Thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên): Thành phố trẻ vươn mình khởi sắc

Thứ 4, 29/06/2022 | 17:02
0
Những năm trở lại đây, kinh tế của Thành phố Phổ Yên đã từng bước chuyển mình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm 2019, Phổ Yên được công nhận là đô thị loại III. Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và các điều kiện cụ thể để xây dựng đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, ngày 08/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU, trong đó thống nhất mục tiêu: Xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Chỉ sau chưa đầy 2 năm thực hiện Nghị quyết, diện mạo của một thành phố công nghiệp năng động, hiện đại đã cơ bản hiện hữu với một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh, với chức năng là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại của tỉnh.

Ngày 10/4/2022, Ủy Ban thường vụ quốc hội ban hành Nghị quyết số 469 NQ-UBTVQH15 ngày 15/02/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đối với người dân Thành phố Phổ Yên, đây là dấu ấn đáng nhớ khi chính thức trở thành thành phố, khởi đầu một chặng đường mới: Phát triển thành phố trở thành đô thị thông minh, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và cả nước.

Cần biết - Thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên): Thành phố trẻ vươn mình khởi sắc

Một góc thành phố Phổ Yên hôm nay

Hiện nay, thành phố Phổ Yên có tổng diện tích tự nhiên là 258,42km2, quy mô dân số trên 231 nghìn người với 18 đơn vị hành chính trực thuộc trong đó có 13 phường (Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến, Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Tiên Phong, Tân Hương, Nam Tiến, Hồng Tiến và Đắc Sơn); 5 xã (Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân, Thành Công và Vạn Phái. Sau khi thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 03 thành phố; 178 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 128 xã, 41 phường, 09 thị trấn.

Để kiến tạo bộ mặt đô thị hiện đại, xứng tầm thành phố, Phổ Yên đang tích cực đầu tư, triển khai thực hiện nhiều dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị; xây dựng khu trung tâm hành chính… Phổ Yên đang gấp rút triển khai Dự án xây dựng quần thể khu văn hóa - thể thao - công viên cây xanh... với mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trụ sở làm việc khối các cơ quan thành phố, được xây dựng trên địa bàn xã Nam Tiến và phường Ba Hàng.

Cùng với đó là sự phát triển mạnh về mạng lưới giao thông, các khu công nghiệp, khu công sở, trường học, bệnh viện, khu dân cư… trên cơ sở quy hoạch tối ưu hóa các khu vực và phân khu chức năng đô thị. Đồng thời, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, với nhiều tuyến giao thông huyết mạch được xây dựng, nâng cấp, mở mới, như: Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội, nâng cấp đường tỉnh 261 trở thành quốc lộ kết nối các tỉnh Vĩnh Phúc - Thái Nguyên - Tuyên Quang, cùng nhiều tuyến giao thông nội thị. Cùng với hệ thống giao thông hiện có, trong tương lai sẽ hình thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sự ra đời của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) TP. Phổ Yên đã đưa thành phố bắt nhịp với xu thế đổi mới, phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Hiện nay, Trung tâm IOC T.P Phổ Yên cơ bản hoàn thành các hạng mục Cập nhật: Thứ hai 02/05/2022 - 10:12 2/3 như: Hạ tầng thiết bị, hệ thống phần mềm và dữ liệu về 10 lĩnh vực chính, hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin nhằm quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cần biết - Thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên): Thành phố trẻ vươn mình khởi sắc (Hình 2).

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) thị xã Phổ Yên với hệ thống camera an ninh, giám sát cây xanh và hệ thống giao thông thông minh tích hợp 12 lĩnh vực.

Vài năm gần đây, Phổ Yên luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả miền Bắc nói chung. Công nghiệp - xây dựng đang giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Phổ Yên, với tổng giá trị đạt 47.706 nghìn tỷ đồng/năm; giá trị xuất khẩu đạt 27 tỷ USD/năm (chiếm 97% kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh). Trên địa bàn T.P Phổ Yên hiện có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 690ha; 4 cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống với tổng diện tích 104,64ha; thu hút 28 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 6,7 tỷ USD; 19 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng. Sự hiện diện của Tập đoàn Samsung và nhiều công ty đa quốc gia đã khẳng định thương hiệu của Phổ Yên về thu hút đầu tư. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại, công nghiệp - dịch vụ tăng nhanh, tốc độ đô thị hóa cao… Tất cả đã kiến tạo cho Phổ Yên diện mạo mới của một thành phố năng động, phát triển.

Cần biết - Thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên): Thành phố trẻ vươn mình khởi sắc (Hình 3).

Sau khi thu hút được Tập đoàn Samsung, hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã tìm đến đầu tư vào khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ Yên

Định hình một thành phố công nghiệp hiện đại Với vai trò, vị trí quan trọng, Thành phố Phổ Yên có thể xem là đầu tầu phát triển kinh tế của tỉnh, khu liên vùng, tạo động lực cho các địa phương khác trong vùng. Nhận thức rõ điều đó, ngay sau khi Phổ Yên chính thức trở thành thành phố thứ ba của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã tập trung thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị hành chính mới. Cùng với đó, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương.

Với mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, xây dựng Thành phố Phổ Yên trở thành đô thị công nghiệp hiện đại, đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Bước vào chặng đường mới này, cấp ủy, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, triển khai một cách toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân một lòng thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao các tiêu chí của đô thị loại 3, từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại 2 vào năm 2025.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, thành phố sẽ khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, trên cơ sở sự chung sức, đồng lòng của chính quyền - người dân - doanh nghiệp. Đặc biệt là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, xúc tiến thu hút đầu tư trên cơ sở có lựa chọn, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, trong đó ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các công trình đầu tư công trên địa bàn đã được thông qua theo Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gắn với xây dựng Phổ Yên là thành phố thông minh. Từ nay đến năm 2025, Thành phố Phổ Yên phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 1.153.950 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 110 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10%/năm và đến năm 2025 đạt 1.625 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Một chặng đường mới đang mở ra cho thành phố trẻ Phổ Yên. Diện mạo Phổ Yên sẽ tiếp tục thay đổi nhanh chóng để bắt kịp xu hướng của một thành phố năng động, hiện đại./.

Hà Anh

Thái Nguyên công bố 78 doanh nghiệp chây ì nợ thuế

Thứ 6, 24/06/2022 | 07:22
Số tiền thuế 78 doanh nghiệp tại Thái Nguyên còn nộp thiếu là 224 tỷ đồng, riêng công ty Khai khoáng và BĐS Anh Thắng nợ tới 77 tỷ đồng.

Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên: Báo chí đã thực sự thể hiện vai trò là cầu nối vững chắc

Thứ 2, 20/06/2022 | 07:00
Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, 97 năm qua, lực lượng báo chí nước ta đã không ngừng phát triển vượt bậc cả về chiều rộng, lẫn chiều sâu.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Quốc tế G24 đồng hành cùng Hội Thao Thanh Niên VTV 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong ngày Hội Thao Thanh Niên VTV 2024, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Quốc tế G24 là điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên thành công và sôi động cho sự kiện.

Đức khan hiếm nhân sự? Cơ hội mới cho giới trẻ Việt có việc làm thu nhập “tiền tỷ”

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Trong bối cảnh nước Đức khan hiếm nhân sự thì nguồn lao động trẻ, năng động của Việt Nam sẽ có cơ hội thu nhập cao qua con đường du học nghề Đức.

Đầu tư gì để đảm bảo sinh lời ngay từ dòng vốn đầu tiên?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Chuyên gia đánh giá, shophouse khối đế có khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh ngay tạo dòng tiền đang là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.