Thanh tra vào cuộc vụ chặt cây, tu sửa di tích Quốc gia

Thanh tra vào cuộc vụ chặt cây, tu sửa di tích Quốc gia

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 25/03/2022 | 18:30
0
Thanh tra Sở VH,TT Hà Nội đang phối hợp cùng Ban quản lý Di tích – Danh thắng Hà Nội, Phòng Văn hoá, Thể thao quận Bắc Từ Liêm kiểm tra việc tu sửa đình Chèm cổ.

Mới đây, thông tin một cây cổ thụ ở đình Chèm (phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm) bị chặt và một số hạng mục đang được tu sửa gây xôn xao dư luận.

Vì đây là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nên ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, hàng trăm người đã vào bình luận và tiếc nuối khi cho rằng ngôi đình lâu năm dù được tu sửa nhưng cũng rất khó được phục hồi nguyên trạng. Thậm chí, nhiều người bức xúc hơn cho rằng ngôi đình đang bị "phá hoại".

Văn hoá - Thanh tra vào cuộc vụ chặt cây, tu sửa di tích Quốc gia

Cây đa nhiều năm tuổi bị chặt hạ.

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, chiều 25/3, Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội đã tiến hành thanh tra và khẳng định không cấp phép tu bổ đình.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở VH,TT Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi đang kiểm tra việc tháo dỡ nền đá, bậc thềm, chặt hạ cây đa nhiều năm tuổi phía trước đình Chèm (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối, đơn vị đã giao Ban quản lý Di tích – Danh thắng Hà Nội phối hợp cùng Phòng Văn hoá, Thể thao quận Bắc Từ Liêm kiểm tra.

Chúng tôi không cấp phép tu bổ đình Chèm. Trong chiều nay, sau khi đoàn thanh tra tới làm việc có kết quả, chúng tôi sẽ có thông tin chính thức về vụ việc. Thanh tra Sở VH,TT cũng làm cùng với các đơn vị liên quan để báo cáo cấp trên".

Theo đó, đại diện Cục Di sản Văn hóa cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở VH,TT Hà Nội báo cáo ngay trong ngày 25/3.

Văn hoá - Thanh tra vào cuộc vụ chặt cây, tu sửa di tích Quốc gia (Hình 2).

Sở VH,TT Hà Nội khẳng định, không cấp phép tu bổ đình Chèm.

Theo giới thiệu trên website của Sở VH,TT Hà Nội, đình Chèm là một ngôi đình uy nghi, cổ kính, có niên đại hàng ngàn năm lịch sử, được coi là một trong số ít những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, nơi thờ đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng - nhà ngoại giao đầu tiên của dân tộc và là người có công dẹp giặc ngoại xâm cứu nước.

Đình được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc, tiền nhị hậu công với đa dạng các hạng mục công trình, tạo nên một quy mô bề thế.

Ngoài nét cổ kính, đình Chèm còn đặc biệt được yêu thích bởi nằm trong vùng văn hóa cổ của Hà Nội, đã đi vào thơ, họa. Nổi tiếng nhất là tác phẩm sơn mài Hội đình Chèm của họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương Nguyễn Văn Tỵ, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Văn hoá - Thanh tra vào cuộc vụ chặt cây, tu sửa di tích Quốc gia (Hình 3).

Tác phẩm sơn mài Hội đình Chèm của danh họa Nguyễn Văn Tỵ trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đình làng Chèm nằm cạnh sông Hồng nên thường xuyên bị lũ lụt đe dọa. Vào năm 1902, đình được "kiệu" lên cao thêm 2,4 mét chỉ bằng các dụng cụ của nhà nông như: Đinh bừa, quang gánh... Công việc diễn ra trong vòng một năm. Cả một ngôi đình nặng hàng trăm tấn toàn bằng gỗ quý với những cột kèo phức tạp được "kiệu" lên cao ngang với mặt đê sông Hồng. Đình Chèm được như bây giờ là đã trải qua nhiều lần trung tu, tôn tạo.

Với những giá trị tổng hợp về kiến trúc và lễ hội, ngày 25/6/2018 đình Chèm nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Trước đó, ngày 17 tháng 6 năm 2016 Lễ hội Đình Chèm được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Làng nghề dệt chiếu Định Yên tất bật đón Tết

Chủ nhật, 20/12/2020 | 14:00
Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân ở làng nghề dệt chiếu Định Yên đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp xuất ra thị trường.

Cận cảnh cây lim xanh nghìn tuổi được công nhận là cây di sản VN

Thứ 4, 15/02/2017 | 19:05
Ngày 14/2, tại xã Xuân Lương, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận cây Lim xanh nghìn năm tuổi là Cây di sản Việt Nam.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.