Thanh Hóa: Phong tỏa xã có nhiều giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19

Thanh Hóa: Phong tỏa xã có nhiều giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19

Thứ 2, 29/11/2021 | 16:18
0
Toàn xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn đã bị phong tỏa sau khi phát hiện 21 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có 15 ca là giáo viên và học sinh của xã này.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 21 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có 15 ca là giáo viên và học sinh ở các cơ sở giáo dục tại địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn một số xã của huyện Triệu Sơn, chiều 28/11, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương này.

Sự kiện - Thanh Hóa: Phong tỏa xã có nhiều giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra chỉ đạo phòng, chống dịch tại xã Dân Lý.

Trong báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại khu vực phố Thiều, xã Dân Lý, lực lượng chức năng đã ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục mở rộng đối tượng xét nghiệm sàng lọc tại xã Dân Lý, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các trường học và cụm dân cư khác.

Theo đó, tổng số trường hợp ghi nhận tới thời điểm này là 21 trường hợp. Trong đó, có 15 bệnh nhân là giáo viên, học sinh của 3 trường học từ bậc mầm non đến THCS và 6 bệnh nhân trong các khu dân cư trên địa bàn xã Dân Lý.

Liên quan tới các trường hợp trên, lực lượng chức năng đã truy vết được 413 trường hợp F1, 1.189 trường hợp F2; thực hiện phong toả tạm thời toàn bộ xã Dân Lý; cho học sinh các bậc học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Dân Lý tạm dừng đến trường.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là ổ dịch lớn, rất phức tạp, đã ngấm sâu trong cộng đồng, các ca mắc Covid-19 bao gồm nhiều đối tượng, liên quan đến nhiều trường học và khu kinh doanh.

Vì vậy, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Triệu Sơn áp dụng các biện pháp phòng dịch ở cấp độ 4 đối với xã Dân Lý, thực hiện phong toả toàn xã, yêu cầu “ai ở đâu, ở đó”, thiết lập các chốt kiểm soát đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, trừ các trường hợp ra/vào làm nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn. Các xã giáp ranh với xã Dân Lý và các xã đang có dịch trên địa bàn huyện Triệu Sơn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ 3; các xã còn lại trên địa bàn huyện Triệu Sơn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cấp độ 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hoá và huyện Triệu Sơn kịp thời chia sẻ thông tin về các ổ dịch cộng đồng để các địa phương có liên quan, triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Giao Sở Y tế chỉ đạo công tác truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

Sự kiện - Thanh Hóa: Phong tỏa xã có nhiều giáo viên và học sinh nhiễm Covid-19 (Hình 2).

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa họp chỉ đạo các biện pháp khống chế dịch Covid-19. 

Để nhanh chóng khống chế, hạn chế diễn biến xấu tại ổ dịch này, Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng phải truy vết thần tốc, triệt để, không để sót, lọt các trường hợp liên quan.

Đồng thời, rà soát lại tất cả các trường hợp F1, đối với những F1 nguy cơ rất cao và những đối tượng F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà phải đưa đi cách ly tập trung. Những F1 có đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà hoặc địa phương có thể dồn nhà để tổ chức cách ly tại nhà. Tăng cường xét nghiệm sàng lọc cho các người dân còn lại trên địa bàn xã Dân Lý và các xã lân cận, giáp ranh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí Thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng việc bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Dó đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Triệu Sơn huy động lực lượng để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hỗ trợ tốt nhất cho người dân tại khu vực phong toả, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, động viên, tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công tác phòng chống dịch, duy trì chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch.

Bí Thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu huyện Triệu Sơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Trung ương và của tỉnh Thanh Hoá. Khắc phục ngay những thiếu sót trong quy trình phòng chống dịch, tăng cường tầm soát tại khu vực nguy cơ một cách thường xuyên tránh tình trạng ổ dịch được phát hiện chậm.

Việt Phương

Thanh Hóa: Phát hiện 21 ca nhiễm Covid-19 qua sàng lọc y tế tại 2 xã

Chủ nhật, 28/11/2021 | 21:02
Tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm 81 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, đáng chú ý có 21 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện qua sàng lọc y tế tại 2 xã của huyện Triệu Sơn.

Thanh Hóa: Ghi nhận thêm 55 ca mắc Covid-19

Thứ 7, 27/11/2021 | 18:31
Tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm 55 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 15 ca Covid-19 được phát hiện từ các điểm dịch trên địa bàn.

Thanh Hóa tiếp nhận 117.000 liều vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 7, 27/11/2021 | 18:14
Tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận 117.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 nhãn hiệu Pfizer. Dự kiến, lô vắc-xin này sẽ được sử dụng để tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Thanh Hóa: Số ca nhiễm Covid-19 từ các điểm dịch trong tỉnh giảm

Thứ 6, 26/11/2021 | 18:31
Tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm 55 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, có 15 ca nhiễm Covid-19 phát hiện từ các điểm dịch trên địa bàn, mức thấp nhất trong 5 ngày qua.
Cùng tác giả

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.