Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu”, Vinacomin còn lo gánh nặng nợ hơn 90.000 tỷ đồng

Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu”, Vinacomin còn lo gánh nặng nợ hơn 90.000 tỷ đồng

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 10/04/2021 | 11:58
0
Là nhà tài trợ của CLB Than Quảng Ninh, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đang gánh khối nợ khủng, khó có thể chi trả thưởng cho cầu thủ.

Ngày 9/4, rất nhiều cầu thủ nòng cốt của CLB bóng đá Than Quảng Ninh như đội trưởng Hải Huy, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân,... viết tâm thư gửi cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh về việc thanh toán tiền lương, thưởng, lót tay cho họ từ năm ngoái đến nay.

Trong đó, các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh cho biết, họ bị nợ các khoản tiền như: Tiền lương từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021; Tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019 đến nay; Tiền phí hợp đồng chuyển nhượng mùa 2020 đến nay.

Cùng nhiều lời hứa, nhưng đợi mãi vẫn không có tiền, cầu thủ Than Quảng Ninh khiến người hâm mộ sốc khi tuyên bố muốn bỏ, không tham gia tiếp mùa giải V-League 2021.

Theo tìm hiểu, CLB Than Quảng Ninh vốn là đội bóng đá nam của ngành than. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã bàn giao câu lạc bộ cho công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý từ tháng 1/2010.

Do quy định của pháp luật, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không thể quản lý đội bóng đá chuyên nghiệp nên tháng 9/2014, CLB Bóng đá Than Quảng Ninh được bàn giao lại cho Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang và công ty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh.

Khi đó, phía tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cam kết mỗi năm tài trợ cho đội bóng khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay khoản tài trợ này bị cắt nên đội bóng càng gặp nhiều khó khăn hơn. Được biết, việc tập đoàn này xin dừng tài trợ là do tình hình kinh tế khó khăn.

Tiêu dùng & Dư luận - Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu”, Vinacomin còn lo gánh nặng nợ hơn 90.000 tỷ đồng

Dù chưa công bố cụ thể báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, nhưng trong báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đạt doanh thu thuần 57.459 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp của TKV giảm tới 19%, xuống 7.798 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2020, TKV đạt lợi nhuận trước thuế 1.425 tỷ đồng, giảm tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đáng chú ý, Tập đoàn này đang gánh khoản nợ phải trả lên tới 90.450 tỷ đồng, tăng 7.261 tỷ đồng, tương đương 8,7% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả cao gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu của tập đoàn này.

Tiêu dùng & Dư luận - Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu”, Vinacomin còn lo gánh nặng nợ hơn 90.000 tỷ đồng (Hình 2).

Áp lực trả nợ của tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang rất lớn.

Trong đó, nợ vay là con số rất lớn 55.365 tỷ đồng (21.765 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 33.600 tỷ đồng nợ dài hạn). Nợ dài hạn giảm đáng kể nhưng nợ ngắn hạn lại tăng vọt từ 16.009 tỷ đồng lên 21.765 tỷ đồng.

Điều đó có nghĩa áp lực trả nợ của tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là rất lớn. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ là con số rất khiêm tốn so với gánh nặng nợ vay, chỉ là 3.654 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản TKV là 132.617 tỷ đồng. Trong đó tập trung nhiều ở tài sản cố định với trên 67.000 tỷ đồng, hàng tồn kho với gần 26.000 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn với trên 11.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam từng ký hợp đồng tài trợ quảng cáo cho CLB Than Quảng Ninh trong 5 năm qua với số tiền là 165 tỷ đồng. Cụ thể, 2015 là 35 tỷ đồng; 2016 là 35 tỷ đồng; 2017 là 35 tỷ đồng; 2018 là 30 tỷ đồng; 2019 là 30 tỷ đồng. 

VPF lên tiếng vụ các cầu thủ than Quảng Ninh bị nợ lương suốt 8 tháng

Thứ 6, 09/04/2021 | 20:42
Thông tin Than Quảng Ninh nợ lương cầu thủ từ tháng 9 năm ngoái tới nay đã xuất hiện khá lâu, những các bên liên quan vẫn chưa đi tới giải pháp cuối cùng.

Rượt đuổi hấp dẫn, Than Quảng Ninh cầm hòa đội chủ nhà Ceres

Thứ 3, 25/02/2020 | 21:43
Trận đấu giữa CLB Ceres và Than Quảng Ninh đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và hấp dẫn. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa có được trận thắng nào tại AFC cup 2020.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.