Báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc nhanh tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Yên Bái cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên từ ngày 5 đến 11/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to và rất to.
Hoàn lưu của cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng trực tiếp các địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, dềnh nước kéo dài, gây sạt lở nhiều tuyến đường xã, thôn, sạt lở taluy vùi lấp nhiều hộ dân; nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt, khó tiếp cận để cứu nạn cứu hộ.
Về thiệt hại, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố; trong đó, riêng Tp.Yên Bái có gần 1.000 điểm.
Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên gây chết 9 người. Đến nay, đã có 40 người chết, 4 người mất tích, 23 người bị thương.
Bão cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, thông tin liên lạc.
Thành phố Yên Bái ngập ngụa trong bùn trong khi nước rút.
Khung cảnh tan hoang giữa Thành phố Yên Bái sau khi lũ quét qua. Hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam mở lối rẽ tạm thời tại Km 128+500, cao tốc Nội Bài - Lào Cai để kịp thời tiếp cận sớm, thực hiện cứu trợ đối với các xã, thị trấn đang bị cô lập trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Rác thải sinh hoạt trôi dạt, cây cối gãy đổ nằm la liệt giữa đường.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.