Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 05, cấm biển từ 8h ngày 21/7.
Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 8h ngày 21/7/2025 đến khi không còn ảnh hưởng của bão; giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu, thuyền ra khơi trong thời gian này.
Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh, ban chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.
Các địa phương tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu, thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định; tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu; kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.
Đồng thời, các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Công an xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão an toàn
Các lực lượng chức năng đã thông báo để chủ tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá, tàu du lịch và tàu vận tải neo đậu tại nơi tránh trú đã được quy hoạch. Cùng với đó, có phương án di dời, gia cố hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản và nhà nổi để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
Tính đến 7h ngày 21/7, toàn tỉnh có 6.566 phương tiện với 21.868 lao động đã neo đậu, tránh trú bão an toàn tại bến; còn 9 phương tiện với 88 lao động đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Huế; Nam Biển Đông (Cà Mau). 100% phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên liên lạc với gia đình cũng như cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng 122, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng, Công an phường Sầm Sơn và Công an phương Nam Sầm Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại khu vực cảng Lạch Hới, các điểm neo đậu trên địa bàn phường Sầm Sơn và phường Nam Sầm Sơn.
Tại phường Sầm Sơn có khoảng 514 phương tiện (gồm tàu cá, thuyền, bè, mảng…) hoạt động trên biển. Đã có 506 phương tiện vào bờ trú ẩn an toàn tại cảng Lạch Hới, âu tránh trú bão và các cảng cá lân cận. Cảng cá Lạch Hới hiện có khoảng 40 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đang tạm thời neo đậu, dự kiến sẽ di chuyển sang âu trú bão vào sáng hôm sau.

Cán bộ Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra, tuyên truyền ngư dân đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 3.
Trung tá Trần Anh Đức, Phó trưởng Ban tham mưu Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết, hiện đơn vị có 95 cán bộ, chiến sĩ. Để ứng phó với cơn bão số 3, đơn vị đã duy trì 70% quân số trực sẵn sàng chiến đấu và cứu nạn cứu hộ.
Ban chỉ biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã quán triệt các kế hoạch, chỉ thị, mệnh lệnh, công điện của tỉnh Thanh Hóa và địa phương.
Tăng cường lực lượng, phương tiện cho các địa bàn xung yếu như phường Hải Bình, Nghi Sơn. Đơn vị chỉ đạo các trạm và cán bộ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

Tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng buộc lồng bè tránh bão.
Tuyên truyền, kêu gọi các hộ nuôi cá tại khu vực đảo Hòn Mê neo đậu, chằng buộc lồng bè, tuyệt đối không được để người ở trên các lồng bè.
Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện hoạt động nghề cá trên biển tại địa phương đã vào bờ tránh trú bão an toàn, không có người lao động trên các lồng bè nuôi.
Xuân Chinh - Ngô Cường