Nguy cơ bỏ hoang ruộng đồng vì hạn
Nắng nóng kéo dài liên tục với nền nhiệt có lúc lên cao kỷ lục tới hơn 40 0 C đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân Thanh Hóa.
Tới thăm các huyện Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống… của tỉnh Thanh Hóa, không chỉ người dân đang lao đao vì thiếu nước sinh hoạt , mà những cánh đồng cũng đang oằn mình nứt nẻ vì nắng hạn. Mặc dù thi thoảng vẫn có mưa giông, nhưng những cơn mưa bất chợt vào buổi chiều không thể làm dịu cơn khát của những cánh đồng đang nứt toác vì thiếu nước. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài và không mưa, những người nông dân sẽ điêu đứng vì vụ hè – thu tới không thể gieo trồng được.
Cánh đồng bạc phếch vì khô hạn
Chúng tôi tới huyện trung du Như Thanh vào một ngày mùa hè nắng nóng. Tại đây, không khó để nhận thấy những cánh đồng rộng hàng trăm ha ở các xã Đồng Yên, Phượng Nghi, Mậu Lâm, Xuân Phúc, Phú Nhuận… đang bạc phếch vì khô hạn. Người nông dân đã chuẩn bị vào mùa cấy, mạ đã lên xanh, ruộng đã cày nhưng vẫn chưa thể cấy được vì phải chờ nước.
Dù mạ đã lên cao, nhưng nông dân vẫn chưa thể gieo trồng
Chỉ vào cánh đồng khô cằn trước nhà, trong đó có gần một mẫu ruộng của gia đình, anh Bùi Văn Nam ở thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm buồn bã nói: "Chưa có năm nào khô hạn thế này, đến nước uống còn thiếu thì huống gì đến ruộng đồng. Vào thời điểm này năm trước, hầu hết các nhà đã cấy xong, lúa đã lên xanh. Nhưng năm nay ruộng đồng khô như ngói, kênh mương không một giọt nước. Gia đình tôi làm gần 1 mẫu ruộng, cả ruộng thầu nữa, tất cả mùa màng trông chờ vào đó. Nếu tình trạng này cứ