Ngày 17/1, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng UBND phường Đông Quang kiểm tra, xử lý thông tin báo chí và dư luận phản ánh liên quan đến di tích Hòn Vọng Phu.
Theo văn bản, những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng tải, phân tích các nội dung liên quan đến Dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi), đặc biệt xoay quanh diện mạo di tích sau khi hoàn thành dự án trị giá 17 tỷ đồng.

Hòn Vọng Phu thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi).
Sau khi xem xét, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định pháp luật.


Cận cảnh hòn Vọng Phu sau khi gia cố 17 tỷ đồng.

Diện mạo của di tích gây tranh cãi trong dư luận.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 1/2026, đồng thời kịp thời đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.
Hòn Vọng Phu nằm trên đỉnh núi Nhồi, phường Đông Quang, Tp.Thanh Hóa, là khối đá vôi gắn với truyền thuyết người phụ nữ bồng con chờ chồng đến hóa đá, được xem là biểu tượng văn hóa – tín ngưỡng của địa phương.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đêm 15/6/2022, di tích này bị sét đánh trực tiếp, gây sạt lở hai khối đá lớn ở hai phía đông và tây.

Hình ảnh dưới chân hòn Vọng Phu...

Có phần nhếch nhác.
Sau sự cố, khối đá xuất hiện nhiều vết nứt, tróc vỡ, có độ nghiêng từ 10 đến 15 độ theo phương thẳng đứng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị sét đánh và sụp đổ nếu không có biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Cuối năm 2023, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học, tham vấn ý kiến các chuyên gia nhằm tìm giải pháp bảo tồn lâu dài cho di tích.
Tháng 5/2024, UBND Tp.Thanh Hóa đầu tư hơn 800 triệu đồng xây dựng hệ thống chống sét, đồng thời lắp rào chắn, biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân tiếp cận khu vực di tích. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn kết cấu lâu dài, tỉnh quyết định phê duyệt dự án gia cố Hòn Vọng Phu với tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Lối lên hòn Vọng Phu là con đường hiểm trở, dốc đứng, tiềm ẩn nguy hiểm.
Phương án kỹ thuật được lựa chọn là khoan lỗ rút lõi trong thân đá, sau đó đặt các bó thép D14 theo phương đứng, chèn vữa chuyên dụng SIKA GROUT 214-11 nhằm liên kết các khối đá rời rạc thành một khối thống nhất, tăng khả năng chịu lực, hạn chế nứt vỡ và sạt lở.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, Hòn Vọng Phu nằm ở độ cao hơn 500m so với chân núi, địa hình hiểm trở, lối lên chỉ là đường mòn nhỏ, dốc đứng, đi qua khu dân cư. Hiện toàn bộ khu vực tiếp cận đã được rào chắn, không tổ chức khai thác du lịch. Sau khi dự án hoàn tất, giàn giáo, máy móc và nhân công đã rút khỏi hiện trường.
Khối đá hiện đứng vững hơn, các vết nứt và sạt vỡ trước đây không còn lộ rõ. Tuy nhiên, màu sắc bề mặt đá có phần trắng sáng hơn so với vẻ rêu phong vốn có, khiến diện mạo di tích sau gia cố tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Cũng trong ngày 17/1, trao đổi với Người đưa tin, Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa – chủ đầu tư dự án – cho biết, đây là dự án khẩn cấp nhằm chống sạt, bảo đảm an toàn lâu dài cho di tích. "Quá trình gia cố chủ yếu tác động vào bên trong khối đá, không làm thay đổi hình dáng bên ngoài. Di tích được giữ nguyên trạng, không có sự khác biệt về hình dáng giữa trước và sau khi thi công", đại diện đơn vị này khẳng định.
Theo chủ đầu tư, hiện các hạng mục chính của dự án đã hoàn thành, đang thực hiện các thủ tục bàn giao để địa phương tiếp tục quản lý, bảo vệ di tích theo quy định.
