Thằn lằn lai cá sấu 'tái xuất' sau 50 năm tuyệt chủng

Thằn lằn lai cá sấu 'tái xuất' sau 50 năm tuyệt chủng

Thứ 4, 09/10/2013 17:58

Mới đây, các nhà khoa học vừa phát hiện con thằn lằn Pinocchio với chiếc mũi dài được cho là đã tuyệt chủng cách đây 50 năm tại một khu rừng mây ở Ecuador.

Đó chính là loài thằn lằn Pinocchio Anole (tên khoa học: Anolis proboscis), được một nhóm nhà nghiên cứu và nhiếp ảnh gia tìm kiếm trong suốt 3 năm qua tại một khu rừng mây hoang sơ ở phía Bắc Ecuador. 

Loài thằn lằn này rất kỳ lạ với chiếc mũi dài như mõm cá sấu. Theo các nhà khoa học thì đặc điểm này để xác định giới tính của thằn lằn. Mũi dài chỉ có ở những con đực còn con cái thì không. Đặc điểm này cũng giống như đuôi lông sặc sỡ chỉ có ở con công đực mà con cái thì không có.

Việt Nam Xanh - Thằn lằn lai cá sấu 'tái xuất' sau 50 năm tuyệt chủng

Thằn lằn pinocchino được cho là đã tuyệt chủng từ cách đây 50 năm. Ảnh: Livescience.

Các nhà khoa học cho biết, loài thằn lằn có tên khoa học Pinocchio Anole lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1953 nhưng không được nhìn thấy nữa vào khoảng năm 1960 - 2005. Sau năm 2005, các nhà khoa học mới tiếp tục tìm kiếm loài thằn lằn này vào ban đêm. Vì đây là thời điểm thằn lằn ngủ, không chạy đi chạy lại và màu sắc của nó trở nên nhạt thì mới dễ phát hiện.

Ông Alejandro Arteaga, người đồng sáng lập công ty giáo dục và du lịch sinh thái Tropical Herping, cho biết một nhóm các nhiếp ảnh gia và các nhà nghiên cứu đã tìm thấy loài thằn lằn Pinocchino sau ba năm năm tìm kiếm.

Khi được phát hiện, con thằn lằn Pinocchio đực đang bám vào cành cây một đoạn rừng sương mù hoang sơ ở tây bắc Ecuado. Họ đã tiếp tục theo dõi và chụp ảnh con thằn lằn suốt đêm, LiveScience cho hay.

Việt Nam Xanh - Thằn lằn lai cá sấu 'tái xuất' sau 50 năm tuyệt chủng (Hình 2).

Ông Alejandro và các đồng nghiệp của mình rất quyết tâm tìm kiếm thằn lằn Pinocchio vì đây là con thằn lằn cuối cùng họ cần có để hoàn thành cuốn sách "Những loài bò sát và lưỡng cư ở Mindo" do nhóm nghiên cứu thiện hiện.

Thằn lằn Pinocchio là một loài thằn lằn nhỏ được đặt tên theo cậu bé người gỗ Pinocchio. Chúng được phát hiện lần đầu vào năm 1953, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 2005 thì không còn thấy nữa. Phần mũi kéo dài của Pinocchio đực là một đặc điểm dễ nhận dạng của loài thằn lằn này, giúp nó lựa chọn bạn tình phù hợp.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết, thằn lằn Pinocchio đang trong tình trạng nguy cấp và chỉ được tìm thấy tại bốn địa điểm trên khắp thế giới. Điều này cho thấy thằn lằn Pinocchio có phạm vi sinh sống nhỏ nhất so với bất kỳ loài thằn lằn nào trên thế giới.

Duyên Trần (tổng hợp)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.