Thành lập thành phố Thủ Đức, khiếu kiện đất đai bao giờ chấm dứt?

Thành lập thành phố Thủ Đức, khiếu kiện đất đai bao giờ chấm dứt?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 06/10/2020 | 19:08
0
Khi TP.HCM thực hiện đề án thành phố Thủ Đức, người dân đặt câu hỏi về sự khác biệt, về năng lực quản lý của lãnh đạo chính quyền.

Chiều 6/10, tổ ĐBQH TP.HCM (đơn vị số 7), gồm: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM;  bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó chánh án TAND TP và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Đình Trung (phường Trường Thọ) đặt câu hỏi: “Việc thành lập thành phố Thủ Đức có giải quyết được các vấn đề như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự…mà người dân sinh sống ở 3 quận này đang đối mặt hay không?”.

Tin nhanh - Thành lập thành phố Thủ Đức, khiếu kiện đất đai bao giờ chấm dứt?

Đề án thành lập thành phố Thủ Đức được cử tri đóng góp ý kiến.

Đã có nhiều ý kiến của các cấp lãnh đạo thành phố về sự cần thiết cũng như những triển vọng, tương lai của việc sáp nhập, thành lập thành phố. Tuy nhiên trong các ý kiến đó, người dân chưa thấy được sự khác biệt căn bản về việc thành lập một thành phố trong thành phố.

“Thành phố trong thành phố có ưu việt gì cho việc thu hút đầu tư cũng như tạo cơ hội cho các quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trong tương lai? Người dân được lợi gì?

Để tạo được sự đồng thuận, nhất trí đối với người dân thì các cấp lãnh đạo cần phải làm rõ điều này, còn nếu chỉ sáp nhập cơ học về mặt địa bàn, dân số, chính quyền... sẽ là lãng phí”, cử tri Trung nói.

Một cử tri khác tại phường Linh Tây cho hay: “Đất đai là vấn đề còn nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, chưa xử lý dứt điểm. Bây giờ thành lập thành phố Thủ Đức, liệu các vấn đề còn tồn đọng sẽ được giải quyết ra sao để người dân ổn định cuộc sống?”.

Người này cũng cho rằng, lãnh đạo TP.HCM cần bố trí cán bộ trẻ, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm về quản lý thành phố Thủ Đức để thực sự đổi mới sáng tạo.

Đại diện tổ đại biểu, ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định: “Việc thành lập thành phố Thủ Đức không phải chúng ta muốn trở lại địa bàn huyện Thủ Đức như trước đây, trước khi chia tách năm 1997.

Sau một chặng đường, từng quận đã có định hướng phát triển, tạo ra ưu thế cho việc thành lập thành phố trong thành phố, theo đúng chủ trương là xây dựng đô thị vệ tinh”.

Tin nhanh - Thành lập thành phố Thủ Đức, khiếu kiện đất đai bao giờ chấm dứt? (Hình 2).

ĐBQH Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Vị ĐBQH cũng chỉ ra, huyện Thủ Đức trước đây nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm, gắn liền với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng vì thời gian qua chưa thể hiện được nhu cầu đó.

Lúc này, UB MTTQVN các cấp đang ghi nhận các nhu cầu, mong muốn của cử tri như hiểu rõ hơn về quản lý quy hoạch, xem xét cơ chế sử dụng đất, tính toán bộ máy cán bộ…

Để khi được thành lập, đi vào vận hành, thành phố mới sẽ không gặp trở ngại. Hàng loạt vấn đề khác như đổi tên đường, thông tin giấy tờ thủ tục…đang được xem xét, nghiên cứu để thực hiện tốt mục tiêu cả TP.HCM đang hướng đến.

Nói về những tồn tại là khiếu nại liên quan đến đất đai kéo dài trên địa bàn quận Thủ Đức, ông Khuê cho rằng: “Nếu đưa khẩu hiệu “Thành phố văn minh - hiện đại – nghĩa tình” mà lòng dân không yên, vẫn liên tục khiếu kiện khiếu nại thì chúng ta cần xem lại cách giải quyết đã thật sự an dân hay chưa.

Có thực sự lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ nỗ lực của các cấp các ngành, của cán bộ toàn hệ thống chính trị hay chưa?”.

Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
Sáng 3/10, cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã đồng loạt đi bỏ phiếu về việc sáp nhập 3 quận thành đơn vị hành chính mới. Theo ghi nhận, đa số người dân đều đồng thuận và rất phấn khởi trước đề án này.

Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM “thần tốc” xử lý quyền đất đai cho hàng loạt dự án nhà ở

Thứ 4, 16/09/2020 | 06:37
Sau khi tập thể doanh nghiệp và các cơ quan báo chí cùng lên tiếng về tình trạng ách tắc cấp sổ hồng, sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM đã tổ chức trao hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hàng loạt dự án trên địa bàn.

Chống dịch Covid-19, lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao mô hình 5 + 1 của quận Thủ Đức

Thứ 2, 24/08/2020 | 19:42
Địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) đã có sáng kiến với mô hình 5+1, phát huy khả năng tự quản của người dân, phối hợp với chính quyền trong phòng chống dịch Covid-19. Giải pháp này được Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị UBMTTQVN Thành phố và các quận, huyện khác nghiên cứu, tham khảo.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.