Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng

Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng "làm như phá"

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 4, 25/05/2022 | 08:00
0
Là dự án chống sạt lở đảm bảo an toàn trên tuyến đường từ Quốc lộ 47 đi xã Bình Sơn, tuy nhiên quá trình thi công tuyến đường trên đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

"Làm như phá"

"Trước đây, con đường này được trải nhựa phẳng lì, tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều xe tải to nối đuôi nhau vào chở đất đã khiến con đường này bị hỏng mất rồi", ông Nguyễn Đình Thảo (SN 1962), một người dân sinh sống trên tuyến đường từ Quốc lộ 47 đi xã Bình Sơn đoạn qua xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn cho biết.

Cũng theo ông Thảo, tình trạng trên đã gây nhiều bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân khi di chuyển trên tuyến đường này. Thực tế, đã có nhiều trường hợp bị trượt ngã tai nạn khi qua tuyến đường này.

"Trước đó còn chạy cả đêm, đợt này chúng tôi ý kiến nên chỉ chạy ngày thôi, khoảng từ 6h sáng tới 6h chiều gì đó. Thường ngày tôi vẫn đưa các cháu đi học bằng đường này, đường bị cày xới nát hết nên khi di chuyển qua đây rất dễ bị trượt ngã, nguy hiểm lắm. Nhất là những hôm trời mưa. Đã có nhiều trường hợp bị trượt ngã gãy tay và hỏng hết xe khi người dân di chuyển qua đây, được cái may mắn là cũng chưa có trường hợp chết người", ông Thảo cho biết. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá'

Mặt đường nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 47 đi xã Bình Sơn đoạn qua xã Thọ Sơn đã được "đảm bảo an toàn" thành đường đất lẫn đá trong quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo an toàn tuyến đường này. 

Có mặt tại khu vực trên vào khoảng 15h30 ngày 21/5, Người Đưa Tin (PV) ghi nhận được nhiều lượt xe tải chở đất có dấu hiệu cơi nới, quá tải ùn ùn di chuyển qua tuyến đường này nhưng không có lực lượng chức năng nào giám sát.

Đáng chú ý, các phương tiện này có dấu hiệu cơi nới, quá tải, trong đó có xe còn ngang nhiên không tiến hành che phủ bạt khi vận chuyển đất trên đường.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, các xe tải trên đang thực hiện chở đất được tận thu từ một dự án chống sạt lở để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến từ Quốc lộ 47 đi xã Bình Sơn. Tuy nhiên, nghịch lý, tuyến đường này lại đang bị phá hỏng do chính trong quá trình thi công dự án trên.

Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 2).

Xe có dấu hiệu cơi nới quá tải, không che phủ phạt được ghi lại trong chiều 20/5.

Để tìm hiểu thêm, PV tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực về phía xã Bình Sơn, nơi các xe tải chở đất đang ùn ùn kéo ra, PV ghi nhận tại vị trí được cho là nơi đang thi công dự án trên, nhiều xe tải đang nối đuôi nhau tiến sâu vào khu vực bên trong cách xa hành lang tuyến đường này để nhận đất, ngay phía dưới một chóp đồi đã bị khoét nằm chơ lơ giữa không gian xung quanh.

Trong khi đó, tại khu vực phía ngoài sát lề đường, từng vạt đá đã sạt xuống mặt đường nhưng vẫn nằm chờ, đối nghịch với khung cảnh tấp nập xe ra vào lấy đất ở khu vực phía trong.   

Vừa qua, ngày 12/5, trong biên bản làm việc giữa người dân sở tại và đại diện các Sở TNMT, Sở GTVT, UBND huyện Triệu Sơn, ... cùng đại diện doanh nghiệp đã thông nhất thừa nhận các tình trạng trên. Đồng thời, doanh nghiệp đồng ý sẽ xây dựng hoàn trả lại tuyến đường sau khi dừng việc vận chuyển đất tận thu từ ngày 29/5. 

"Phá" đường và núp bóng dự án để khai thác tài nguyên trái phép?

Trao đổi với Người Đưa Tin, anh Trịnh H. Ch. - một người dân bức xúc cho rằng: "Hôm rồi khi họp dân và đọc quyết định tôi mới được biết thông tin về dự án này, chống sạt lở nhưng doanh nghiệp gần như chỉ lấy đất chứ chưa thực hiện được các hạng mục như trong quyết định. Người ta đã múc cả quả đồi phía trong".

Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 3).

Phía ngoài sát lề đường, từng vạt đá đã sạt xuống mặt đường nhưng vẫn nằm chờ, bên cạnh là xe tải đang chờ vào lấy đất ở khu vực bên trong.   

Phản ánh trên của người dân không phải là không có cơ sở trước những hình ảnh đã được ghi nhận. Và nghịch lý khi tại một dự án chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường, nhưng đã "băm nát" chính tuyến đường này trong quá trình thi công dự án. Rõ ràng, trước mắt an toàn chưa thấy đâu nhưng những hậu quả tiêu cực mà thời gian qua người dân nơi đây phải gánh chịu là hiện hữu. 

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian 5 phút ghi hình tại khu vực này, PV đã ghi nhận được 5 xe tải chở theo một lượng đất lớn di chuyển qua đây.

