Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch

Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 2, 19/07/2021 | 19:30
0
Thanh Hóa lên kế hoạch đón con em đang ngụ tại các tỉnh, thành phía nam về quê nếu có nhu cầu cần thiết và chi viện hàng hóa thiết yếu cho miền Nam chống dịch.

Tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch nhằm "chia lửa" với các tỉnh thành phía Nam trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận, dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có diễn biến khó lường, trong đó, có nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp cách ly y tế, giãn cách xã hội, nên đời sống nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã kêu gọi Hội đồng hương Thanh Hóa (Hội) tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức động viên, giúp đỡ người dân tại địa bàn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, đề nghị Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sở tại, tổ chức lập danh sách các công dân có nhu cầu thực sự trở về quê nhà để tỉnh Thanh Hóa có phương án đón về địa phương, giảm tải cho các tỉnh thành phía Nam đang trong giai đoạn “nóng” về phòng, chống dịch.

Song song với đó, ngày 16/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác”. Trong đó, kêu gọi người dân toàn tỉnh, lựa sức mình đóng góp các đồ nhu yếu phẩm, hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt đang gặp khó khăn.

Theo đó, MTTQ tỉnh Thanh Hóa triển khai tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các địa phương tích cực quyên góp hàng hóa, vật phẩm để ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Đồng thời có phân công, tránh việc chồng chéo hàng hóa ủng hộ giữa các tổ chức hội trên địa bàn.

Do khoảng cách địa lý xa, nên đợt vận động này sẽ ưu tiên hàng hóa, vật phẩm ủng hộ là hàng khô, như: Lạc, đậu, đồ biển khô, đồ đã chế biến sẵn... củ quả để được dài ngày. Đồng thời, hàng hóa ủng hộ sẽ được đóng gói gọn gàng, đảm bảo thuận lợi cho công tác vận chuyển và phân phát.

Sau khi các địa phương tổng hợp, MTTQ tỉnh Thanh Hóa sẽ đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp, thống nhất phương án vận chuyển vào các điểm tiếp nhận phía Nam được kịp thời và đảm bảo các phương án phòng chống dịch.

Một số hình ảnh người dân Thanh Hóa đang gấp rút đóng gói hàng hóa để ủng hộ đồng bào miền Nam.

Dân sinh - Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch

Các cụ già tại một huyện phía tây Thanh Hóa đang đóng từng gói lạc khô, ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch. Ảnh:TL.

Dân sinh - Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch (Hình 2).

Người dân tích cực, hăng hái chia sẻ với đồng bào miền Nam. Ảnh:TL.

Dân sinh - Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch (Hình 3).

Hàng hóa được gói ghém cẩn thận đẻ gửi tới tay đồng bào. Ảnh:TL.

Dân sinh - Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch (Hình 4).

Các bạn TNTN đang tập kết hàng ủng hộ vào nơi quy định. Ảnh:TL.

Dân sinh - Thanh Hóa: Sẵn sàng đón con em về và góp sức cùng cả nước chống dịch (Hình 5).

Người dân vùng biển Sầm Sơn tranh thủ buổi tối đóng gói moi khô gửi vào miền Nam. Ảnh:TL.

Thanh Hóa đã đón gần 1.500 công dân về từ vùng dịch Bắc Giang an toàn

Thứ 5, 01/07/2021 | 19:30
Gần 1.500 công dân Thanh Hóa tại vùng dịch Bắc Giang đã được đón về địa phương. Sau các xét nghiệm ban đầu, không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa quyên góp 6 tỷ đồng, 800 chiếc bánh chưng ủng hộ miền Trung

Thứ 6, 23/10/2020 | 09:23
Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, 8.000 chiếc bánh chưng đã được chuyển vào cứu trợ người dân vùng lũ.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.