Thanh niên chết não hiến tạng cứu người: Sống là để cho đi

Chủ nhật, 07/08/2016 06:45

“Một thanh niên 26 tuổi chết não hiến tạng cứu 4 người” là một mẩu tin nhỏ, khiêm tốn “lọt thỏm” giữa những cơn bão thông tin lại khiến tôi vô cùng cảm động.

Chết đâu phải là hết. Điều đó đã được minh chứng bởi một thanh niên 26 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội. Bị chết não ngay sau khi rơi từ lan can tầng 2 xuống nhưng anh đã biến sự “kết thúc” của mình thành điểm “khởi đầu” của người khác bởi việc hiến tạng cứu bốn người.

Bốn ca ghép tạng đã thực hiện cùng lúc tại hai bệnh viện Việt Đức và Quân y 103. Quả tim của anh một lần nữa được đập tiếp, lá gan và thận của anh lại hồi sinh trong cơ thể những người khác. Anh đã mang món quà sự sống quý giá nhất trao tặng cho những người không hề quen biết. Và đó là sự cho đi còn mãi.

Ngợi ca anh bao nhiêu thì mọi người lại càng cảm phục tấm lòng của người mẹ bấy nhiêu. Một tay bà chăm 3 người con vì chồng mất sớm. Giờ bà một lần nữa phải chịu một cú sốc quá lớn khi mất đi khúc ruột của mình. Có lẽ vì thấu hiểu sự đau đớn khi mất đi người thân nên bà đã chấp nhận quyết định mà nhiều người còn rất e dè, định kiến đó.

Giây phút ta biết cho đi cũng là lúc ta nhận lại nhiều hơn. Con trai của bà đã sống và tiếp tục sự sống của mình trong bốn con người. Chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến nỗi đau vơi đi và được xoa dịu bởi sự chia sẻ.

Hiến tạng cứu người chính là món quà sự sống vô giá mà bất kì ai cũng có thể làm được. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam chúng ta có hàng chục nghìn người đang cần ghép mô tạng để duy trì sự sống. Khoảng hơn 6.000 người suy thận, 300.000 người chờ giác mạc, hơn 1.500 người cần một trái tim khỏe…

Giữ sự sống cho những người đang chơi vơi bên bờ vực sống chết bằng cách hiến mô tạng là điều kì diệu, nhân văn nhất. Tuy nhiên, nguồn mô tạng được hiến tặng lại khá khan hiếm nên bức tranh ngành ghép tạng Việt Nam dù có nhiều khởi sắc nhưng vẫn chưa thật sự phát triển mạnh mẽ. Tính từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992, đã 23 năm trôi qua nhưng nước ta chỉ thực hiện được khoảng 1.200 ca ghép thận, 4 ca ghép gan, 13 ca ghép tim và 1 ca ghép thận – tụy. Cán cân cầu luôn lớn hơn cun

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.