Theo thông tin mà Người Đưa Tin thu thập được, dự án chống sạt lở trên tuyến đường trên được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Văn bản số 1989/UBND-CN ngày 9/2/2021, theo đó, công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt (công ty Tiến Đạt) thực hiện dư án trên diện tích hơn 5.000m2, thời gian thực hiện dự án là 6 tháng, với tổng số tiền thực hiện dự án chống sạt lở gần 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã và huy động các nguồn hợp pháp khác. Nhiệm vụ chính là bạt mái ta luy dọc tuyến đường từ xã Thọ Sơn lên xã Bình Sơn; đắp mái nhiều đoạn đường có dấu hiệu sạt lở và được vận chuyển một khối lượng đất đá thừa đi nơi khác.

Tuy nhiên, tới ngày 23/11/2021, công ty Tiến Đạt có công văn đề nghị được gia hạn thời gian cải tạo, thu hồi vận chuyển đất thải trong quá trình thực hiện dự án trên. Từ văn bản này cùng các văn bản tham mưu của các đơn vị chuyên môn, tới ngày 29/1/2022, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản đồng ý cho công ty Tiến Đạt được tận thu khối lượng đất thừa trong quá trình thi công dự án trên, với khối lượng hơn 24.147m3 đất.

Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 4).

Hình ảnh các xe tải vào lấy đất tại khu vực phía trong được anh Tr.H.Ch. ghi lại trước đó. 

Đáng chú ý, trao đổi với chúng tôi, ông Nông Bá Dũng, Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn cung cấp thông tin: "Trong khoảng tháng 5,6/2021, khi thực hiện dự án này, công ty Tiến Đạt đã bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trong hoạt động khoáng sản, sau đó bị dừng lại. Tới đợt rồi, sau khi điều chỉnh thì mới tiếp tục được hoạt động lại".

Khi PV ngỏ ý muốn tiếp cận biên bản xử phạt này, ông Dũng liền nói lần trước đã xong rồi, còn lần này đã điều chỉnh và doanh nghiệp chưa vi phạm (?!).

"Các biên bản đó là xử phạt ở lần trước, còn lần này (sau khi điều chỉnh) thì doanh nghiệp chưa vi phạm vì vậy không nên cộng dồn vào làm gì", ông Dũng cho hay.  

Một số hình ảnh được phóng viên và người dân ghi lại trước đó trên tuyến đường trên.

Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 5).
Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 6).
Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 7).
Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 8).
Hồ sơ doanh nghiệp - Thanh Hóa: Dự án đảm bảo an toàn tuyến đường nhưng 'làm như phá' (Hình 9).

UBND huyện cho mượn đường: Doanh nghiệp "băm nát", dân "khóc ròng"

Chủ nhật, 25/04/2021 | 11:41
Tuyến đường ĐH4 đã bị hư hại nghiêm trọng bởi nfc hững đoàn xe quá khổ, quá tải lưu thông. Doanh nghiệp hưởng lợi còn hệ lụy thì chính người dân gánh chịu.

Hơn 3km đường chi phí “đắt đỏ” tan nát sau mưa: Công an vào cuộc

Chủ nhật, 29/11/2020 | 16:30
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện đã yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án.

Cận cảnh mặt đường nát như bánh đa vỡ sau lũ ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 5, 15/10/2020 | 15:36
Tuyến đường 49B đoạn qua xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) sau lũ hư hỏng nặng, nhiều đoạn trông như bánh đa vỡ.

Bất chấp bị xử phạt, xe tải lộng hành, cày nát đường đê ở Hải Dương

Thứ 2, 28/09/2020 | 18:08
Mặc dù các bến bãi đã bị cơ quan chức năng Hải Dương nhiều lần kiểm tra, lập biên bản, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính nhưng doanh nghiệp vẫn ngang nhiên tái phạm. Hàng ngày, có hàng đoàn xe có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau trên đường, cày nát đê sông Luộc, để lại phía sau là những ổ voi, ổ gà, bụi tung mù mịt…
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Lợi nhuận quý I/2024 của VOSCO đi ngang so với cùng kỳ

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Dù doanh thu quý I của Vận tải Biển Việt Nam tăng gấp 2,12 lần, nhưng do giá vốn cao nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ tăng thêm 1,7%.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Đưa sóng Viettel phủ rộng khắp nơi thâm sơn biên viễn

Thứ 6, 26/04/2024 | 08:00
Hạ tầng viễn thông được Viettel Điện Biên đặc biệt quan tâm tối ưu, đảm bảo tại các nơi biên giới, hàng nghìn km cáp quang trở thành “mạch máu” thông tin.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Hé lộ mối liên hệ giữa các nhà thầu

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:11
Liên tục đồng hành với nhau trong những gói thầu, hai nhà thầu đang tạo ra "thế trận đảo chiều" đáng chú ý.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Nợ vay tăng mạnh trong quý đầu năm, Sữa Quốc tế kinh doanh ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:05
Quý I/2024, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế đạt 1.584 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Chủ tịch CenLand: “Ở đâu ngửi thấy mùi tiền là tôi có mặt”

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
Chủ tịch CenLand khẳng định năm 2024 công ty sẽ phát triển rất tốt bởi đã có định hướng đường dài, không bị lệ thuộc vào những chính sách “giật cục” trên thị trường.