Thanh Hóa: Thu xuất nhập khẩu

Thanh Hóa: Thu xuất nhập khẩu "đu đưa" theo Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thứ 2, 27/03/2023 | 22:26
0
Thu từ hoạt động nhập khẩu dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm tỷ trọng khoảng 85% tổng thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tại Thanh Hóa.

Năm 2023, Thanh Hóa dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) giảm từ mức thu hơn 20.000 tỷ đồng trong năm 2022, xuống còn hơn 13.500 tỷ đồng. Mức giảm trên chủ yếu tới từ sự giảm thu được dự đoán từ hoạt động nhập khẩu dầu thô phục vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cụ thể, theo báo cáo từ Cục Hải quan Thanh Hóa, trong năm 2022, tổng thu từ Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 19.806 tỷ đồng, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm 2021 (19.806,25 tỷ đồng/ 12.031.05 tỷ đồng), đạt 180,05% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.000 tỷ đồng) và 113,18% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (17.500 tỷ đồng).

Tuy nhiên trong năm 2023, các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa giảm mạnh. Trong đó, mức giảm chủ yếu ảnh hưởng từ sự sụt giảm liên quan hoạt động nhập khẩu dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khi các khoản thu từ hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn, dao động trong khoảng từ 83% đến trên 85% tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua.

Kinh tế vĩ mô - Thanh Hóa: Thu xuất nhập khẩu 'đu đưa' theo Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Ngoài ra, trên địa bàn còn có các khoản thu khác tới từ hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất (than đá, dầu cọ, hóa chất, sắt thép phế liệu,..) cho một số dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn đã đi vào hoạt động thương mại. Trong khi đó, nguồn thu từ xuất khẩu vẫn rất hạn chế với các sản phẩm xuất khẩu truyền thống chủ yếu là dăm gỗ và đá vôi chiếm tỷ trọng không đáng kể. 

Trở lại với nguồn thu từ hoạt động nhập khẩu dầu thô, năm 2022, biến động địa chính trị trên thế giới khiến giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch quanh mức trên dưới 100USD/thùng đã góp phần đưa Thanh Hóa lần đầu gia nhập "CLB 50.000 tỷ đồng" thu ngân sách của cả nước.

Theo đó, Việt Nam mặc dù là quốc gia khai thác dầu thô, có hoạt động xuất khẩu, nhưng vẫn phải nhập một lượng dầu thô rất lớn về để lọc. Ghi nhận trong năm 2022, Việt Nam nhập siêu khoảng 7 triệu tấn dầu thô phục vụ cho 2 Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất. Nguyên nhân, theo các chuyên gia là do chủng loại dầu thô trong nước không hoàn toàn phù hợp với các nhà máy hiện có. Trong khi đó, mỗi nhà máy lọc dầu thường được thiết kế chỉ để lọc một số loại dầu thô nhất định. Đơn cử như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sử dụng 100% dầu thô nhập khẩu từ vùng vịnh, là loại dầu khai thác trên sa mạc, đá phiến. 

Vì vậy, với giá dầu thô tăng cao trong năm 2022 đã khiến ngân sách thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng đột biến. Tuy nhiên, việc thu ngân sách phụ thuộc quá lớn vào sự tăng giảm của giá dầu cũng khiến Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong hoạch định chính sách vĩ mô trước tình hình chính trị thế giới khó đoán định, kéo theo biến động khó lường của giá dầu.

Kinh tế vĩ mô - Thanh Hóa: Thu xuất nhập khẩu 'đu đưa' theo Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Hình 2).

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn nhập hoàn toàn nguyên liệu dầu thô từ nước ngoài. (Hình ảnh một tàu chở dầu của PVtrans). 

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Cục Hải quan Thanh Hóa cho rằng, giá dầu thô thế giới chịu sự tác động rất lớn bởi các yếu tố vĩ mô như: tình hình chính trị thế giới, nhu cầu dầu thô của thị trường thế giới, quyết định sản lượng của các tổ chức dầu mỏ lớn như OPEC, xung đột vũ trang tại các khu vực xuất khẩu dầu thô,… do đó gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác dự báo.

Trong những tháng đầu năm 2023, giá dầu thô thế giới giảm mạnh so năm 2022 từ mức 98 USD/thùng còn hơn 80 USD/thùng. Nhìn chung, về mặt tích cực việc này sẽ khiến chi phí Logictics giảm so với cùng kỳ, tạo đà thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng cũng sẽ khiến số thu NSNN từ dầu thô nhập khẩu giảm tới 90 tỷ đồng trên 1 chuyến tàu nhập khẩu.

