Đầu tháng 12, dọc bãi biển Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh), tỉnh Thanh Hóa, lớp lớp mảnh vỡ từ kè đá, bê tông và hàng loạt cây dừa đổ gãy vẫn nằm ngổn ngang. Nhiều đoạn đường ven biển bị khoét sâu cả mét, mặt đường nứt toác.

Bờ biển Hải Tiến vẫn đang ngổn ngang sau 3 cơn bão.
Sau 3 tháng bị tàn phá bởi ba cơn bão liên tiếp số 5, 9 và 10, cảnh quan khu du lịch Hải Tiến vẫn chưa thể hồi phục. Những hàng dừa từng là điểm check-in của du khách giờ bật gốc, xiêu vẹo. Kè biển nhiều nơi bị đánh vỡ hoàn toàn, để lộ lớp đất cát bị sóng cuốn trôi.

Bão tàn phá nặng nề khu du lịch Hải Tiến.
Dọc tuyến đường chạy qua hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh – trung tâm của khu du lịch – nhiều điểm sụt lún, trũng sâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Một số nhà hàng, khách sạn gần biển phải đóng cửa dài ngày, chờ kế hoạch khắc phục tổng thể từ chính quyền.

Cây cối ngã đổ, nền đường vỡ nát.
Bà Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng hải sản ven biển, cho biết chưa từng thấy đợt thiên tai nào gây thiệt hại nặng đến vậy: "Sóng đánh lên tận sân, cuốn đi cả mái che. Đến giờ đường sá vẫn hư hỏng, bờ kè đổ ngổn ngang, chưa bao giờ thấy thiệt hại nặng như thế này, chúng tôi cũng chưa thể làm ăn được gì".

Người dân nhặt nhạnh phế liệu từ đống đổ nát.

Chính quyền 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đề xuất tổng gần 100 tỷ đồng để tái thiết hạ tầng.
Chiều 3/12, trao đổi với Người đưa tin về việc đến nay công tác dọn dẹp và tái thiết tại khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn chưa được triển khai, ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, cho biết địa phương “đang chờ kinh phí”.
Ông Tiệm cho hay sau đợt mưa bão gây tàn phá nghiêm trọng, đầu tháng 11 UBND xã Hoằng Thanh đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng du lịch, kè biển và các hạng mục hư hỏng. Tuy nhiên đến nay đề xuất này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
“2 xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến đều đã xây dựng kế hoạch phối hợp khắc phục hậu quả thiên tai, chỉnh trang các hạng mục phục vụ du lịch. Nhưng hiện toàn bộ vẫn phải chờ kinh phí”, ông Tiệm nói.
Lãnh đạo xã kỳ vọng nguồn hỗ trợ sẽ được phê duyệt sớm để các địa phương kịp thời chuẩn bị cho mùa du lịch mới. “Chúng tôi mong có kinh phí để triển khai ngay, đảm bảo an toàn cho du khách và khôi phục hoạt động du lịch biển trong thời gian tới”, ông Tiệm cho biết.
UBND xã Hoằng Tiến cũng đã đề xuất kinh phí 66 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, tập trung vào sửa kè và đường ven biển Hải Tiến.
