“Thần dược” để HLV Park Hang-seo hạ gục Campuchia, chinh phục giấc mơ vàng

“Thần dược” để HLV Park Hang-seo hạ gục Campuchia, chinh phục giấc mơ vàng

Thứ 7, 07/12/2019 | 09:03
0
U22 Campuchia, đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 30 là đối thủ thật sự khó đoán. Vì thế, HLV Park Hang-seo một lần nữa phải cân não trong cuộc đối đầu đầy khó khăn này. Ngoài chiến thuật bài bản, sử dụng đúng con người thì tinh thần không bỏ cuộc, ý chí sắt đá của các cầu thủ cũng là điều quan trọng trong cuộc canh tranh này.

Giành được ngôi đầu bảng B, đối thủ của U22 Việt Nam sẽ là U22 Campuchia. Dù luôn có được thành tích tốt trước đội bóng hàng xóm nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo không được phép chủ quan. Hơn nữa, ở SEA Games 30, U22 Campuchia đang chơi thứ bóng đá hấp dẫn, nhiệt tình của tuổi trẻ, chiến thuật linh hoạt và họ có thể hình rất tốt.

Chính vì điều này, không ít người trong giới bóng đá đã đưa ra những cảnh báo và mong muốn HLV Park Hang-seo phải truyền lửa thật tốt cho học trò của mình.

Bình luận bóng đá Đình Khải cho hay: “Trong bóng đá khó nói trước được điều gì. Như ở trận gặp Thái Lan và Singapore thầy trò HLV Park Hang-seo đã có cú lội ngược dòng thành công. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại không sợ các đối thủ như bây giờ. Bởi, chúng ta có một vị HLV như chiến lược gia biết xoay chuyển tình thế, chúng ta có một lứa cầu thủ tinh nhuệ, xuất sắc trong mọi tình huống. Và hơn hết, họ chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Chỉ cần những điều này, chắc chắn chúng ta đã chiến thắng 50% rồi”.

Thể thao - “Thần dược” để HLV Park Hang-seo hạ gục Campuchia, chinh phục giấc mơ vàng

HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ có "thần dược" của riêng mình.

Cũng theo vị chuyên gia bóng đá này, đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Campuchia, đội bóng đã chơi khá xuất sắc ở vòng loại của SEA Games 30. Hơn nữa, họ cũng có một điểm giống như U22 Việt Nam đó chính là một tập thể gắn kết, họ hiểu nhau và thi đấu trong thời gian dài. Theo dõi kỹ hơn để thấy, họ có cặp đôi Sieng Chanthea và In Sodavid, những ngòi nổ trên hàng công U22 Campuchia. Còn Sath Rosib thì như mũi tên thần tốc bên hàng lang phải…

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không hề thua kém. Chúng ta đã có một Tiến Linh với sự bùng nổ đầy bất ngờ, xuất sắc. Một Trọng Hoàng bản lĩnh, hậu vệ cứng trước khung thành thủ môn, một Hà Đức Chinh dạn dày sương gió, một Văn Hậu thi đấu lăn xả, quyết liệt…

Và đặc biệt hơn, chúng ta có một vị HLV biết truyền lửa cho học trò. Đấu với Campuchia, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục có “thần dược” để chiến thắng đối thủ, đó chính là sự quyết tâm, không bỏ cuộc. Chính vị thuyền trưởng này cũng đã từng nói: “Chúng tôi đã thể hiện tinh thần Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc khi bị dẫn bàn”.

Thể thao - “Thần dược” để HLV Park Hang-seo hạ gục Campuchia, chinh phục giấc mơ vàng (Hình 2).

Tinh thần không bỏ cuộc sẽ giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

“Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam tin rằng, HLV Park Hang-seo và học trò một lần nữa sẽ tạo nên kỳ tích, chạm tay vào giấc mơ vàng. Chỉ cần, ở trận đấu này, hàng phòng ngựa chúng ta thật chắc chắn và nhất là thủ môn cần bản lĩnh. Lựa chọn Văn Toản hay Bùi Tiến Dũng là do HLV Park Hang-seo. Nhưng tôi tin ở trận đấu này thủ môn sẽ không bị mắc sai lầm như trước”, bình luận bóng đá Đình Khải cho hay.

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Campuchia diễn ra lúc 19h ngày 7/12 trên sân vận động Riazal.

Ông Nguyễn Hồng Minh nguyên là trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games

Mai Thu

HLV Park Hang Seo khẳng định U22 Việt Nam sẽ vào chung kết, Bùi Tiến Dũng có được ra sân?

Thứ 6, 06/12/2019 | 21:35
Dù đánh giá cao U22 Campuchia nhưng thầy Park cũng tự tin sẽ giành chiến thắng để U22 Việt Nam vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

Cảnh báo “tử huyệt” và "nước cờ sai" của HLV Park Hang-seo trong trận đấu với Thái Lan

Thứ 6, 06/12/2019 | 15:15
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games 30 vẫn còn nhiều dư âm. Nhiều người cho rằng Bùi Tiến Dũng và Văn Toản đang là “tử huyệt” của HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo đã cao tay xoay chuyển trận đấu với Thái Lan hay do "thần may mắn"?

Thứ 6, 06/12/2019 | 11:12
Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho rằng, trong bóng đá nếu như kỹ thuật không tốt thì làm sao trái bóng tròn bay được vào khung thành đối thủ. Vì thế, thắng Thái Lan HLV Park Hang-seo đã quá cao tay xoay chuyển đội hình, yếu tố may mắn chỉ là một phần.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Chịu phạt đền và 1 thẻ đỏ, U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 02:51
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

ĐT futsal Việt Nam mất cơ hội dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:58
Trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả của hàng thủ, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Kyrgyzstan, qua đó mất luôn cơ hội giành vé dự World Cup 2024.

Chơi hơn người, U23 Nhật Bản thắng nhọc U23 Qatar trong hiệp phụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 00:02
Việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024

Xavi và Laporta mâu thuẫn khi tiết lộ lý do "HLV bất ngờ quay xe"

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:22
Chủ tịch của Barcelona và Xavi có những phát biếu rất khác nhau về lý do HLV này bất ngờ "quay xe" để tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.