Mặc khác, theo thông báo của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, năm 2023 đơn vị này sẽ tiến hành bảo dưỡng lớn định kỳ theo thiết kế, do đó nhà máy sẽ tạm ngừng nhập khẩu dầu thô với khoảng thời gian từ một tới hai tháng, tùy theo mức độ bảo dưỡng. Sự trì hoãn này cũng tương đương với mức giảm từ 3 tới 5 chuyến tàu nhập khẩu.

Trên cơ sở đó, dự báo số thu NSNN từ dầu thô năm 2023 qua địa bàn Thanh Hóa sẽ giảm từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng, trong khi việc tìm kiếm các nguồn thu khác bù đắp sự sụt giảm nêu trên trong bối cảnh kinh tế hiện tại dự kiến sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, cũng theo Cục Hải quan Thanh Hóa, qua nắm bắt tình hình XNK đầu năm 2023 tại một số doanh nghiệp chủ chốt trên địa bàn cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp XNK đang gặp nhiều khó khăn, không có đơn đặt hàng mới do nhu cầu thấp của thị trường trong nước và các thị trường nước ngoài truyền thống như EU, Mỹ,... Vì vậy, một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất và tìm kiếm các thị trường mới như tại Ấn độ, Nga,… Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tác động đến quá trình quản lý, do chính sách thuế của Việt Nam áp dụng khác nhau đối với từng khu vực trên thế giới, từ đó cũng gây ra ảnh hưởng đáng kể đến công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việt Phương

Thanh Hóa đề xuất cơ chế đặc thù tăng thêm 10 cấp Phó giám đốc sở

Thứ 4, 22/03/2023 | 21:00
Có diện tích đứng thứ 5, dân số đứng thứ 3, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, Thanh Hóa vừa có đề nghị Trung ương cho cơ chế tăng thêm 10 cấp Phó giám đốc sở

Thanh Hóa: Vi phạm khai thác, Công ty Cổ phần Vĩnh An bị phạt số tiền lớn

Thứ 4, 22/03/2023 | 09:34
Với các hành vi khai thác ngoài khung giờ quy định và cắm mốc giới chưa đầy đủ, Công ty Cổ phần Vĩnh An (chủ mỏ cát số 62) bị phạt tổng số tiền 65 triệu đồng.

Nở rộ tận thu đất, người dân ở xã miền núi Thanh Hóa "đóng cửa ăn cơm"

Thứ 4, 01/03/2023 | 09:25
Cuộc sống nhiều người dân xã Cẩm Long, huyện miền núi Cẩm Thủy bỗng đảo lộn, khi nhiều điểm khai thác khoáng sản "núp bóng" giấy phép cải tạo, "ùn ùn" kéo về.

Thanh Hóa gia nhập "câu lạc bộ" 50.000 tỷ và bài toán phát triển bền vững

Thứ 5, 26/01/2023 | 14:00
Trong năm tài khóa 2022, tỉnh Thanh Hóa lần đầu cán mốc thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50.000 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 19:35
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thanh Hóa đón hơn 1,5 triệu lượt khách, riêng thành phố du lịch Sầm Sơn đã đón hơn 0,9 triệu lượt.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.
Cùng chuyên mục

Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:06
Bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Đồng Nai: Chạy đua tiến độ xuyên lễ trên công trường cầu Nhơn Trạch

Thứ 3, 30/04/2024 | 19:15
Dự án thi công cầu Nhơn Trạch nối liền tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM có tổng chiều dài 2,6km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 5,6km với 500 kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.

Phát triển bền vững là con đường độc đạo doanh nghiệp phải đi

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:50
Theo ĐBQH, phát triển bền vững là vấn đề sống còn của nền kinh tế, đầu tư cho phát triển bền vững, thân thiện với môi trường chính là cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Thu lợi từ rừng và bài toán phát triển kinh tế từ tín chỉ carbon

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:16
Tín chỉ carbon được xem là mắt xích quan trọng trong nền kinh tế xanh, là tiền đề để các doanh nghiệp phát triển bền vững, giảm phát thải, bảo vệ môi trường…
     
Nổi bật trong ngày

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:06
Bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn bền vững có nhiều chủ thể, trong đó doanh nghiệp là một trong những chủ thể quan trọng nhất.

Giá vàng 1/5: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi đồng USD tăng giá dữ dội, lãi suất trái phiếu Mỹ nóng lên.