Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 2 người chết, hồ chứa nước xả lũ nhiều nơi bị ngập

Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 2 người chết, hồ chứa nước xả lũ nhiều nơi bị ngập

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 01/10/2022 | 11:19
0
Mưa lớn kết hợp với các hồ chứa nước xả lũ khiến nhiều địa phương ở Thanh Hóa bị ngập lụt, cô lập; mưa lũ khiến 2 người dân địa phương này thiệt mạng.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những ngày gần đây có mưa to khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thủy lợi, thủy điện lớn. Các hồ chứa này phần lớn đã tích đủ nước, đạt cao trình thiết kế tối đa nên buộc phải kích hoạt, vận hành hệ thống điều tiết xả lũ để cắt lũ, đảm bảo an toàn hồ đập.

Ngày 1/10, ông Trần Văn Tỉnh, Giám đốc ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị quản lý vận hành hồ chứa nước Cửa Đạt) cho biết, từ ngày 26/9 đến nay trên lưu vực hồ Cửa Đạt có mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước về hồ hiện hơn 2.000 m3/s.

Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Mã, quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt và thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; để thực hiện vận hành chống lũ cho hạ du sông Chu, ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa từ 16h ngày 30/9, với tổng lưu lượng 356 m3/s. 

Sự kiện - Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 2 người chết, hồ chứa nước xả lũ nhiều nơi bị ngập

Nước lũ sắp tràn vào nhà khiến người dân phải di chuyển tài sản lên chỗ cao.

Nếu lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng, đơn vị vận hành sẽ điều chỉnh lưu lượng xả tăng lên nhưng không quá 400 m3/s để duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình +110 (lượng nước tại hồ hiện là 107,7 m).

Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản khu vực hạ du hồ Cửa Đạt, đơn vị quản lý vận hành đã thông báo quy trình, lưu lượng xả lũ các cơ quan chức năng liên quan và những địa phương vùng hạ du: huyện Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn.

Ngày 29/9, hồ thủy lợi Yên Mỹ thực hiện việc xả lũ, nước sông Thị Long đã dâng cao khiến nhiều cánh đồng và nhà dân ở thôn Kén, Bòng Sơn và Cát Vinh, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống bị ngập lụt và chia cắt.  Nước lũ dâng cao đã gây ngập lụt hoàn toàn con đường bê-tông nối bên ngoài, khiến toàn bộ 172 hộ dân với 748 nhân khẩu của thôn Kén, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống bị cô lập, chia cắt với bên ngoài.

Ngày 29/9, anh Bùi Văn H. (SN 1994), trú tại thôn Mỹ Lợi, xã Thành Minh, huyện Thành Trực (Thanh Hóa) đi câu cá ở một con đập thủy lợi tại địa phương. Tối cùng ngày, không thấy anh H. về nghi gặp nạn nên gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Chiều nay 30/9, thi thể anh H. được tìm thấy dưới suối cách đập câu cá khoảng gần 1km.

Khoảng 6h30 ngày 30/9, người dân thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phát hiện một người tử vong trên cánh đồng của thôn. Nạn nhân sau đó được xác định là ông B.Q.Tr. (58 tuổi), trú tại thôn Thành Công. Nguyên nhân tử vong được xác định là trời mưa lũ, ông Tr. đi thăm ruộng lúa nên bị dòng nước cuốn tử vong.

Sự kiện - Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 2 người chết, hồ chứa nước xả lũ nhiều nơi bị ngập (Hình 2).

Mưa lớn kết hợp các hồ thủy lợi xả lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông ở Thanh Hóa bị ngập, thôn bản bị cô lập.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 1-2/10, ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi hơn 150mm; riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-150mm, có nơi hơn 200mm. 

Ngày và đêm 1/10, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. 

Sự kiện - Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 2 người chết, hồ chứa nước xả lũ nhiều nơi bị ngập (Hình 3).

Một số người dân vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua các tuyến đường giao giao thông bị ngập, nước chảy xiết.

Cảnh báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến đêm 2/10, từ ngày 3/10 mưa dông giảm nhanh. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Vùng “rốn lũ” Nghệ An ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 2 người tử vong

Thứ 6, 30/09/2022 | 10:34
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị ngập sâu, khiến một số khu dân cư bị chia cắt. Đã có 2 người tử vong do mưa lũ.

Thanh Hóa: Quỹ tín dụng cho vay trái quy định 18,6 tỷ

Thứ 5, 29/09/2022 | 20:00
Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho vay tín dụng trái quy định pháp luật 18,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế 12,2 tỷ đồng

Clip: Cứu 4 người bị mắc kẹt trong ngập lụt chỉ với cây gậy đơn sơ và cái kết bất ngờ

Thứ 3, 13/09/2022 | 15:00
Một nhóm người đã dùng cây tre để giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong một con sông ngập lụt ở miền nam Trung Quốc.
Cùng tác giả

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.

Xe Howo chở đá cồng kềnh vượt chốt CSGT Thanh Hóa trong đêm

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:23
Đêm xuống, những chiếc xe Howo chở đá nguyên khối cồng kềnh, quá khổ, dấu hiệu quá tải chạy trên QL45, từ huyện Yên Định về TP.Thanh Hóa. Có xe vẫn “lọt" chốt CSGT.

Gặp mặt chiến sĩ, TNXP, dân công tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 7, 06/04/2024 | 11:43
Tổ chức gặp mặt, tri ân gần 900 đại biểu là là chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngăn chặn 2 vụ giả danh công an lừa đảo người dân Thanh Hóa 820 triệu đồng

Thứ 7, 06/04/2024 | 10:09
Các đối tượng giả danh công an Hà Nội, yêu cầu người dân ở Thanh Hóa mở số tài khoản mới và chuyển vào đây 820 triệu đồng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt

“Vượt ngục” trốn về quê lấy tên cũ làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh

Thứ 6, 05/04/2024 | 12:00
Đang chấp hành án phạt tù, Sơn vượt ngục trốn về quê ở Thanh Hóa lấy tên cũ là Nam sinh sống, làm hồ sơ để hưởng chế độ thương binh
Cùng chuyên mục

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hơn 150 gian hàng tham gia triển lãm doanh nhân trẻ tại Quảng Ninh

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:26
Các gian hàng được livestream giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng số Tiktok, Youtube, Facebook với sự tham gia của nhiều Tiktoker, KOL, KOC nổi tiếng.
     
Nổi bật trong ngày

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.