Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử

Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử

Thứ 4, 16/10/2019 | 14:51
1
Mặc dù đã làm đầy đủ thủ tục và được cấp thẻ tác nghiệp, đưa tin phiên xét xử vụ gian lận thi cử gây rúng động không chỉ riêng tỉnh Sơn La mà còn được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân cả nước, song, không hiểu vì lý do gì, cán bộ Tòa án tỉnh này liên tục gây khó dễ, cản trở PV tác nghiệp.

Video: Thẩm tra phiên tòa hình sự TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp:

Tòa Sơn La có hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp

Trong hai ngày 15 – 16/10, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận thi cử đối với 8 bị cáo, nguyên là các cán bộ, lãnh đạo công tác trong ngành giáo dục.

Vụ án xảy ra ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, với nhiều dấu hiệu bất thường, đường dây chạy điểm đã được phanh phui khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Chính vì điều này, khi phiên tòa xét xử vụ nâng điểm thi gây rúng động này được mở công khai, người dân đang rất quan tâm theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặc dù PV đã làm thủ tục tham dự phiên tòa đầy đủ, được cấp thẻ tác nghiệp, đưa tin diễn biến phiên xử, song không hiểu căn cứ vào đâu và vì lý do gì mà một số đồng chí cán bộ tòa án tỉnh Sơn La liên tục có hành vi cản trở phóng viên, nhà báo tác nghiệp.

Tin nhanh - Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử

Cán bộ TAND tỉnh Sơn La Mai Thanh Nghị không đeo thẻ tên, cản trở, lời nói cử chỉ không đúng mực.

Khi các PV đề nghị được liên hệ với bàn thư ký để xin phép HĐXX cho tác nghiệp, cụ thể là chụp ảnh, ghi hình, đưa tin toàn cảnh phiên tòa, phục vụ tới quý bạn đọc đang rất quan tâm, theo dõi vụ án thì một đồng chí cán bộ tòa không đeo thẻ tên, khi được hỏi chức danh cũng không cung cấp, đồng thời có những lời nói, cử chỉ thiếu văn minh, cản trở PV tác nghiệp, thậm chí còn có hành vi giật điện thoại của PV.

Bên cạnh đó, khi các phóng viên vào phòng xử án, người của tòa án liên tục nhắc nhở các lực lượng chức năng theo sát phóng viên, không cho quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Lý do mà một số đồng chí cán bộ tòa án đưa ra là "chỉ có máy ảnh chuyên dụng mới được sử dụng tại tòa", trong khi tại khu vực xét xử không hề có biển báo cấm quay phim chụp ảnh. Chưa kể, tác nghiệp bằng điện thoại di động là một xu thế phát triển của báo chí hiện đại, đảm bảo thông tin nhanh nhạy từ hiện trường.

Tin nhanh - Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử (Hình 2).

Lực lượng chức năng có mặt ở tòa dùng tay che ống kính phóng viên tác nghiệp.

Thêm nữa, số lượng PV, nhà báo đến đưa tin phiên tòa là rất đông, nhiều người không có chỗ ngồi, trong khi khu vực dành cho người dân tham gia tố tụng khác (khoảng 3 hàng ghế phía đối diện) bỏ trống thì phía tòa án lại cứng nhắc theo quy định và không cho nhà báo được ngồi. Có lẽ điều này là quá máy móc.

Tin nhanh - Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử (Hình 3).

Khu vực phóng viên chật kín chỗ ngồi.

Tin nhanh - Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử (Hình 4).

Khu vực những hàng ghế đối diện lại bỏ không.

Tại khoản 12 Điều 9 Luật Báo chí năm 2016 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể là “Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.

Phạm Tùng - Tư Viễn

Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Nguyên Cán bộ phòng An ninh vì tình thân, quên nhiệm vụ

Thứ 4, 16/10/2019 | 10:27
Có em vợ tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia, nguyên cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ chủ động hỏi môn thi, ghi số điểm nhờ nâng, để rồi vô tình biến mình thành tội phạm “bất đắc dĩ”.

Xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Nhà bao việc” thì bị bắt đi sửa bài cho Sếp

Thứ 3, 15/10/2019 | 20:17
Một số bị cáo biết việc sửa, nâng điểm bài thi là vi phạm, song vì nể nang, khi bị “triệu tập” đi sửa bài cho Sếp, nên đành “nhắm mắt làm liều”.

Đề nghị “áp giải” nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đến phiên xử vụ gian lận điểm thi

Thứ 3, 15/10/2019 | 10:25
Do tiếp tục vắng mặt tại phiên xử vụ nâng điểm thi rúng động tỉnh Sơn La, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng biện pháp áp giải đối với một số nhân chứng quan trọng trong vụ án, trong đó có ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.