Thanh Hoá: Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Tp.Thanh Hóa

Thanh Hoá: Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Tp.Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 14/09/2021 | 17:43
0
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch Covid–19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Thanh Hóa quyết định dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với địa bàn Tp.Thanh Hóa và Chỉ thị 15 đối với huyện Nông Cống, Nga Sơn bắt đầu từ 0h ngày 15/9.

Tuy nhiên, người dân vẫn phải hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, không tập trung quá 10 người tại khu vực công cộng. Khi thực hiện các hoạt động ngoài trời, người dân đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m.

Cho phép các địa phương thí điểm mở các khu, điểm du lịch, danh thắng nếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid–19, nhưng chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất (chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh). Khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ và thực hiện nghiêm khai báo y tế, khai báo các điểm đến, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Các sân golf được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ được phục vụ không quá 50% công suất, phải đảm bảo thực hiện các điều kiện sau: không đón khách ngoài tỉnh; không cung cấp dịch vụ ăn uống tập trung, xông hơi, massage, tắm công cộng…; khách đến chơi golf, nhân viên sân golf phải có xác nhận tiêm ít nhất một mũi vắc-xin phòng Covid–19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ.

Sự kiện - Thanh Hoá: Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Tp.Thanh Hóa

Chốt kiểm soát trên địa bàn Tp.Thanh Hóa.

Các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ được bán mang về, mang đi. Khách sạn, cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách hiện đang lưu trú và phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid–19.

Hoạt động thể thao ngoài trời được tổ chức nhưng không quá 10 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm.

Việc tổ chức đám hỏi, đám cưới chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình và tại nhà riêng với số lượng không quá 25 người tham gia.

Trong thời điểm hiện nay, đề nghị nhân dân không tổ chức sinh nhật, mừng nhà mới, gặp mặt...

Đối với đám tang, tổ chức không quá 25 người tham gia, phải được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid–19 cấp xã nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Các hoạt động khác, không tập trung quá 10 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm ở vườn hoa, công viên, quảng trường, đường phố, bãi biển và tại các khu vực ngoài trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở y tế và các nơi công cộng khác.

Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid–19; số lượng người tham dự không quá 50 người/phòng họp; phải lập danh sách gồm địa chỉ, số điện thoại tất cả đại biểu tham dự. Người có biểu hiện sốt, ho, cảm cúm… tuyệt đối không được tham dự.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid–19 vẫn thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1, người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.

Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. 

Thanh Hóa: 39 học sinh lớp 2 phải cách ly, người thân được đi cùng để chăm sóc

Thứ 2, 13/09/2021 | 17:50
39 học sinh lớp 2C Trường tiểu học Quảng Chính đã phải đi cách ly tập trung sau khi có 1 bạn cùng lớp nhiễm Covid-19.

Thanh Hóa: Ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng tại Tp.Sầm Sơn

Thứ 2, 13/09/2021 | 15:00
Ca nhiễm ngoài cộng đồng này có yếu tố dịch tễ liên quan tới ca nhiễm Covid-19 tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Bắt nhóm bảo kê đuổi chém nhân viên tiếp thị sơn

Thứ 4, 08/09/2021 | 12:59
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt nhóm gồm năm đối tượng ngang nhiên cầm hung khí đuổi chém nhân viên tiếp thị sơn nhằm bảo kê thị trường này trên một số địa bàn.
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.