Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng

Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ 5, 27/04/2023 | 10:30
0
Chưa đầy một năm sau khi thành lập, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 15 vụ việc tiêu cực lớn trên địa bàn.

Nhanh chóng triển khai

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/5/2022 của Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại phiên họp ngày 30/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ), gồm 15 thành viên, do ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban.

Các thành viên Phó ban chỉ đạo gồm các ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo có các đồng chí là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Chính sách - Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban.

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã tập trung nghiên cứu nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cụ thể, xây dựng ban hành các văn bản Quy chế làm việc; quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ... với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 15 công việc cụ thể cho 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó, Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và quy định về chế độ báo cáo, quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thực hiện rốt ráo chỉ đạo của Trung ương, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo đã nhanh chóng tổ chức 3 phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức 4 cuộc họp. Sau đó, Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành 7 thông báo, 1 quy định, 1 quy chế, 2 quyết định, 3 chương trình, 1 kế hoạch, 6 báo cáo và 13 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo tới cấp Ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, cùng các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Thực hiện "Trên, dưới cùng nóng"

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2022 và quý I/2023, công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng được Ban Chỉ đạo đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều cuộc thanh kiểm tra giám sát, đã phát hiện nhiều hành vi tham nhũng tiêu cực, trong đó có nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tới mức khởi tố hình sự.

Cụ thể, qua sự chỉ đạo, Cơ quan điều tra đã thụ lý 41 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng tiêu cực. Qua đó, khởi tố 33 vụ và 69 bị can về các tội tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đáng chú ý, có 15 vụ được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

Đối với 15 vụ việc thuộc diện chỉ đạo, theo dõi trực tiếp của Ban chỉ đạo, đây là những vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và có nhiều khó khăn vướng mắc trong qua trình điều tra xử lý. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết tâm, tới nay, Ban chỉ đạo đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết xong và đưa ra khỏi diện theo dõi đối với 3 vụ án phức tạp, kéo dài. Để đạt được kết quả bước đầu đó, Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều tra xét xử như: đẩy nhanh tiến độ giám định và định giá tài sản xử lý của vụ án, tổ chức các hội nghị để bồi dưỡng nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc...  

Chính sách - Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng (Hình 2).

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai, tổ chức phiên họp sau khi thành lập.

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện lãnh đạo Ban Nội Chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, là đơn vị Thường trực của Ban chỉ đạo cho biết, từ khi thành lập, Ban chỉ đạo cũng đã dần khẳng định được vai trò của Ban trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua chỉ đạo, các cấp Ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật cùa Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Theo đó, các cấp chính quyền, đơn vị đã cụ thể hóa các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cùng các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Qua đó, đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm toán vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Nhiều hành vi phạm tội của cán bộ, đảng viên bị phát hiện đã xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, cũng theo vị đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, song song với việc xử lý nghiêm minh, công tác tuyên truyền cũng luôn được Ban chỉ đạo đẩy mạnh, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, từ đó góp phần uốn nắn, giáo dục giảm thiểu những ý đồ, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong tầng lớp cán bộ, lãnh đạo, đảng viên trên địa bàn.

Việt Phương       

Ông Phan Đình Trạc: "BCĐ phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh phải đúng vai, thuộc bài"

Thứ 6, 31/03/2023 | 16:51
Theo ông Phan Đình Trạc, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp phiên thứ 22: Đẩy mạnh điều tra nhiều vụ án phức tạp

Thứ 4, 17/08/2022 | 18:49
Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 22 tại Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 18/07/2022 | 17:07
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau làm Trưởng ban.

Khánh Hòa thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 4, 29/06/2022 | 10:09
Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ lãnh đạo liên tiếp bị bắt vì đánh bạc, tỉnh ủy Thanh Hóa ra văn bản chỉ đạo khẩn

Thứ 3, 02/06/2020 | 10:08
Sau khi Trưởng phòng thuộc sở Nội vụ và Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị công an bắt quả tang vì tội đánh bạc, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra văn bản yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức.
Cùng tác giả

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 19:35
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thanh Hóa đón hơn 1,5 triệu lượt khách, riêng thành phố du lịch Sầm Sơn đã đón hơn 0,9 triệu lượt.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt tới 50 triệu nếu lập hội, nhóm trên mạng vu khống người khác

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:00
Ngày 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:05
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.
     
Nổi bật trong ngày

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Các trường hợp người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không được cấp "sổ đỏ"

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:36
Quy định “các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là điểm mới của Luật Đất đai 2024.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Làm căn cước từ ngày 1/7, có bắt buộc thu thập ADN và giọng nói?

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:28
Nhiều người thắc mắc từ 1/7/2024 khi đi làm căn cước mới có bắt buộc phải cung cấp thông tin ADN, giọng nói không và việc cung cấp thông tin mống mắt sẽ như thế nào?

Phát huy nguồn lực từ kiều bào: Định vị và xây dựng thương hiệu Tp.HCM

Thứ 5, 02/05/2024 | 09:00
Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Tp.HCM sẽ được tăng cường hơn, nhằm thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho Tp.HCM.