dịch vụ thẩm mỹ này chỉ được thực hiện xăm, phun, thêu trên da, không được dùng thuốc gây tê dạng tiêm và phải đáp ứng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự.

Các cơ sở này tuyệt đối không được làm thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn cơ thể.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hải, đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho biết, theo Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, có 2 loại hình cơ sở thẩm mỹ.

Thứ nhất là cơ sở thẩm mỹ không có chức năng điều trị phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ hai, là cơ sở dịch vụ có chức năng điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ.

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không có chức năng điều trị, phẫu thuật thẩm mỹ là nơi chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Những đơn vị này tuyệt đối không được điều trị thẩm mỹ, bao gồm cả thẩm mỹ nội khoa như điều trị da, tiêm filler… và phẫu thuật thẩm mỹ như hút mỡ, nâng mông, nâng ngực…

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có chức năng điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà các cơ sở này được sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như chích, bơm, chiếu tia, đốt… làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như da, mắt, môi, ngực, bụng… có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Thẩm mỹ viện Quốc tế Gang Nam Đà Nẵng có tên gần giống với viện Sắc đẹp Gang Nam, của tập đoàn Mega Hàn Quốc. Phía công ty này đã đính chính thông tin, Thẩm mỹ viện Quốc tế Gang Nam Đà Nẵng không phải là chi nhánh thuộc đơn vị mình.

Như báo Người Đưa Tin đưa, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Thạch Thang đã đến kiểm tra cơ sở thẩm mỹ quốc tế Gang Nam.

Lúc kiểm tra, không có đại diện pháp nhân của cơ sở và đơn vị không xuất trình được giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện tại cơ sở này nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch làm đẹp không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ…

Tin nhanh - Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng không được cấp phép làm thủ thuật phẫu thuật xâm lấn cơ thể (Hình 2).

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được. 

Theo lời trình bày của 7 vị khách nữ, họ biết đến thẩm mỹ viện này thông qua mạng xã hội. Họ đến đây, nộp tổng cộng hơn 400 triệu đồng để nâng ngực, làm gọn vòng eo, làm trắng da…

Tuy nhiên, sau một thời gian trị liệu, họ cảm nhận không có kết quả nên đã đến thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam để yêu cầu phải cam kết, nếu không hiệu quả thì phải hoàn trả lại số tiền đã nộp.

Tuy nhiên, không có đại diện hợp pháp của đơn vị này ra giải quyết. Vì vậy, nhóm khách đã đến trình báo Công an phường Thạch Thang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thẩm mỹ viện Gang Nam Đà Nẵng: Sở y tế không cấp phép

Thứ 5, 12/09/2019 | 20:51
Đây là thông tin mới nhất liên quan đến cơ sở thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam vừa bị lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch làm đẹp không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ…

Một thẩm mỹ viện quốc tế tại Đà Nẵng bị hội chị em đòi lại tiền làm đẹp

Thứ 5, 12/09/2019 | 15:32
Nhóm khách hàng nộp 400 triệu đồng, đã thực hiện liệu trình nhưng cảm thấy không có hiệu quả, nên đòi cơ sở này cam kết bồi hoàn lại tiền. Công an kiểm tra, tại cơ sở này có nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch làm đẹp không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Thẩm mỹ tạo má lúm đồng tiền có duy trì vĩnh viễn không?

Thứ 6, 30/08/2019 | 11:32
Đôi má lúm đồng tiền giúp cho nụ cười của các chị em thêm phần rạng rỡ, khuôn mặt trở nên tươi tắn, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Sở hữu một vẻ đẹp rạng rỡ ấy là niềm mơ ước của các chị em. Chính vì thế nhu cầu làm đẹp tạo má lúm đồng tiền ngày càng được các chị em ưu ái lựa chọn.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.