
Theo đó, Dự án cải tạo Quốc lộ 46 (QL46) đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 10,69km, điểm đầu tại Km 21+642,44, thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (cũ) điểm cuối tại Km 32+334,53 thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Dự án được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án là 500 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư dự án được bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án được khởi công vào tháng 3/2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối.

Sau thời gian dài triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo báo cáo, hiện nhà thầu đã tổ chức thi công được 7,93km/10,69km. Hiện vẫn còn khoảng 2,76km chưa thể thi công do vướng mắc hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Đường điện trung hạ thế, đường nước sinh hoạt, cáp viễn thông và một số công trình của người dân chưa được di dời.

Các địa phương đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, nhưng vẫn còn tồn tại các công trình của các hộ dân (đã được phê duyệt nhưng chưa nhận được tiền đền bù), vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung hạ thế, đường nước của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, đường điện dân sinh, cáp viễn thông của VNPT…

Trước đó, ngày 30/3, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị vào cuộc quyết liệt, phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/4/2026. Hiện nay, kinh phí đã được chuyển về cho các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã: Kim Liên, Vạn An, Đại Huệ phải hoàn thành việc chi trả đồng thời vận động người dân tháo dỡ công trình ngay sau khi nhận tiền và xử lý nghiêm các trường hợp cản trở thi công.

Về phía chủ đầu tư - Ban QLDA 85, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chỉ đạo nhà thầu thi công dứt điểm đối với những vị trí đã thực hiện việc đào đắp nền nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh lao động cho người và phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Đối với những vị trí mặt bằng sạch không vướng hạ tầng kỹ thuật thì khẩn trương triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Quản lý dự án QL46 (Ban QLDA 85) - cho biết, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật điện trung hạ thế, cáp viễn thông và đường nước sinh hoạt. Cụ thể, đến nay, nhà thầu đã tổ chức thi công được gần 8km /10,69km, còn lại đang vướng đường điện và đường nước, nhà ở, công trình,... Do đoạn đường này vừa khai thác vừa thi công nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, đơn vị không triển khai đồng loạt các mũi thi công mà phải đảm bảo thi công đến đâu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Để đẩy nhanh tiến độ, hiện chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương những đoạn đã bàn giao mặt bằng, với phương châm thi công đến đâu gọn đến đó.

Dự án mở rộng Quốc lộ 46 liên tục chậm tiến độ không chỉ gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống 2 bên dọc tuyến đường.

Nhiều gia đình phải đóng kín cửa và phủ bạt suốt thời gian dài vì tình trạng bụi bẩn. “Dự án đã triển khai hơn 2 năm nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thiện. Tình trạng ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông xảy ra thường xuyên. Dọc tuyến Quốc lộ nhiều gia đình phải đóng kín cửa, phủ bạt để trách tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm để người dân ổn định cuộc sống”, bà Trần Thị Thanh, 56 tuổi, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – cho biết, công ty đã chủ động bố trí nhân lực, tài chính, vật liệu để di dời hơn 7km đường ống nước, còn 3km đang phối hợp các đơn vị khác để thi công. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn bởi vừa di dời đường ống cho bên thực hiện dự án đường và đảm bảo việc cấp nước cho người dân. Đơn vị hạn chế tối đa việc ngừng cấp nước bởi nó ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, nhất là mùa nắng nóng đã đến. Hiện, công ty cũng phối hợp các đơn vị khác đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến ngày 15/4 cơ bản hoàn thành.

Dự án mở rộng Quốc lộ 46 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với Nghệ An. Dự án đầu tư nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trên hành lang vận tải từ cửa khẩu Thanh Thủy (kết nối với nước bạn Lào) tới các tỉnh ven biển miền Trung; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách mà còn kết nối trung tâm tỉnh Nghệ An với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và phát triển du lịch.